Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/1 nhận định, Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể là công cụ "gây ảnh hưởng" của châu Âu nhằm chống lại "hành động khiêu khích quân sự" từ phía Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra những bình luận trên sau cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock về những mối đe dọa của Nga gần biên giới Ukraine.

"Đường ống này hiện vẫn chưa có khí đốt chảy qua và nếu Nga tiến hành những hành động gây hấn với Ukraine, nước này chắc chắn khó có thể thấy khí đốt đi qua đường ống trên trong tương lai. Một số người có thể coi Dòng chảy phương Bắc 2 là công cụ để Nga gây ảnh hưởng với châu Âu nhưng trên thực tế, đây chính là công cụ để châu Âu sử dụng nhằm đối phó với Nga”, Ngoại trưởng Blinken nhận định.

Mỹ từ lâu đã phản đối việc thi công và vận hành đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 khi cho rằng việc Nga kiểm soát đường ống vận chuyển khí đốt trực tiếp tới châu Âu sẽ đe dọa vị thế của Ukraine là một trung tâm trung chuyển khí đốt, đồng thời khiến Moscow kiểm soát những nguồn lực quan trọng.

Trong khi đó, Đức cho rằng Dòng chảy phương Bắc 2 là một cơ hội để đa dạng hóa việc nhập khẩu khí tự nhiên vào châu Âu, song cũng đã đi đến một thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Biden hồi tháng 7 mà theo đó, Berlin sẽ khiến Moscow phải trả giá nếu nước này dùng đường ống trên như một vũ khí địa-chính trị hoặc có những hành động hung hăng với Ukraine.

Cả Ngoại trưởng Mỹ Blinken và Ngoại trưởng Đức Baerbock đều tái khẳng định các cam kết với thỏa thuận hồi tháng 7 trong cuộc họp song phương mới đây.

Theo Reuters, Đức sẽ chưa thông qua đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 trong nửa đầu năm 2022 khi dẫn ra rằng, một số yêu cầu vẫn chưa được đáp ứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dòng chảy phương Bắc 2 khiến Đức rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”
Dòng chảy phương Bắc 2 khiến Đức rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”

VOV.VN - Dòng chảy phương Bắc 2, dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga sang Đức đã châm ngòi cho những tranh cãi ở Mỹ và các nước châu Âu, đặc biệt là Đức trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.

Dòng chảy phương Bắc 2 khiến Đức rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”

Dòng chảy phương Bắc 2 khiến Đức rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”

VOV.VN - Dòng chảy phương Bắc 2, dự án đường ống dẫn khí đốt dưới biển từ Nga sang Đức đã châm ngòi cho những tranh cãi ở Mỹ và các nước châu Âu, đặc biệt là Đức trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.

Tổng thống Putin: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu
Tổng thống Putin: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/12 cho biết, một đường ống mới dẫn đến Đức đã được nạp đầy khí đốt tự nhiên, lưu ý rằng nó có thể nhanh chóng giúp giảm giá năng lượng đang tăng vọt của châu Âu.

Tổng thống Putin: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu

Tổng thống Putin: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 29/12 cho biết, một đường ống mới dẫn đến Đức đã được nạp đầy khí đốt tự nhiên, lưu ý rằng nó có thể nhanh chóng giúp giảm giá năng lượng đang tăng vọt của châu Âu.

“Trì hoãn Dòng chảy phương Bắc 2 không phải vấn đề cho Nga mà là EU”
“Trì hoãn Dòng chảy phương Bắc 2 không phải vấn đề cho Nga mà là EU”

VOV.VN - Việc trì hoãn thông qua Dòng chảy phương Bắc 2 không phải là vấn đề với Nga mà là vấn đề với người tiêu thụ châu Âu, Đại diện thường trực Nga tại EU Vladimir Chizhov nhận định với Tass.

“Trì hoãn Dòng chảy phương Bắc 2 không phải vấn đề cho Nga mà là EU”

“Trì hoãn Dòng chảy phương Bắc 2 không phải vấn đề cho Nga mà là EU”

VOV.VN - Việc trì hoãn thông qua Dòng chảy phương Bắc 2 không phải là vấn đề với Nga mà là vấn đề với người tiêu thụ châu Âu, Đại diện thường trực Nga tại EU Vladimir Chizhov nhận định với Tass.