Ngoại trưởng nhóm BRICS quyết thúc đẩy và cải cách hệ thống đa phương

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (gọi tắt là BRICS) gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi diễn ra ngày 1/6 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị Ngoại trưởng BRICS có sự tham dự của ngoại trưởng Brazil Carlos Alberto Franco Franca, ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nam Phi Naledi Pandor.

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) diễn ra vào thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn đang khiến thế giới xáo trộn và chịu những tổn thất nghiêm trọng, trong đó có 5 quốc gia thành viên của nhóm.

Đây là thời điểm để BRICS cần phải thắt chặt đoàn kết, hợp tác, ủng hộ những khuôn khổ chung để thế giới cùng vượt qua khó khăn hiện nay. Phát biểu tại cuộc họp, các Ngoại trưởng của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều cho rằng đại dịch Covid-19 là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Trong bối cảnh đó, chủ nghĩa đa phương là công cụ thiết yếu để đảm bảo giải quyết các vấn đề của cuộc sống, đảm bảo sức khỏe, tính mạng của nhân loại, và một tương lai bền vững cho hành tinh.

Mặc dù thừa nhận những thành tựu của hệ thống Liên hợp quốc, nhưng BRICS cũng lưu ý rằng khả năng thích nghi với thực tiễn cuộc sống sẽ quyết định thành công của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này trong tương lai. Những thách thức quốc tế đa liên kết như hiện nay cần phải giải quyết bằng một hệ thống đa phương ‘được cải cách và được làm mới’.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những nguyên tắc và trật tự luật pháp, điều làm nên sự đoàn kết và hợp tác trong nhóm, cũng như mang lại những thành quả mà 5 nước đều hướng tới.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết: “Chúng ta đã đi được một chặng đường dài kể từ lần đầu tiên các bộ trưởng ngoại giao của chúng ta gặp nhau ở New York vào năm 2006. Nhưng chúng ta vẫn nhất quán với các nguyên tắc trong những năm qua. Chúng ta đấu tranh vì một hệ thống quốc tế đa cực công bằng, công lý, bao trùm, bình đẳng và mang tính đại diện.

Hệ thống này dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, công nhận sự bình đẳng về chủ quyền của tất cả các quốc gia và tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của họ đồng thời thể hiện sự tôn trọng đối với lợi ích của tất cả các bên. Chỉ khi việc thực hiện chính sách của chúng ta phù hợp với các nguyên tắc này, khi đó mới có thể trông đợi sự thay đổi mà chúng tôi mong muốn”.

Tại cuộc họp, BRICS cũng bày tỏ ủng hộ việc miễn trừ tạm thời trên toàn cầu đối với bảo hộ bằng sáng chế cho vaccine Covid-19; khẳng định sự cần thiết phải chia sẻ vaccine, chuyển giao công nghệ, phát triển năng lực sản xuất cho các nước và chuỗi cung ứng cho các sản phẩm y tế.

Tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Nam Phi, cùng với 57 thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đề xuất dỡ bỏ một số điều khoản của Thỏa thuận các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) để giúp phát triển và sản xuất vaccine ngăn chặn và kiểm soát đại dịch Covid-19.

Trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến ngày 1/6, Trung Quốc và Nga cũng đồng thời đề cao vị thế và vai trò của Brazil, Ấn Độ và Nam Phi trong các vấn đề quốc tế và ủng hộ mong muốn của các nước này đóng một vai trò lớn hơn tại LHQ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc
Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa nhóm QUAD, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, và nhóm BRICS mà Trung quốc là một thành viên quan trọng.

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

Ấn Độ trước lựa chọn giữa QUAD và BRICS trong quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với lựa chọn giữa nhóm QUAD, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc, và nhóm BRICS mà Trung quốc là một thành viên quan trọng.

Trung Quốc nêu 5 đề xuất thúc đẩy hợp tác trong BRICS
Trung Quốc nêu 5 đề xuất thúc đẩy hợp tác trong BRICS

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng, các quốc gia BRICS cần tiếp tục kiên trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết nhằm đối phó với dịch bệnh cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế sau đại dịch.

Trung Quốc nêu 5 đề xuất thúc đẩy hợp tác trong BRICS

Trung Quốc nêu 5 đề xuất thúc đẩy hợp tác trong BRICS

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình cho rằng, các quốc gia BRICS cần tiếp tục kiên trì chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết nhằm đối phó với dịch bệnh cũng như thúc đẩy hợp tác kinh tế sau đại dịch.

Hội nghị BRICS: Brazil đứng trước lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc?
Hội nghị BRICS: Brazil đứng trước lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc?

VOV.VN - Chính quyền Brazil muốn xích lại gần Mỹ nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil.

Hội nghị BRICS: Brazil đứng trước lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc?

Hội nghị BRICS: Brazil đứng trước lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc?

VOV.VN - Chính quyền Brazil muốn xích lại gần Mỹ nhưng Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil.