Ngoại trưởng Qatar thăm Tehran khi Iran và Mỹ cân nhắc đàm phán trực tiếp

VOV.VN - Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran ngày 26/1 cho biết, Tehran sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu nước này nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt với Washington.

Ngày 27/1, Truyền thông Nhà nước Iran và Qatar đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim Al-Thani đã thăm Iran và gặp người đồng cấp Hossein Amirabdollahian.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Iran ngày 26/1 cho biết, Tehran sẵn sàng xem xét các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ nếu nước này nhận thấy có thể đạt được một thỏa thuận hạt nhân tốt với Washington. Bên cạnh đó, việc Quốc vương Nhà nước Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani dự kiến thăm Mỹ trong một vài ngày tới làm dấy lên những suy đoán Mỹ và Iran đang tăng cường kênh tiếp xúc song phương nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA cho biết, mặc dù Iran và Qatar có mối quan hệ tốt đẹp, song chuyến thăm không nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Iran và các bên tham gia ký kết còn lại đã bắt đầu một vòng đàm phán hạt nhân mới tại Vienna, Áo. Mỹ chỉ tham gia một cách gián tiếp do đã rút khỏi văn kiện năm 2018. Đến nay, các bên đã tổ chức 8 vòng đàm phán tại Vienna, song chưa đạt được kết quả mang tính đột phá./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran có thể khôi phục Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt
Iran có thể khôi phục Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi hôm qua (25/1) cho rằng có thể khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran có thể khôi phục Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

Iran có thể khôi phục Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Iran - Ebrahim Raisi hôm qua (25/1) cho rằng có thể khôi phục lại Thỏa thuận hạt nhân 2015 nếu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Hồi giáo này.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”
Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

Iran, Trung Quốc và Nga tập trận hải quân “Vành đai An ninh Biển 2022”

VOV.VN - Đài truyền hình nhà nước Iran hôm nay (21/1) đưa tin, Iran, Trung Quốc và Nga đã tổ chức một cuộc tập trận hải quân chung lần thứ ba với tên gọi “Vành đai An ninh Biển 2022” ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương.

Tổng thống Nga sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Moscow
Tổng thống Nga sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Moscow

VOV.VN - Cuộc gặp này là nỗ lực của Nga nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Iran.

Tổng thống Nga sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Moscow

Tổng thống Nga sẽ gặp người đồng cấp Iran tại Moscow

VOV.VN - Cuộc gặp này là nỗ lực của Nga nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân giữa các cường quốc thế giới và Iran.

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công các công dân Mỹ
Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công các công dân Mỹ

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo, Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác và đồng minh nhằm răn đe và đáp trả mọi cuộc tấn công do Iran thực hiện.

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công các công dân Mỹ

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Iran tấn công các công dân Mỹ

VOV.VN - Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cảnh báo, Mỹ sẽ phối hợp cùng các đối tác và đồng minh nhằm răn đe và đáp trả mọi cuộc tấn công do Iran thực hiện.