Ngoại trưởng Mỹ Pompeo chỉ trích cựu Tổng thống Obama vì tuân thủ Hiệp ước INF

VOV.VN - Sputnik ngày 11/1 đã dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama mạo hiểm sinh mạng của người dân Mỹ khi tuân thủ các điều khoản của Hiệp ước loại bỏ tên lửa hạt nhân tầm trung và tầm ngắn (INF).

“Tổng thống Obama đã mạo hiểm mạng sống của người dân Mỹ khi hạn chế sức mạnh quân sự của chúng ta”, Ngoại trưởng Pompeo cho biết trong một tuyên bố trên trang Twitter cá nhân, đồng thời cáo buộc Nga không tuân thủ Hiệp ước INF.

Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước INF 6 tháng trước khi bản thỏa thuận chính thức kết thúc vào tháng 8/2019, và cáo buộc Nga vi phạm các điều khoản của hiệp ước. Lần đầu tiên Washington cáo buộc Nga không tuân thủ hiệp ước là vào tháng 7/2014.

Ông Pompeo nói rằng, ông Obama đã tước vũ khí của Mỹ bằng cách tôn trọng hiệp ước và chính quyền Trump cảm thấy “đủ” với các điều khoản “không trung thực” của hiệp ước, đồng thời đăng lên Twitter video Tổng thống Trump phát biểu trước Quốc hội về việc Washington chính thức rút khỏi INF.

Theo chính quyền Mỹ, việc Nga phát triển tên lửa 9M729 là vi phạm Hiệp ước INF. Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF với cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước. Moscow bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố sẵn sàng công khai loại tên lửa khiến Mỹ nghi ngờ và thảo luận bất kỳ vấn đề nào với Mỹ, song Washington đã từ chối thỏa hiệp.

John Bolton, người vào thời điểm đó là Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, sau đó thừa nhận rằng việc Mỹ rút khỏi INF là do hiệp ước này không bao gồm Trung Quốc.

Hiệp ước INF được ký bởi Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev và Tổng thống Mỹ Ronald Reagan vào ngày 8/12/1987 tại Washington. Hiệp ước có hiệu lực vào ngày 1/6/1988 và có thời gian vô thời hạn cho đến khi chính thức chấm dứt vào ngày 2/8/2019 do phía Mỹ đơn phương rút khỏi hiệp ước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm nghiêm trọng
Tổng thống Nga Putin: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm nghiêm trọng

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là “sai lầm nghiêm trọng”, có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Tổng thống Nga Putin: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm nghiêm trọng

Tổng thống Nga Putin: Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF là sai lầm nghiêm trọng

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) là “sai lầm nghiêm trọng”, có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Nga tuyên bố không quay trở lại Hiệp ước INF sau khi Mỹ rút
Nga tuyên bố không quay trở lại Hiệp ước INF sau khi Mỹ rút

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung là “một sai lầm không thể sửa chữa”, khiến Nga không thể quay lại với Hiệp ước này.

Nga tuyên bố không quay trở lại Hiệp ước INF sau khi Mỹ rút

Nga tuyên bố không quay trở lại Hiệp ước INF sau khi Mỹ rút

VOV.VN - Nga cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung là “một sai lầm không thể sửa chữa”, khiến Nga không thể quay lại với Hiệp ước này.

Lý do Trung Quốc “cự tuyệt” tham gia Hiệp ước INF cùng Nga và Mỹ
Lý do Trung Quốc “cự tuyệt” tham gia Hiệp ước INF cùng Nga và Mỹ

VOV.VN - Theo báo cáo mới đây của IISS, 95% số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Trung Quốc thuộc diện bị cấm theo các điều khoản của Hiệp ước INF.

Lý do Trung Quốc “cự tuyệt” tham gia Hiệp ước INF cùng Nga và Mỹ

Lý do Trung Quốc “cự tuyệt” tham gia Hiệp ước INF cùng Nga và Mỹ

VOV.VN - Theo báo cáo mới đây của IISS, 95% số tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Trung Quốc thuộc diện bị cấm theo các điều khoản của Hiệp ước INF.