Ngoại trưởng Nga - Mỹ gặp nhau trước thềm Đại hội đồng LHQ

VOV.VN - Hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ đã thảo luận về hợp tác trong cuộc khủng hoảng Syria, các vấn đề Trung Đông, cũng như thỏa thuận hòa bình Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 17/9 đã có cuộc gặp tại thành phố New York, Mỹ nhân dịp tham dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: TASS)

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, hai bên đã thảo luận về hợp tác trong cuộc khủng hoảng Syria, các vấn đề Trung Đông, cũng như thỏa thuận hòa bình tại Ukraine, song không nêu chi tiết cuộc gặp.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga và Mỹ đã đạt được nhất trí về cuộc gặp trong cuộc điện đàm hồi cuối tháng 8 vừa qua, sau khi cuộc chiến trừng phạt giữa Nga và Mỹ leo lên một nấc thang mới, với việc Mỹ ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Nga nhằm trả đũa việc Nga quyết định giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này.

Kể từ khi trở thành người đứng đầu nước Mỹ hồi đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã cho thấy mong muốn cải thiện quan hệ giữa hai cường quốc. Tuy nhiên trên thực tế, mối quan hệ Nga - Mỹ thời gian qua đã liên tục xấu đi do những cáo buộc về sự can dự của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Trong số những vấn đề gây bất đồng giữa hai nước có cuộc khủng hoảng tại Ukraine cũng như tương lai của Syria. Tuy nhiên, Syria lại là một trong những hồ sơ mà Mỹ hi vọng có thể tìm kiếm được sự thỏa hiệp với Nga.

Về vấn đề Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những tham vọng hạt nhân của nước này, Nga dù cho rằng, các lệnh trừng phạt không ngừng gia tăng về mức độ mà Mỹ yêu cầu tại Liên Hợp Quốc là không hiệu quả, song cũng đồng ý bỏ phiếu thông qua những nghị quyết mới nhất tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc liên quan vấn đề này. Mỹ cũng nhiều lần kêu gọi Nga gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn với Triều Tiên./.

Mỹ đe dọa hủy diệt Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sẽ hủy diệt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những động làm leo thang căng thẳng giữa 2 bên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt
Triều Tiên quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt nặng nề như thế nào đi chăng nữa.

Triều Tiên quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt

Triều Tiên quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt

VOV.VN - Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố, nước này quyết hoàn tất chương trình hạt nhân dù có bị trừng phạt nặng nề như thế nào đi chăng nữa.

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên
Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Thôi Thiên Khải lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên và cần có những hành động thiết thực hơn.

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

Trung Quốc đòi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ - Thôi Thiên Khải lên tiếng kêu gọi Mỹ ngừng ngay việc đe dọa Triều Tiên và cần có những hành động thiết thực hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên
Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

Sức mạnh quân sự đáng sợ của Triều Tiên và Mỹ trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên lần thứ 2 táo bạo phóng tên lửa đạn đạo tầm xa qua lãnh thổ Nhật Bản bay ra Thái Bình Dương. Bán đảo Triều Tiên đã nóng lại càng nóng hơn.

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên
Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nga ủng hộ siết chặt các trừng phạt chống Triều Tiên vì không chấp nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng sẽ trở thành cường quốc hạt nhân.

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

Quan điểm của Nga về lệnh trừng phạt mới của LHQ đối với Triều Tiên

VOV.VN - Nga ủng hộ siết chặt các trừng phạt chống Triều Tiên vì không chấp nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng sẽ trở thành cường quốc hạt nhân.

Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản
Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản

VOV.VN - KRT vừa công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-12 bay qua Nhật Bản ngày 15/9 dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản

Triều Tiên công bố video vụ phóng tên lửa mới nhất bay qua Nhật Bản

VOV.VN - KRT vừa công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa Hwasong-12 bay qua Nhật Bản ngày 15/9 dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên
Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 khẳng định, ông đã có sẵn các biện pháp quân sự đáp trả Triều Tiên một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

Mỹ đã sẵn sàng đáp trả quân sự mạnh mẽ với Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 khẳng định, ông đã có sẵn các biện pháp quân sự đáp trả Triều Tiên một cách hiệu quả và mạnh mẽ.