Ngoại trưởng Nga cảnh báo Mỹ trước thềm Thượng đỉnh Putin - Biden

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay (9/6) bày tỏ hi vọng Mỹ sẽ rút ra được kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ khi chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới.

Ông Lavrov nhấn mạnh, việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước chỉ có thể được thực hiện dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Theo Ngoại trưởng Nga, đó là điều kiện cần thiết cho một cuộc đối thoại bình thường và Mỹ nên từ bỏ quan điểm đối đầu với Nga trong lịch sử.

Dự kiến cuộc gặp Thượng đỉnh đầu tiên Nga – Mỹ dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16/6 tới. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ song phương – vốn đang ở mức thấp, các hồ sơ quốc tế nóng và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Trước cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin thừa nhận sẽ khó có đột phá, dù bày tỏ hi vọng hội nghị sẽ diễn ra trong bầu không khí tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang tính xây dựng
Tổng thống Putin hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang tính xây dựng

VOV.VN - "Tổng thống Biden là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, ông đã hoạt động chính trị thực tế cả đời. Vì vậy, tôi hy vọng rằng, cuộc gặp của chúng tôi sẽ mang tính xây dựng", Tổng thống Putin nói.

Tổng thống Putin hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang tính xây dựng

Tổng thống Putin hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang tính xây dựng

VOV.VN - "Tổng thống Biden là một chính trị gia dày dặn kinh nghiệm, ông đã hoạt động chính trị thực tế cả đời. Vì vậy, tôi hy vọng rằng, cuộc gặp của chúng tôi sẽ mang tính xây dựng", Tổng thống Putin nói.

Mỹ-Nga “nắn gân” nhau trước thềm thượng đỉnh
Mỹ-Nga “nắn gân” nhau trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh châu Âu chống lại Nga, trong khi Nga cáo buộc Mỹ “hành xử kép” trong việc xử lý vụ bạo loạn tại Tòa nhà quốc hội. Các hành động “nắn gân” nhau của Nga và Mỹ báo hiệu những căng thẳng tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước vào tuần tới.

Mỹ-Nga “nắn gân” nhau trước thềm thượng đỉnh

Mỹ-Nga “nắn gân” nhau trước thềm thượng đỉnh

VOV.VN - Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh châu Âu chống lại Nga, trong khi Nga cáo buộc Mỹ “hành xử kép” trong việc xử lý vụ bạo loạn tại Tòa nhà quốc hội. Các hành động “nắn gân” nhau của Nga và Mỹ báo hiệu những căng thẳng tại cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo 2 nước vào tuần tới.

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh tại Geneva
Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh tại Geneva

VOV.VN - Tổng thống Nga - Vladimir Putin gửi đi thông điệp cứng rắn trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ - Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh tại Geneva

Tổng thống Putin gửi thông điệp cứng rắn tới Mỹ trước thềm thượng đỉnh tại Geneva

VOV.VN - Tổng thống Nga - Vladimir Putin gửi đi thông điệp cứng rắn trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Tổng thống Mỹ - Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ).