Ngoại trưởng Mỹ thăm Australia và dự hội nghị nhóm Bộ Tứ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm Australia và dự hội nghị cấp bộ trưởng nhóm Bộ Tứ (Quad) trong tuần tới nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh mạng.

Theo tin mới cập nhật từ truyền thông Australia, từ ngày 9 đến ngày 12/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Australia. Trong thời gian này, ông Blinken sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng nước chủ nhà Scott Morrison và tham dự cuộc họp trực tiếp đầu tiên trong năm 2022 với các ngoại trưởng của nhóm Bộ Tứ bao gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong chuyến thăm lần này, Ngoại trưởng Blinken sẽ thảo luận với các quan chức cấp cao của các nước đồng minh và đối tác về một loạt các ưu tiên song phương và toàn cầu. Trong đó nội dung thảo luận chính bao gồm tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa bốn quốc gia trên các lĩnh vực an ninh hàng hải và an ninh mạng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây sẽ là lần đầu tiên ông Blinken tới thăm Australia sau khi Mỹ, Australia và Anh thiết lập quan hệ đối tác an ninh ba bên AUKUS vào tháng 9 năm ngoái. Theo thỏa thuận này, Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ Australia sở hữu một hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Kết thúc chuyến thăm làm việc tại Australia, Ngoại trưởng Blinken sẽ tới Fiji nhằm thúc đẩy hợp tác của Mỹ với các quốc đảo Thái Bình Dương trên các lĩnh vực kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, ông Blinken sau đó sẽ có cuộc gặp ba bên quan trọng với các ngoại trưởng của Nhật Bản và Hàn Quốc tại Hawaii vào ngày 12/2. Tại hội nghị này, các bên sẽ trao đổi về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên và cùng bàn biện pháp để giải quyết mối đe dọa từ các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ: Nga sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tiếp tục gây hấn ở châu Âu
Ngoại trưởng Mỹ: Nga sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tiếp tục gây hấn ở châu Âu

VOV.VN - Trước thềm cuộc trao đổi quan trọng giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ vào tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Moscow sẽ đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu tiếp tục những hành động mà ông gọi là "gây hấn" ở châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ: Nga sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tiếp tục gây hấn ở châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ: Nga sẽ đối mặt với hậu quả nặng nề nếu tiếp tục gây hấn ở châu Âu

VOV.VN - Trước thềm cuộc trao đổi quan trọng giữa các nhà ngoại giao Nga và Mỹ vào tuần sau, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Moscow sẽ đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu tiếp tục những hành động mà ông gọi là "gây hấn" ở châu Âu.

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga
Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/1 nhận định, Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể là công cụ "gây ảnh hưởng" của châu Âu nhằm chống lại "hành động khiêu khích quân sự" từ phía Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

Ngoại trưởng Mỹ: Dòng chảy phương Bắc 2 có thể giúp châu Âu “gây ảnh hưởng” với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 5/1 nhận định, Dòng chảy phương Bắc 2 vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể là công cụ "gây ảnh hưởng" của châu Âu nhằm chống lại "hành động khiêu khích quân sự" từ phía Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/12 quyết định cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á, sau khi một phóng viên trong đoàn nhà báo tháp tùng mắc COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/12 quyết định cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á, sau khi một phóng viên trong đoàn nhà báo tháp tùng mắc COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 13-16/12/2021.

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 13-16/12/2021.