Israel kêu gọi Hamas đầu hàng; nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tối 11/12 kêu gọi các chỉ huy và thành viên của Lực lượng Hamas tại dải Gaza đầu hàng để tránh bị tiêu diệt.

Tuyên bố trong buổi họp báo thường kỳ tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định, quân đội nước này (IDF) đang tiến gần hơn tới giai đoạn quyết định trong chiến dịch tấn công vào Gaza. Theo đó, các chỉ huy và thành viên Hamas chỉ còn lựa chọn duy nhất là đầu hàng, hoặc sẽ bị tiêu diệt. Cũng trong tuyên bố này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel một lần nữa nhấn mạnh IDF không có ý định hiện diện lâu dài tại dải Gaza, hàm ý bác bỏ một số cáo buộc gần đây cho rằng Israel có âm mưu tái chiếm đóng Gaza sau chiến dịch quân sự hiện nay. 

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh quân đội nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào dải Gaza bằng cả không quân, hải quân, pháo binh và bộ binh. Trong đó, lực lượng bộ binh đang tăng cường tấn công vào các đô thị lớn ở cả 3 phân khu phía Bắc, Trung tâm và phía Nam Gaza. Một thông báo đưa ra hồi chiều qua của IDF khẳng định lực lượng chiến đấu của Hamas tại khu vực Bắc Gaza đã gần như sụp đổ, sau khi một số lượng lớn các chiến binh Hamas đầu hàng quân đội Israel.

Trong khi đó, chính quyền Palestine tại dải Gaza cho biết, chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào Gaza đã khiến hơn 18.200 người chết, 49.600 người bị thương, hầu hết là dân thường. Ngoài ra, hơn 305.000 ngôi nhà, tương đương 61% công trình dân sự tại dải Gaza, đã bị phá hủy. Khoảng 75% trong tổng số hơn 2,3 triệu cư dân tại dải Gaza phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Về tình hình chiến sự bên ngoài Gaza, nhóm vũ trang mang tên “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” hôm qua ra thông báo khẳng định đã tiến hành các cuộc tấn công vào hai căn cứ của quân đội Mỹ ở cả Iraq và Syria, nhằm phản ứng với chiến dịch tấn công của quân đội Israel vào dải Gaza. Theo thông báo, nhóm vũ trang Iraq đã sử dụng máy bay không người lái tấn công căn cứ “Mắt hổ” của quân đội Mỹ ở phía Tây Iraq, đồng thời tiến hành phóng loạt tên lửa vào một căn cứ khác của Mỹ ở phía Nam khu vực Hasakeh thuộc Syria.

Trước đó, nhóm “Lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” cũng đã nhiều lần ra tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công tương tự vào các mục tiêu của Mỹ ở cả Iraq và Syria, nhằm đáp trả cái gọi là “tội ác của quân đội Israel chống dân thường Palestine ở dải Gaza”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Israel lần đầu chi viện cho chiến trường Gaza bằng đường hàng không
Quân đội Israel lần đầu chi viện cho chiến trường Gaza bằng đường hàng không

VOV.VN - Truyền thông Israel và khu vực cho biết, sáng sớm 11/12, quân đội Israel đã lần đầu tiên tiến hành chi viện cho lực lượng bộ binh nước này ở dải Gaza bằng đường hàng không.

Quân đội Israel lần đầu chi viện cho chiến trường Gaza bằng đường hàng không

Quân đội Israel lần đầu chi viện cho chiến trường Gaza bằng đường hàng không

VOV.VN - Truyền thông Israel và khu vực cho biết, sáng sớm 11/12, quân đội Israel đã lần đầu tiên tiến hành chi viện cho lực lượng bộ binh nước này ở dải Gaza bằng đường hàng không.

Xung đột Israel-Hamas: Ngoại giao bế tắc, nguy cơ trận chiến kéo dài
Xung đột Israel-Hamas: Ngoại giao bế tắc, nguy cơ trận chiến kéo dài

VOV.VN - Hôm qua tiếp tục là một ngày đẫm máu trên dải Gaza khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas mở rộng ra cả những khu vực được xác định là “vùng an toàn”. Qatar, nước trung gian hoà giải chính cho cuộc xung đột, thừa nhận triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài.

Xung đột Israel-Hamas: Ngoại giao bế tắc, nguy cơ trận chiến kéo dài

Xung đột Israel-Hamas: Ngoại giao bế tắc, nguy cơ trận chiến kéo dài

VOV.VN - Hôm qua tiếp tục là một ngày đẫm máu trên dải Gaza khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hamas mở rộng ra cả những khu vực được xác định là “vùng an toàn”. Qatar, nước trung gian hoà giải chính cho cuộc xung đột, thừa nhận triển vọng về một lệnh ngừng bắn tiếp theo đang giảm dần khi cả Israel và Hamas đều tuyên bố sẵn sàng cho một trận chiến lâu dài.

Qatar thúc đẩy Israel - Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn
Qatar thúc đẩy Israel - Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani cho biết, Qatar sẽ tiếp tục gây áp lực lên Israel và phong trào Hamas để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bất chấp các cơ hội đang ngày càng ít đi.

Qatar thúc đẩy Israel - Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn

Qatar thúc đẩy Israel - Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn

VOV.VN - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani cho biết, Qatar sẽ tiếp tục gây áp lực lên Israel và phong trào Hamas để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, bất chấp các cơ hội đang ngày càng ít đi.