Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng ba nước lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và coi đó là hành động vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh cam kết kiên định của Mỹ đối với sự phòng vệ của Hàn Quốc và Nhật Bản đồng thời khẳng định tầm quan trọng của tiếp tục hợp tác ba bên chặt chẽ với hai nước này nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.  

Quân đội Mỹ khẳng định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không tạo thành mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ hay các đồng minh. Tổng thống Biden cũng đã được thông báo và sẽ tiếp tục được cập nhật thông tin về vụ việc.

Triều Tiên đã phóng 3 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản vào sáng 25/5, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến công du châu Á. Các vụ phóng diễn ra sau khi Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ tứ kim cương tại Tokyo, lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên và cam kết hướng tới "một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bao trùm và kiên cường".

Đây là vụ phóng thử tên lửa lần thứ 17 trong năm của Bình Nhưỡng, diễn ra một ngày sau khi ông Biden cùng các đối tác nhóm Bộ Tứ đưa ra một tuyên bố chung về vai trò của họ đối với tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tuyên bố chung của nhóm Bộ Tứ lên án việc phát triển và phóng tên lửa đạn đạo gây mất ổn định của Triều Tiên, bao gồm nhiều vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vi phạm các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện đầy đủ các nghị quyết này.

Tuyên bố chung cũng kêu gọi Triều Tiên tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo Nghị quyết, kiềm chế các hành động khiêu khích và hãy tham gia vào các cuộc đối thoại thực chất.

Trước đó, Nhà Trắng đã cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử tên lửa trong hoặc sau chuyến thăm của ông Biden tới châu Á. Chính quyền Seoul cũng tuyên bố đã lên kế hoạch đề phòng Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn-Mỹ phóng tên lửa đáp trả
Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn-Mỹ phóng tên lửa đáp trả

VOV.VN - Liên quan đến việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa vào sáng 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho rằng đây là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được. Hàn Quốc và Mỹ đã phóng tên lửa đáp trả.

Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn-Mỹ phóng tên lửa đáp trả

Nhật Bản chỉ trích Triều Tiên phóng tên lửa, Hàn-Mỹ phóng tên lửa đáp trả

VOV.VN - Liên quan đến việc Triều Tiên phóng 3 tên lửa vào sáng 25/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo cho rằng đây là hành vi khiêu khích không thể chấp nhận được. Hàn Quốc và Mỹ đã phóng tên lửa đáp trả.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD
Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ngay sau hội nghị QUAD

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc sáng 25/5 cho hay 3 tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ lãnh thổ Triều Tiên. Vụ phóng xảy ra ngày khi nhóm Bộ Tứ (QUAD, gồm Mỹ-Nhật Bản-Ấn Độ-Australia) lên án chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc thống nhất nhiều biện pháp ứng phó vấn đề hạt nhân của Triều Tiên
Mỹ và Hàn Quốc thống nhất nhiều biện pháp ứng phó vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều 22/5 kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 3 ngày bắt đầu từ chiều 20/5 và sẽ chính thức bắt đầu lịch trình thăm Nhật Bản.

Mỹ và Hàn Quốc thống nhất nhiều biện pháp ứng phó vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Mỹ và Hàn Quốc thống nhất nhiều biện pháp ứng phó vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden chiều 22/5 kết thúc chuyến thăm Hàn Quốc trong 3 ngày bắt đầu từ chiều 20/5 và sẽ chính thức bắt đầu lịch trình thăm Nhật Bản.