Ngoại trưởng Nga: EU đã trở thành một nhánh vũ trang của NATO

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 11/4 cho rằng, Liên minh châu Âu (EU) đã “thay đổi một cách mạnh mẽ” bằng cách chuyển thành một tổ chức quân sự hoạt động vì lợi ích của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Nhận xét này được đưa ra sau khi Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell khẳn định Ukraine “sẽ thắng trên chiến trường” khi ông tuyên bố về việc tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Lavrov đã chỉ trích đây là tuyên bố “thái quá”.

“Khi người đứng đầu một cơ quan ngoại giao nói rằng một xung đột nhất định chỉ có thể được giải quyết thông qua hành động quân sự. Thì đó là đánh giá mang tính cá nhân. Anh ta hoặc nói sai, hoặc nói mà không suy nghĩ, khi đưa ra tuyên bố mà không ai yêu cầu anh ta phải phát ngôn. Đó là một nhận xét thái quá”, ông Lavrov nói với kênh tin tức Rossiya 24.

Ngoại trưởng Nga cho rằng, EU đã có “bước ngoặt đáng chú ý” trong thái độ với Nga khi các cường quốc phương Tây tỏ ra tức giận với Nga vì Moscow đang bảo vệ lợi ích của mình thay vì chấp nhận “trật tự dựa trên nguyên tắc” do Mỹ thống trị.

Trước đó hôm 10/4, ông Josep Borrell tuyên bố rằng xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết trên chiến trường. Ông đồng thời cam kết dành thêm 500 triệu euro (tương đương 543 triệu USD) từ quỹ EPF dành cho Kiev và đề cập khả năng EU tăng các lệnh trừng phạt lên Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?
Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

Nga đổi chiến thuật, Ukraine muốn vũ khí hạng nặng: Trận chiến lớn sắp diễn ra ở Donbass?

VOV.VN - Ukraine và Nga đang cấp tập điều quân tiếp viện tới miền Đông trong những ngày qua nhằm chuẩn bị cho giai đoạn chiến đấu cao trào của cuộc cuộc xung đột.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 11/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Ông Lavrov: Chiến dịch quân sự của Nga nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ
Ông Lavrov: Chiến dịch quân sự của Nga nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/4 tuyên bố Nga sẽ không khuất phục trước áp lực từ nước ngoài, đồng thời lưu ý, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ.

Ông Lavrov: Chiến dịch quân sự của Nga nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ

Ông Lavrov: Chiến dịch quân sự của Nga nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 10/4 tuyên bố Nga sẽ không khuất phục trước áp lực từ nước ngoài, đồng thời lưu ý, chiến dịch quân sự của nước này tại Ukraine nhằm chấm dứt kế hoạch thống trị toàn cầu của Mỹ.

Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga
Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Susanne Ungrad cuối tuần qua cho biết, nước này có thể cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong hai năm.

Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

Đức vạch lộ trình chấm dứt sự phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức Susanne Ungrad cuối tuần qua cho biết, nước này có thể cắt giảm hoàn toàn sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga trong hai năm.