Ngoại trưởng Bỉ, Áo mắc Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Bỉ, bà Sophie Wilmes hôm nay (17/10) thông báo, bà đã xét nghiệm Covid-19 và có kết quả là dương tính.

Trước đó 1 ngày, bà Sophie Wilmes đã tự cách ly sau khi thấy có các triệu chứng của Covid-19. Hiện tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 tại Bỉ đang cao thứ hai châu Âu, sau Séc.

Cũng trong ngày 17/10, Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg cũng đã thông báo mắc Covid-19. Theo Bộ Ngoại giao Áo, rất có thể Ngoại trưởng nước này đã bị nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một cuộc họp cấp Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) hôm 12/10 vừa qua. Hiện các quan chức chính phủ Áo đã tiếp xúc với Ngoại trưởng gần đây cũng đã phải tiến hành xét nghiệm Covid-19/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn ở mức cao
Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tính đến hôm nay (17/10), số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trên toàn Nhật Bản là 400 người, nâng tổng số người nhiễm cho đến nay là 93.278 người. Tổng số người tử vong là 1.680 người.

Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn ở mức cao

Tỷ lệ mắc Covid-19 tại Nhật Bản vẫn ở mức cao

VOV.VN - Tính đến hôm nay (17/10), số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trên toàn Nhật Bản là 400 người, nâng tổng số người nhiễm cho đến nay là 93.278 người. Tổng số người tử vong là 1.680 người.

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng
Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Hôm nay (17/10), Thái Lan đã xác nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

Thái Lan xác nhận 2 ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng

VOV.VN - Hôm nay (17/10), Thái Lan đã xác nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Séc đạt kỷ lục mới, tương đương 0,1% dân số
Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Séc đạt kỷ lục mới, tương đương 0,1% dân số

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lớn chưa từng có, liên tiếp trong 3 ngày qua số người nhiễm liên tục cán kỷ lục mới.

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Séc đạt kỷ lục mới, tương đương 0,1% dân số

Số ca mắc Covid-19 trong ngày tại Séc đạt kỷ lục mới, tương đương 0,1% dân số

VOV.VN - Cộng hòa Séc đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lớn chưa từng có, liên tiếp trong 3 ngày qua số người nhiễm liên tục cán kỷ lục mới.