Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Afghanistan

(VOV) -Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Karzai đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có tiến trình hòa giải tại Afghanistan…

Ngày 25/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hamid Karzai trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Afghanistan gia tăng trong nhiều tuần qua.

Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Karzai đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có tiến trình hòa giải tại Afghanistan, chuyển giao trách nhiệm an ninh cho các lực lượng Afghanistan trong bối cảnh phần lớn binh sĩ nước ngoài chuẩn bị rút quân vào cuối năm 2014 và về cuộc tổng tuyển cử tới đây tại quốc gia Tây Nam Á này.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry - Ảnh:Richard A.Bloom

Phát biểu tại cuộc báo chung sau hội đàm, Tổng thống Afghanistan đã bác bỏ những thông tin mà báo chí đã đăng tải trong một phát biểu của ông đã cáo buộc Mỹ “thông đồng” với Taliban. Tổng thống Karzai khẳng định không sử dụng từ “thông đồng” và đây là điều không thể xảy ra giữa Mỹ và Taliban.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ tin tưởng với nhà lãnh đạo Afghanistan trong vấn đề này. Ông Kerry cho biết:“Tôi tin ngài Tổng thống Afghanistan hoàn toàn thấy rõ Mỹ không có mối liên hệ hay bất cứ quan tâm nào với Taliban, ngoại trừ mong muốn thấy Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Mỹ hợp tác toàn diện với chính phủ Afghanistan với sự tôn trọng và nhằm bảo vệ lợi ích và người dân Afghanistan”.

Trong chuyến thăm Afghanistan đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Kerry cũng thông báo về chuyển giao nhà tù quân sự Bagram cho phía Afghanistan quản lý. Lễ bàn giao đã diễn ra ngay trước khi ông Kerry tới Afghanistan, theo đó giúp hàn gắn quan hệ song phương Mỹ-Afghanistan vốn đang chịu nhiều thử thách, đặc biệt khi lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu hướng tới giai đoạn kết thúc cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ sắp công du tới Đông Bắc Á và Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ sắp công du tới Đông Bắc Á và Đông Nam Á

(VOV) - Chuyến thăm tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế, môi trường và an ninh.

Ngoại trưởng Mỹ sắp công du tới Đông Bắc Á và Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ sắp công du tới Đông Bắc Á và Đông Nam Á

(VOV) - Chuyến thăm tập trung vào vấn đề hợp tác kinh tế, môi trường và an ninh.

Ngoại trưởng Mỹ mong Thủ tướng Israel giữ cam kết
Ngoại trưởng Mỹ mong Thủ tướng Israel giữ cam kết

(VOV) - Thủ tướng Netanyahu trước đó bày tỏ mong muốn làm sống lại tiến trình hòa bình đang bị ‘đóng băng’.

Ngoại trưởng Mỹ mong Thủ tướng Israel giữ cam kết

Ngoại trưởng Mỹ mong Thủ tướng Israel giữ cam kết

(VOV) - Thủ tướng Netanyahu trước đó bày tỏ mong muốn làm sống lại tiến trình hòa bình đang bị ‘đóng băng’.

Chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông
Chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

(VOV) - Ông Kerry tập trung thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran và khủng hoảng tại Syria.

Chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

Chặng dừng chân của Ngoại trưởng Mỹ tại Trung Đông

(VOV) - Ông Kerry tập trung thảo luận về vấn đề hạt nhân của Iran và khủng hoảng tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

(VOV) -Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau khi Iraq kỷ niệm 10 năm cuộc chiến do Mỹ phát động tại quốc gia này.

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

(VOV) -Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau khi Iraq kỷ niệm 10 năm cuộc chiến do Mỹ phát động tại quốc gia này.