Ngoại trưởng Mỹ Pompeo sẽ không gặp Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN - Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ có chuyến thăm thứ 4 tới Triều Tiên vào tuần tới.

Ngày 23/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo, họ không có kế hoạch và kỳ vọng nào về một cuộc gặp có thể diễn ra giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong chuyến thăm Triều Tiên sẽ diễn ra vào tuần tới của ông Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trước đây đã gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, đến nay, vẫn chưa có lịch trình cụ thể cũng như không có kỳ vọng nào về một cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tuy nhiên, điều quan trọng là hai bên đã và đang thường xuyên hóa các cuộc gặp tương tự cũng như các cuộc hội thoại khác, mà trong hơn một thập kỷ qua hai bên rất ít có sự tương tác.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Nauert cũng nhấn mạnh, các cuộc tham vấn song phương sẽ được tiếp tục, và bày tỏ mong muốn sẽ diễn ra nhiều cuộc họp và chuyến thăm tương tự hơn nữa trong tương lai.

Trước đó vào sớm ngày 23/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bổ nhiệm ông Stephen Biegun làm đặc phái viên mới của Mỹ trong vấn đề Triều Tiên. Dự kiến, ông Pompeo và ông Biegun sẽ tới Bình Nhưỡng vào tuần tới “để thực hiện một sứ mệnh ngoại giao nhằm tạo thêm những tiến bộ trong quan hệ song phương Mỹ-Triều”.

Đây là chuyến thăm Bình Nhưỡng lần thứ tư của Ngoại trưởng Mỹ. Trước đó, ông đã đến thăm Triều Tiên vào tháng Tư, tháng Năm và tháng Bảy vừa qua.

Trong một động thái liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa qua cho biết, rất có thể ông sẽ có cuộc gặp Thượng đỉnh lần thứ hai với Nhà lãnh đạoTriều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump cũng tin rằng, Bình Nhưỡng đang dần thực hiện các bước cụ thể để hướng tới việc phi hạt nhân hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả
Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

Mỹ - Triều đối thoại “gần như mỗi ngày” nhưng không đạt kết quả

VOV.VN - Mỹ và Triều Tiên liên tục đối thoại với nhau “gần như mỗi ngày” dù cả hai bên đều không hài lòng về cách hành xử của đối phương.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?
Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

VOV.VN - Khả năng 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần 2 được đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai sẽ diễn ra ngay trong năm nay?

VOV.VN - Khả năng 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ gặp nhau lần 2 được đưa ra sau khi hai lãnh đạo trao đổi thư tay.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình
Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

Mỹ, Triều Tiên cần hành động cụ thể trong vấn đề hạt nhân và hòa bình

VOV.VN - Phía Triều Tiên hối thúc Mỹ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên, còn phía Mỹ muốn Triều Tiên nhanh chóng thực hiện phi hạt nhân hóa.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều
Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- Triều

VOV.VN - Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ phát huy vai trò hòa giải trong cuộc gặp Thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới.