Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 22/6 trở lại khu vực Trung Đông, trọng tâm là chuyến thăm Iraq trong bối cảnh nước này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh giáo phái.

Theo giới quan sát, sứ mệnh ngoại giao mới trong chuyến thăm Iraq lần này của Ngoại trưởng Mỹ là vô cùng khó khăn bởi Iraq đang đứng trước nguy cơ tan rã vì mâu thuẫn sắc tộc và sự bất lực của chính quyền Trung ương. 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đến Iraq với sứ mệnh ngoại giao đầy khó khăn (Ảnh: AP)

Hôm 21/6, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông được sự yểm trợ của phiến quân người Sunni chiếm thêm 3 thị trấn chiến lược ở miền Tây và một cửa khẩu biên giới với Syria.

Tuần qua, Tổng thống Mỹ Obama công bố kế hoạch điều 300 cố vấn quân sự tới Iraq nhưng nêu rõ, nếu không có gì thay đổi, Mỹ sẽ không đưa quân trở lại Iraq, quốc gia mà Mỹ đã tiêu tốn tiền của, sinh mạng khi mở chiến dịch quân sự năm 2003.

Tuy nhiên, Chính quyền Mỹ ngỏ ý có thể hành các cuộc không kích “có mục tiêu và chính xác” nếu Iraq yêu cầu. Theo các quan chức Mỹ, máy bay không người lái và có người lái của quân đội Mỹ hiện đang bay trinh sát trên bầu trời Iraq 24/24 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq
Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

VOV.VN - Tổng  thống Obama từng hoan nghênh Iran hỗ trợ Iraq đối phó với phiến quân tại nước này.

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

Mỹ thông báo Iran gửi quân tới Iraq

VOV.VN - Tổng  thống Obama từng hoan nghênh Iran hỗ trợ Iraq đối phó với phiến quân tại nước này.

Iraq: phiến quân bao vây quân chính phủ
Iraq: phiến quân bao vây quân chính phủ

VOV.VN - Khoảng 270 lính Iraq bị mắc kẹt bên trong Baiji và cố thủ trước những đợt tấn công của khoảng 500 tay súng 

Iraq: phiến quân bao vây quân chính phủ

Iraq: phiến quân bao vây quân chính phủ

VOV.VN - Khoảng 270 lính Iraq bị mắc kẹt bên trong Baiji và cố thủ trước những đợt tấn công của khoảng 500 tay súng 

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq
Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Nếu Iraq đề nghị, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ với với việc can thiệp quân sự của Mỹ.

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

Mỹ không cần xin phép khi can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Nếu Iraq đề nghị, thì không cần phải có một quyết định từ phía Hội đồng Bảo an LHQ với với việc can thiệp quân sự của Mỹ.

Liên Hợp Quốc mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq
Liên Hợp Quốc mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ước tính riêng tại thành phố Mosul, khoảng 500.000 người đã rời bỏ thành phố sau khi phiến quân chiếm giữ thành phố này.

Liên Hợp Quốc mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq

Liên Hợp Quốc mở rộng hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Iraq

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ước tính riêng tại thành phố Mosul, khoảng 500.000 người đã rời bỏ thành phố sau khi phiến quân chiếm giữ thành phố này.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq
Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

Quân nổi dậy chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ ở Iraq

VOV.VN - Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể chiếm quyền kiểm soát bất kỳ địa điểm quân sự nào tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu
Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

Lực lượng cực đoan trỗi dậy ở Iraq gây lo ngại cho cả Mỹ và châu Âu

VOV.VN - Giới chức Mỹ lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Iraq Maliki, cho rằng ông này không thể hàn gắn các chia rẽ giáo phái sâu sắc tại Iraq.