Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận nguy cơ xung đột với Trung Quốc do vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Nếu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), điều này sẽ là phép thử đối với khả năng của giới chức Mỹ và Trung Quốc trong giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh giữa 2 nước.

Hôm 29/7, Ngoại trưởng Mỹ Biden nói với các phóng viên: "Chúng ta có nhiều khác biệt khi nói đến vấn đề Đài Loan. Một điều quan trọng là chúng ta có trách nhiệm tiếp tục quản lý nguy cơ này một cách khôn ngoan để không tạo ra triển vọng xung đột".

Giới chức Trung Quốc đã đưa ra một loạt cảnh báo chống lại chuyến thăm dự kiến của bà Pelosi.

Trong khi đó, bà Pelosi tự định đoạt hành trình của mình. Do vậy, giới chức Mỹ chỉ phản đối bà ở góc độ cá nhân, trong khi tìm cách xoa dịu sự phẫn nộ của Bắc Kinh, chẳng hạn thông qua điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tuần trước, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã gợi ý rằng "có lẽ quân đội sợ máy bay của tôi bị bắn hạ". Bà nói mình rất phấn khích về việc được tới Đài Loan nhưng không tiết lộ mình có dừng chân tại Đài Loan hay không, vì lý do an ninh.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo rằng "quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên mà sẽ chắc chắn thực hiện các biện pháp mạnh và kiên quyết" nếu bà Pelosi bay tới Đài Loan.

Một số cơ quan truyền thông của Trung Quốc còn khẳng định quyền của Trung Quốc trong việc "xua đuổi máy bay chở bà Pelosi và các chiến đấu cơ của Mỹ có thể hộ tống bà tới Đài Bắc"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định
Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29/7 bắt đầu chuyến thăm châu Á. Theo NBC News, Đài Loan (Trung Quốc) là chặng dừng chân “dự kiến”.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29/7 bắt đầu chuyến thăm châu Á. Theo NBC News, Đài Loan (Trung Quốc) là chặng dừng chân “dự kiến”.

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”
“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo, nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ.

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo, nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc
Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

Chính sách của Mỹ đang đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng Mỹ liên kết với Nga thì sẽ có lợi hơn cho chính họ. Nhưng chính sách của Mỹ đối với Nga đang đẩy Nga nghiêng về cực Trung Quốc, từ đó tạo ra các bất lợi lớn cho chính phương Tây.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine
Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

Mỹ nghi ngại Trung Quốc không trung lập trong xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken tuyên bố, ông đã nêu với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Bắc Kinh đang “không trung lập” trong vấn đề Nga - Ukraine và đang giúp Moscow mở rộng tuyên truyền.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?
Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

Trung Quốc đã đi trước Mỹ trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Nam Thái Bình Dương?

VOV.VN - Hiện nay, Mỹ được cho là đang tụt lại phía sau Trung Quốc rất nhiều trên khía cạnh tranh giành ảnh hưởng tại hàng loạt đảo quốc vùng Nam Thái Bình Dương.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu
Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới chỉ bắt đầu

VOV.VN - Dưới thời Tổng thống Biden, nước Mỹ bước vào cuộc cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trên “mặt trận” Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương – khu vực vừa trở thành một trong các trọng điểm nổi bật nhất đối với cả phương Tây lẫn Trung Quốc.