Ngoại trưởng Nga: Rủi ro của chiến tranh hạt nhân hiện “rất đáng kể”

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng rủi ro của chiến tranh hạt nhân hiện "rất đáng kể" và điều này đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng.

Lập trường của Nga là chiến tranh hạt nhân sẽ là điều không thể chấp nhận được và Moscow đã thuyết phục thành công Mỹ cùng các cường quốc hạt nhân khác nhất trí với điều đó vào tháng 1/2022, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 25/4.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, kể từ đó, tình hình đã xấu đi và đến một thời điểm nào đó một cuộc xung đột như vậy sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng và hiện hữu.

Nga đã cố gắng thuyết phục cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái cam kết tuyên bố năm 1987 được đưa ra bởi các nhà lãnh đạo Mỹ và Liên Xô mà theo đó, sẽ không có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và một cuộc chiến như vậy không bao giờ nên xảy ra, ông Lavrov bình luận.

Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Trump từ chối đưa ra cam kết thì người kế nhiệm của ông - Tổng thống Joe Biden đã "nhanh chóng" nhất trí với Moscow và một tuyên bố đã được đưa ra trong Hội nghị Thượng đỉnh giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva vào tháng 6/2021.

Trung Quốc, Pháp và Anh - 3 cường quốc hạt nhân còn lại, đồng thời là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng nhất trí với điều này và đưa ra tuyên bố chung vào tháng 1/2021.

"Đây là lập trường mang tính nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu từ đó", ông Lavrov cho hay, song nhận định những rủi ro của chiến tranh hạt nhân hiện "rất đáng kể. Tôi không muốn những điều đó bị thổi phồng một cách gượng gạo. Có nhiều người muốn điều đó. Rủi ro rất nghiêm trọng và hiện hữu. Điều đó không thể bị xem nhẹ".

Ông Lavrov cũng khen ngợi bước đi chính sách đối ngoại đầu tiên của chính quyền Tổng thống Biden là "hiệu quả và khôn ngoan", theo đó Mỹ đã nhất trí với Nga rằng Hiệp ước New START nên được mở rộng vô điều kiện thêm 5 năm. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ trang cuối cùng còn lại sau khi Mỹ rút khỏi các hiệp ước như: Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM), Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) và Hiệp ước Bầu trời Mở.

Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng trong khi mọi người nói rằng Thế chiến III không được phép nổ ra thì phương Tây vẫn đang làm nóng cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine và tìm cách kéo dài cuộc chiến để gây tổn thất cho Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine
Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

Đánh giá mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga tại Ukraine

VOV.VN - Nga đã xác định khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine là gần bằng 0. Tuy nhiên, các động thái của NATO nhằm vào Nga có thể làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân ở châu Âu.

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine
Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ông Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga chỉ trích tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cho rằng tuyên bố này là vô căn cứ.

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

Moscow phản bác việc Mỹ lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Ông Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ phóng xạ, hóa học và sinh học của Nga chỉ trích tuyên bố của Giám đốc CIA William Burns về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, cho rằng tuyên bố này là vô căn cứ.

Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận về hạt nhân
Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận về hạt nhân

VOV.VN - “Iran quyết tâm đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt, bền vững ở Vienna, Áo". Đó là khẳng định chắc chắn của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian trong cuộc trao đổi điện thoại với Chủ tịch Ủy an chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell hôm qua.

Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận về hạt nhân

Iran quyết tâm đạt được thỏa thuận về hạt nhân

VOV.VN - “Iran quyết tâm đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt, bền vững ở Vienna, Áo". Đó là khẳng định chắc chắn của Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian trong cuộc trao đổi điện thoại với Chủ tịch Ủy an chính sách đối ngoại của EU, ông Josep Borrell hôm qua.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine
Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ phải trả giá "to lớn" nếu Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nhận định ngày 22/4.

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

Mỹ cảnh báo hậu quả nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine

VOV.VN - Nga sẽ phải trả giá "to lớn" nếu Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Victoria Nuland nhận định ngày 22/4.