Ngoại trưởng Mỹ: “Mỹ có khả năng vô hiệu hóa IS”

VOV.VN - Mỹ có khả năng “vô hiệu hóa” tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhanh hơn đã từng làm đối với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đưa ra trước báo giới hôm qua (19/11).


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS. (Ảnh: GT)

Theo ông Kerry, nước Mỹ sẽ đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo, song để làm được điều này sẽ cần một thời gian dài. Nước Mỹ đã bắt đầu cuộc chiến chống Al Qaeda từ năm 2001 và cũng phải mất vài năm trước khi nước Mỹ có thể loại bỏ được trùm khủng Osama bin Laden và nhiều thủ lĩnh cấp cao của nhiều này.

Trong một diễn biến có liên quan, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey cùng ngày cho biết, đến thời điểm hiện nay, cơ quan an ninh Mỹ chưa nhận thấy bất cứ nguy cơ tiềm năng nào về một vụ tấn công trên đất Mỹ tương tự loạt vụ tấn công tại thủ đô Paris của Pháp vào ngày 13/11 vừa qua. Tuy nhiên, ông vẫn kêu gọi người Mỹ cần cảnh giác trước bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria
Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của một số thành viên quốc hội ngăn chặn, Mỹ vẫn thực hiện tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria.

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

Mỹ không thay đổi kế hoạch tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Bất chấp những nỗ lực của một số thành viên quốc hội ngăn chặn, Mỹ vẫn thực hiện tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria.

Mỹ chịu sức ép khi kiên trì với chiến lược không cử bộ binh đến Syria
Mỹ chịu sức ép khi kiên trì với chiến lược không cử bộ binh đến Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, việc Mỹ triển khai bộ binh để tác chiến chống lại nhóm IS “sẽ là một sai lầm” và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Mỹ chịu sức ép khi kiên trì với chiến lược không cử bộ binh đến Syria

Mỹ chịu sức ép khi kiên trì với chiến lược không cử bộ binh đến Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, việc Mỹ triển khai bộ binh để tác chiến chống lại nhóm IS “sẽ là một sai lầm” và tiềm ẩn nhiều rủi ro. 

Mỹ chi 5 triệu USD để đổi lấy thông tin thủ lĩnh cấp cao IS
Mỹ chi 5 triệu USD để đổi lấy thông tin thủ lĩnh cấp cao IS

VOV.VN - Nước Mỹ chi 5 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh cấp cao Samali của IS. Tên này chuyên đưa người nước ngoài vào Syria gia nhập IS.

Mỹ chi 5 triệu USD để đổi lấy thông tin thủ lĩnh cấp cao IS

Mỹ chi 5 triệu USD để đổi lấy thông tin thủ lĩnh cấp cao IS

VOV.VN - Nước Mỹ chi 5 triệu USD cho thông tin về thủ lĩnh cấp cao Samali của IS. Tên này chuyên đưa người nước ngoài vào Syria gia nhập IS.

New York (Mỹ) phản ứng trước đoạn băng đe dọa mới của IS
New York (Mỹ) phản ứng trước đoạn băng đe dọa mới của IS

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát thành phố này sẽ tăng cường cảnh giác cao độ trước những nguy cơ khủng bố tiềm ẩn

New York (Mỹ) phản ứng trước đoạn băng đe dọa mới của IS

New York (Mỹ) phản ứng trước đoạn băng đe dọa mới của IS

VOV.VN - Lực lượng cảnh sát thành phố này sẽ tăng cường cảnh giác cao độ trước những nguy cơ khủng bố tiềm ẩn

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cấm người tị nạn Syria vào Mỹ

VOV.VN - Sẽ không có người tị nạn nào đến từ Syria hoặc Iraq có thể vào Mỹ cho đến khi được các quan chức xác nhận là không có nguy cơ.