Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” vào cuối 2016

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/1 lên tiếng khẳng định IS sẽ “suy yếu nghiêm trọng” ở cả Syria và Iraq vào cuối năm 2016.

Theo AFP, nhận định trên được ông Kerry đưa ra trong bối cảnh Pháp cùng ngày công bố, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt được 22.000 phiến quân IS.

Máy bay Pháp tham gia liên quân không kích IS ở Syria. Ảnh AFP

Kể từ tháng 8/2014, liên quân bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và các nước Vùng Vịnh đã tiến hành nhiều cuộc không kích mà theo phía Mỹ là “giành được nhiều thắng lợi đáng kể trước IS”.

Mục tiêu hàng đầu là Mosul và Raqqa

“Tôi cho rằng, đến cuối năm 2016, mục tiêu của chúng tôi trong việc làm suy yếu IS ở Iraq và Syria cũng như việc chiếm lại được Mosul ở Iraq và Raqqa ở Syria sẽ đạt được”, ông Kerry tuyên bố.

“Chúng tôi đang đi đúng hướng và đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho IS”, ông Kerry nói.

Lầu Năm Góc dự tính, IS đã mất tới 20-30% lãnh thổ mà chúng từng kiểm soát tại Iraq và Syria, bao gồm 40% lãnh thổ chỉ riêng ở Iraq.

Ông Kerry cho biết, ông sẽ nhóm họp với ngoại trưởng 24 nước tham gia liên minh tại Rome vào ngày 2/2 để bàn thảo về chiến lược cũng như đưa ra “các cam kết mới” trong cuộc chiến chống IS.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) bắt tay Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ảnh AFP

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi các đồng minh điều lực lượng đặc nhiệm của mình tham chiến và coi đó là yếu tố chủ chốt trong việc thúc đẩy liên quân chiến đấu chống IS.

Cũng trong ngày 21/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, lực lượng đặc nhiệm hiện đang đóng vai trò xác định vị trí của các mục tiêu và tiến hành các đợt đột kích IS ở cả Syria và Iraq.

Hiện, không quốc gia nào trong liên quân công bố thông tin chính xác về việc liệu lực lượng đặc nhiệm của họ có mặt tại 2 quốc gia nói trên hay không. Tuy nhiên, rõ ràng là lực lượng đặc nhiệm của phương Tây không chỉ đang tham gia huấn luyện mà còn đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trên chiến trường.

Ông Carter cho biết, tại Iraq “chúng tôi đã có một lực lượng đặc nhiệm có khả năng xác định vị trí chính xác các mục tiêu cần tiêu diệt. Lực lượng này hiện đang hợp tác với Iraq để tiến hành các đợt tấn công bất ngờ vào các chỉ huy và binh sĩ IS để tiêu diệt hoặc bắt giữ chúng bất kỳ lúc nào có thể cùng với việc phá hủy các mục tiêu khác”.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, liên quân chống IS sẽ “tăng tốc” các đợt không kích của mình.

Tuyên bố của ông Hollande được đưa ra sau khi các quan chức quốc phòng của 7 nước tham gia liên quân do Mỹ đứng đầu nhóm họp ngày 20/1 và khẳng định, mục tiêu hàng đầu của họ là giải phóng các thành phố chiến lược bị IS chiếm đóng là Raqqa và Mosul.

Ngoài ra, theo ông Hollande, các bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường sự hỗ trợ cho các chiến binh Arab và người Kurd đang chiến đấu chống IS trên bộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu không kích IS hồi giữa tháng 8/2014 đến nay, đã có khoảng 22.000 phiến quân IS bị tiêu diệt.

IS đang tận dụng “sự hỗn loạn ở Libya”

Trong khi đó, quan chức hàng đầu phụ trách điều phối chiến dịch chống khủng bố của EU Gilles de Kerchove cho biết, thất bại của IS tại Syria và Iraq đã khiến chúng “để mắt tới Libya” nơi chúng sẽ ít phải đối mặt với những sức ép như hiện nay.

Quân Chính phủ Syria đang chiến đấu chống IS. Ảnh AFP

“Sự hỗn loạn tại Libya là điều kiện lý tưởng mà chúng đang mong đợi”, ông Kerchove nói.

Kể từ sau vụ tấn công khủng bố tại Paris đêm 13/11 khiến hơn 130 người thiệt mạng, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tăng cường các cuộc không kích IS. Mục tiêu hàng đầu của họ là các giếng dầu, các nhà máy lọc dầu và các xe chở dầu lậu của chúng nhằm cắt đứt nguồn tài chính quan trọng nhất của IS.

Ông le Drian khẳng định, nguồn tài chính của IS “đang cạn kiệt dần”.

Dự kiến, các cuộc đàm phán về hòa bình tại Syria do Liên Hợp Quốc làm trung gian sẽ diễn ra vào ngày 25/1 tới tại Geneva (Thụy Sĩ) bất chấp những bất đồng về việc lực lượng nào sẽ đại diện cho phe đối lập.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, bà Jessy Chahine cho biết: “Nhiều khả năng thời hạn 25/1 sẽ bị lùi lại vài ngày vì những lý do kỹ thuật”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây quyết diệt đầu não của IS, kêu gọi Nga cùng tham gia
Phương Tây quyết diệt đầu não của IS, kêu gọi Nga cùng tham gia

VOV.VN - Mỹ và phương Tây một lần nữa hối thúc Nga tập trung các cuộc không kích nhằm vào IS và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm đối lập ở Syria. 

Phương Tây quyết diệt đầu não của IS, kêu gọi Nga cùng tham gia

Phương Tây quyết diệt đầu não của IS, kêu gọi Nga cùng tham gia

VOV.VN - Mỹ và phương Tây một lần nữa hối thúc Nga tập trung các cuộc không kích nhằm vào IS và chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào những nhóm đối lập ở Syria. 

IS tấn công thùng chứa dầu của Lybia
IS tấn công thùng chứa dầu của Lybia

VOV.VN -Ngày 21/1, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công những chiếc thùng chứa dầu của Lybia tại mỏ dầu Ras Lanuf ở miền Đông.

IS tấn công thùng chứa dầu của Lybia

IS tấn công thùng chứa dầu của Lybia

VOV.VN -Ngày 21/1, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công những chiếc thùng chứa dầu của Lybia tại mỏ dầu Ras Lanuf ở miền Đông.

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất
26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

VOV.VN - Singapore vừa thu hồi giấy phép và trục xuất 26 người Bangladesh, giam 1 người do cố gắng rời khỏi Singapore sau khi nghe tin đồng bọn bị bắt

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

26 người ủng hộ IS, Al-Qaeda bị Singapore trục xuất

VOV.VN - Singapore vừa thu hồi giấy phép và trục xuất 26 người Bangladesh, giam 1 người do cố gắng rời khỏi Singapore sau khi nghe tin đồng bọn bị bắt

Cựu bộ trưởng Mỹ đổ lỗi về sự trỗi dậy của IS cho lãnh đạo Syria-Iraq
Cựu bộ trưởng Mỹ đổ lỗi về sự trỗi dậy của IS cho lãnh đạo Syria-Iraq

VOV.VN - Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Gates hạ thấp trách nhiệm của Mỹ trong sự trỗi dậy của khủng bố IS và đổ lỗi về điều này cho ban lãnh đạo Syria và Iraq.

Cựu bộ trưởng Mỹ đổ lỗi về sự trỗi dậy của IS cho lãnh đạo Syria-Iraq

Cựu bộ trưởng Mỹ đổ lỗi về sự trỗi dậy của IS cho lãnh đạo Syria-Iraq

VOV.VN - Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Gates hạ thấp trách nhiệm của Mỹ trong sự trỗi dậy của khủng bố IS và đổ lỗi về điều này cho ban lãnh đạo Syria và Iraq.

Thế giới 24h: Nga, Mỹ sẽ xích lại gần nhau vì cuộc chiến chống IS?
Thế giới 24h: Nga, Mỹ sẽ xích lại gần nhau vì cuộc chiến chống IS?

VOV.VN - Trong cuộc họp ngày 20/1, Mỹ và phương Tây đã nêu ra chiến lược chống IS trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi Nga cùng phối hợp vào cuộc chiến này.

Thế giới 24h: Nga, Mỹ sẽ xích lại gần nhau vì cuộc chiến chống IS?

Thế giới 24h: Nga, Mỹ sẽ xích lại gần nhau vì cuộc chiến chống IS?

VOV.VN - Trong cuộc họp ngày 20/1, Mỹ và phương Tây đã nêu ra chiến lược chống IS trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi Nga cùng phối hợp vào cuộc chiến này.