Ngoại trưởng Mỹ: Thời gian cấm vận Iran đang cạn dần

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cảnh báo thời gian cấm vận Iran đang cạn dần, đồng thời kêu gọi các đồng minh gia tăng sức ép lên Tehran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tweet ngày 12/8 về một chiếc đồng hồ đếm giờ, miêu tả thời gian "còn lại trước khi lệnh cấm vận vũ trang của Liên Hợp Quốc với Iran hết hiệu lực".

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Theo ông Pompeo, chiếc đồng hồ này cũng thể hiện thời gian khi lệnh cấm đi lại đối với Chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran - Qasem Soleimani kết thúc.

"Chiếc đồng hồ này đang chạy. Thời gian còn lại trước khi lệnh cấm vận vũ trang của Liên Hợp Quốc lên Iran hết hiệu lực và lệnh cấm đi lại với ông Qasem Soleimani kết thúc. Chúng tôi yêu cầu các đồng minh và đối tác của Mỹ gia tăng sức ép lên chính phủ Iran cho tới khi họ chấm dứt các hành vi gây bất ổn", ông Pompeo viết trên Twitter ngày 13/8.

Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran sau khi rút khỏi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) hay còn được gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran. Chính quyền Tổng thống Trump cũng liệt lực lượng IRGC của nước này là một nhóm khủng bố. Chưa hết, từ 5/5, Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Vịnh Ba Tư cùng với Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain như một phần trong "trục" không chính thức nhằm chống lại Iran.

Đáp lại, chính phủ Iran cũng cảnh báo mọi sự xâm phạm chủ quyền nước này đều sẽ bị đáp trả tương xứng.

Căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa hạ nhiệt khi Mỹ và phương Tây cáo buộc Iran tấn công các tàu đi lại trên Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz, trong khi Tehran phản đối sự hiện diện của hải quân và không quân của Washington trong khu vực.

Iran thắt chặt quyền kiểm soát Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sau khi siêu tàu chở dầu Grace 1 của nước này bị các nhà chức trách Gibraltar bắt giữ hôm 4/7. Mặc dù vụ bắt giữ này được phương Tây tuyên bố là do tàu của Iran chở dầu đến Syria, vi phạm các lệnh trừng phạt của EU song một số nhà quan sát cho rằng Anh bắt giữ tàu của Iran là theo yêu cầu của Mỹ. Ngày 19/7, Iran cũng bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero treo cờ Anh hiện đang ở cảng Bandar Abbas.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã cáo buộc Mỹ và đồng minh đang biến Vịnh Ba Tư thành "một hộp diêm sẵn sàng bốc cháy".

"Khu vực này trở thành một hộp diêm sẵn sàng bốc cháy bởi Mỹ và đồng minh đang chất đầy vũ khí ở đây", ông Zarif khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hối thúc các bên đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc chiến tranh nào với Iran đều sẽ là "mẹ của mọi cuộc chiến tranh"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp
Iran công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp

VOV.VN - Iran hôm nay (10/8) đã công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp do nước này tự chế tạo với tầm bắn 400 km.

Iran công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp

Iran công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp

VOV.VN - Iran hôm nay (10/8) đã công bố hệ thống tên lửa phòng không mới được nâng cấp do nước này tự chế tạo với tầm bắn 400 km.

Iran cảnh báo chiến tranh bùng nổ nếu Israel hiện diện ở vùng Vịnh
Iran cảnh báo chiến tranh bùng nổ nếu Israel hiện diện ở vùng Vịnh

VOV.VN - Phía Iran cảnh báo bất cứ sự hiện diện không chính đáng nào của Israel tại Vịnh Persian có thể dẫn đến xung đột quân sự.

Iran cảnh báo chiến tranh bùng nổ nếu Israel hiện diện ở vùng Vịnh

Iran cảnh báo chiến tranh bùng nổ nếu Israel hiện diện ở vùng Vịnh

VOV.VN - Phía Iran cảnh báo bất cứ sự hiện diện không chính đáng nào của Israel tại Vịnh Persian có thể dẫn đến xung đột quân sự.

Iran kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh
Iran kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh

VOV.VN - Iran coi các hành động của Mỹ mới đây tại vùng Vịnh là hành động làm gián đoạn an ninh và gây bất ổn trong khu vực.

Iran kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh

Iran kêu gọi Nga ngăn chặn các hành động của Mỹ tại vùng Vịnh

VOV.VN - Iran coi các hành động của Mỹ mới đây tại vùng Vịnh là hành động làm gián đoạn an ninh và gây bất ổn trong khu vực.

Iran cáo buộc Mỹ biến vịnh Ba Tư thành “hộp lưu huỳnh dễ cháy“
Iran cáo buộc Mỹ biến vịnh Ba Tư thành “hộp lưu huỳnh dễ cháy“

VOV.VN - Ông Zarif đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar tại Doha ngày hôm qua. 

Iran cáo buộc Mỹ biến vịnh Ba Tư thành “hộp lưu huỳnh dễ cháy“

Iran cáo buộc Mỹ biến vịnh Ba Tư thành “hộp lưu huỳnh dễ cháy“

VOV.VN - Ông Zarif đưa ra tuyên bố này trong cuộc gặp Ngoại trưởng Qatar tại Doha ngày hôm qua. 

Nhiều nước cân nhắc tham gia liên minh của Mỹ - Iran cảnh báo đáp trả
Nhiều nước cân nhắc tham gia liên minh của Mỹ - Iran cảnh báo đáp trả

VOV.VN - Iran cho rằng bất cứ sự hiện diện quân sự nào từ bên ngoài tại vùng Vịnh đều sẽ là “nguồn cơn gây bất ổn an ninh”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Nhiều nước cân nhắc tham gia liên minh của Mỹ - Iran cảnh báo đáp trả

Nhiều nước cân nhắc tham gia liên minh của Mỹ - Iran cảnh báo đáp trả

VOV.VN - Iran cho rằng bất cứ sự hiện diện quân sự nào từ bên ngoài tại vùng Vịnh đều sẽ là “nguồn cơn gây bất ổn an ninh”, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả.

Cố vấn An ninh Mỹ thăm Anh nhằm gây sức ép với Iran và Huawei
Cố vấn An ninh Mỹ thăm Anh nhằm gây sức ép với Iran và Huawei

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang có chuyến thăm Anh với mục tiêu kéo Anh gần Mỹ hơn trong lập trường về các vấn đề quốc tế.

Cố vấn An ninh Mỹ thăm Anh nhằm gây sức ép với Iran và Huawei

Cố vấn An ninh Mỹ thăm Anh nhằm gây sức ép với Iran và Huawei

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đang có chuyến thăm Anh với mục tiêu kéo Anh gần Mỹ hơn trong lập trường về các vấn đề quốc tế.