Ngoại trưởng Hàn Quốc nói về khả năng diễn ra thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc muốn đảm bảo rằng, nếu cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump diễn ra, đó sẽ là một cuộc gặp có ý nghĩa.

Ngày 9/3, bên lề cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình tại Hà Nội, trả lời phỏng vấn của báo giới đề nghị cho biết thêm thông tin về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên có thể diễn ra vào tháng 5 tới, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha nói: “Tất nhiên là sẽ có rất nhiều bước chuẩn bị cho một cuộc gặp như thế này. Chúng tôi sẽ phải tham vấn phía đối tác Mỹ để đảm bảo rằng nếu cuộc gặp này diễn ra, đó sẽ là một cuộc gặp có ý nghĩa”.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: Hùng Cường.

Theo bà Kang Kyung-wha, đặc phái viên của Hàn Quốc đã gửi lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Trump đã hồi đáp lời mời này một cách hết sức tích cực. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Hàn Quốc, các bên sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp.

Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết thêm: “Trước đó, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều vào cuối tháng 4 với rất nhiều nội dung quan trọng. Chính phủ Hàn Quốc hợp tác rất chặt chẽ với đồng minh Mỹ cũng như các đối tác quan trọng trong khu vực cho cuộc gặp này”.

Trước đó, ngày 8/3, Reuters dẫn lời ông Chung Eui-yong, đặc phái viên Hàn Quốc đang có mặt ở Washington, Mỹ cho biết: "Tổng thống Trump nói sẽ gặp ông Kim Jong-un vào tháng 5". Trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ mong muốn gặp ông Trump sớm nhất có thể.

Ông Chung đưa ra thông tin nói trên sau khi gặp gỡ các quan chức Nhà Trắng, trao đổi về chuyến thăm của ông đến Triều Tiên trong hai ngày 5/3 và 6/3. Đặc phái viên Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết không thực hiện thêm cuộc thử hạt nhân và tên lửa nào nữa.

Đại diện của Hàn Quốc đã dẫn đầu phái đoàn 10 người đến Triều Tiên và gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Chung sau đó cho hay Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng đàm phán "thẳng thắn" với Mỹ về các cách công nhận sự phi hạt nhân hóa bán đảo và bình thường hóa quan hệ song phương.

Thông tin về khả năng ông Donald Trump gặp ông Kim Jong-un cũng được chính Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders xác nhận kèm theo tuyên bố chính thức rằng “thời gian và địa điểm cuộc gặp đang được thu xếp và Mỹ đang hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”. Dù vậy, bà Sanders cảnh báo: “Trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đó, tất cả lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên vẫn được giữ nguyên”.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng trong ngày 8/3 cho rằng việc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng còn xa nếu hai bên chưa gặp mặt trực tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5
Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên có thể gặp mặt vào tháng 5

VOV.VN - Đây là thông tin mà phái đoàn Hàn Quốc đang ở thăm Washington tiết lộ. 

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên
Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

Nhật Bản lạc quan thận trọng về cuộc gặp Mỹ - Triều Tiên

VOV.VN - Phía Nhật Bản cho rằng việc Triều Tiên ngỏ ý muốn gặp Tổng thống Mỹ Trump là do Mỹ và Nhật đã gây sức ép.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

VOV.VN - Lời đề nghị về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Cơn địa chấn ngoại giao thành sự thật?

VOV.VN - Lời đề nghị về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp thuận.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?
Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

Vì sao Mỹ từ đối đầu lại muốn đối thoại với Triều Tiên?

VOV.VN - Sai lầm chiến lược khi đánh giá thấp năng lực hạt nhân Triều Tiên khiến Mỹ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.