Ngoại trưởng Indonesia: Biển Đông là phép thử quan hệ ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Tham dự Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia đề cập 3 vấn đề hợp tác chính - xử lý đại dịch, phục hồi kinh tế cũng như duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, trong đó nhấn mạnh khả năng quản lý trên Biển Đông.

Phát biểu tại buổi họp báo trực tuyến sau cuộc họp đặc biệt ngày 7/6 giữa ASEAN với Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết: Indonesia cho rằng Biển Đông sẽ là một phép thử cho mối quan hệ giữa ASEAN-Trung Quốc. Khả năng quản lý Biển Đông sẽ củng cố quan hệ đối tác bình đẳng, cùng có lợi và không thể thiếu vì hòa bình và ổn định toàn cầu.

Ngoại trưởng Indonesia cũng kêu gọi ASEAN và Trung Quốc lập tức nối lại cuộc thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) kéo dài hàng chục năm, đang ở giai đoạn hai và bị trì hoãn do đại dịch. Về vấn đề này Indonesia bày tỏ sẵn sàng tổ chức một cuộc thảo luận về COC tại Jakarta trong tương lai gần.

Bà Marsudi cũng khuyến khích tất cả các bên tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) bao gồm kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Theo Ngoại trưởng Indonesia, các động lực của địa chính trị toàn cầu hiện đang phát triển, đòi hỏi mọi quốc gia phải thúc đẩy đối thoại trong việc giải quyết các khác biệt, tranh chấp và xây dựng lòng tin chiến lược.

Ngoài vấn đề Biển Đông, tại cuộc họp ASEAN-Trung Quốc (diễn ra từ ngày 7-8/6 tại Trùng Khánh, Trung Quốc), Ngoại trưởng Indonesia cũng thảo luận một số vấn đề như hợp tác xử lý đại dịch Covid-19, mua sắm vaccine, khuyến khích Trung Quốc tăng cường hợp tác phát triển kinh tế xanh và tầm quan trọng của ủng hộ Trung Quốc đối với ASEAN trong việc thực hiện năm đồng thuận liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc
Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc từ ngày 7-8/6.

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

Ngoại trưởng Indonesia tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc diễn ra tại Trùng Khánh, Trung Quốc từ ngày 7-8/6.

Trung Quốc, Indonesia khởi động cơ chế đối thoại hợp tác cấp cao
Trung Quốc, Indonesia khởi động cơ chế đối thoại hợp tác cấp cao

VOV.VN - Cuộc họp đầu tiên của Cơ chế Đối thoại Hợp tác Cấp cao giữa Trung Quốc và Indonesia vừa được tổ chức ngày 5/6 tại thành phố Quý Dương, miền Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc, Indonesia khởi động cơ chế đối thoại hợp tác cấp cao

Trung Quốc, Indonesia khởi động cơ chế đối thoại hợp tác cấp cao

VOV.VN - Cuộc họp đầu tiên của Cơ chế Đối thoại Hợp tác Cấp cao giữa Trung Quốc và Indonesia vừa được tổ chức ngày 5/6 tại thành phố Quý Dương, miền Tây Nam Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất
Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

Trung Quốc mở rộng quân sự ở Thái Bình Dương khiến hải quân Mỹ e ngại nhất

VOV.VN - Hiện nay quân đội Mỹ đánh giá hải quân Trung Quốc là mối đe dọa nghiêm trọng nhất và đáng kể nhất về mặt quân sự đối với Mỹ trên mặt biển. Đánh giá này dựa trên hạm đội “đa tầng” và kho vũ khí tên lửa đạn đạo, hạt nhân, và siêu thanh của Trung Quốc.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ
Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

Đối mặt tham vọng của Trung Quốc về lãnh thổ, Malaysia và Philippines càng xích lại gần Mỹ

VOV.VN - Ngày nay, nỗi sợ về việc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đã thúc đẩy một số nước Đông Nam Á xích lại gần Mỹ hơn nữa dưới thời Tổng thống Biden.

Nữ hoàng Elizabeth lên thăm tàu chiến lớn nhất của Anh dự kiến sẽ tới Biển Đông
Nữ hoàng Elizabeth lên thăm tàu chiến lớn nhất của Anh dự kiến sẽ tới Biển Đông

VOV.VN - Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đã bước lên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của nước Anh vào hôm 22/5 trước khi tàu này dẫn một đội tàu hải quân Anh đến vùng biển châu Á trong chuyến viễn dương đầu tiên của tàu.

Nữ hoàng Elizabeth lên thăm tàu chiến lớn nhất của Anh dự kiến sẽ tới Biển Đông

Nữ hoàng Elizabeth lên thăm tàu chiến lớn nhất của Anh dự kiến sẽ tới Biển Đông

VOV.VN - Nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đã bước lên boong tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của nước Anh vào hôm 22/5 trước khi tàu này dẫn một đội tàu hải quân Anh đến vùng biển châu Á trong chuyến viễn dương đầu tiên của tàu.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông
Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông

VOV.VN - Thế giới không lạ tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông
Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

Philippines triệu Đại sứ Trung Quốc về việc đội tàu trên Biển Đông

VOV.VN - Hôm 13/4, Philippines cho biết, họ đã triệu hồi Đại sứ Trung Quốc để bày tỏ việc Philippines “hết sức không hài lòng” trước sự tiếp tục hiện diện của tàu bè Trung Quốc ở vùng biển quanh một rạn san hô ở Biển Đông.