Ngoại trưởng Litva: Thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về giải pháp ngăn chặn “đe dọa từ Nga”

VOV.VN - Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis hôm 24/11 bày tỏ lo ngại về việc binh sĩ Nga đóng quân ở biên giới phía đông của Ukraine, đồng thời thông báo hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới sẽ tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga cũng như củng cố biên giới của liên minh quân sự này.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tại Washington, nhà ngoại giao của Litva cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin  đang sử dụng cuộc khủng hoảng biên giới Belarus để đánh lạc hướng sự chú ý của quốc tế, tạo ra nguy cơ bất ổn rộng hơn trong khu vực.

"Như những gì chúng ta đang thấy, tất cả những bất ổn đó, những bất ổn chiến thuật ở biên giới, hoặc ít nhất là khiến tất cả chúng ta phải chú ý 100%  đến những gì đang diễn ra, cho thấy có khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sẵn sàng thực hiện một động thái chiến lược."

Cho đến nay, Nga vẫn phủ nhận những cáo buộc của các nước phương Tây. Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định, hành động của Nga không nhằm mục đích đe dọa bất kỳ ai và nước này có thể tùy ý triển khai quân đội trên lãnh thổ của mình. Nga cũng lên tiếng cáo buộc chính Ukraine và NATO mới là bên đang gây ra căng thẳng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva
Trung Quốc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra ngày 21/11, Trung Quốc đã quyết định giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva sau động thái nước này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện mang tên vùng lãnh thổ này ngày 18/11.

Trung Quốc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva

Trung Quốc giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva

VOV.VN - Trong một tuyên bố mới nhất vừa đưa ra ngày 21/11, Trung Quốc đã quyết định giáng cấp quan hệ ngoại giao với Litva sau động thái nước này cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện mang tên vùng lãnh thổ này ngày 18/11.

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện
Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 18/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva là hành động “cực kỳ nghiêm trọng” và cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

Trung Quốc cảnh báo Litva “chịu mọi hậu quả” vì cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra đêm 18/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Đài Loan mở văn phòng đại diện ở Litva là hành động “cực kỳ nghiêm trọng” và cảnh báo “Litva sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả”.

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga
Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.