Ngoại trưởng Rubio: Mỹ chưa ưu tiên các phương án quân sự với Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington hiện chưa ưu tiên các phương án quân sự tại Venezuela, trong bối cảnh chính quyền mới tại Caracas phát đi những tín hiệu tích cực về việc mong muốn hàn gắn và cải thiện quan hệ song phương.

Phát biểu được đưa ra trong phiên điều trần công khai trước các nhà lập pháp hôm 28/1, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi đầu tháng 1/2026. Theo ông Rubio, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo chính quyền Mỹ hợp tác với bà Delcy Rodríguez - người đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời sau vụ bắt giữ. Trước đó, Washington từng cảnh báo không loại trừ khả năng sử dụng các biện pháp quân sự tiếp theo nếu chính quyền mới tại Caracas không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Phát biểu trước Thượng viện, ông Rubio nhấn mạnh rằng dù Tổng thống Trump “không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”, Mỹ “không ở trong tình thế, cũng không có ý định hay kỳ vọng phải tiến hành hành động quân sự tại Venezuela”. Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy Washington phần nào hài lòng với hướng đi hiện nay của chính quyền lâm thời do bà Rodríguez đứng đầu.

“Sự hiện diện quân sự duy nhất mà các bạn có thể thấy tại Venezuela là lực lượng Thủy quân lục chiến của chúng ta bảo vệ một đại sứ quán. Đó là mục tiêu và cũng là kỳ vọng của chúng ta", Ngoại trưởng Rubio nói.

Ông cho biết các cuộc trao đổi với giới lãnh đạo Venezuela diễn ra “rất hiệu quả”, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sớm có thể khôi phục hiện diện ngoại giao tại quốc gia Nam Mỹ này. Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã đóng cửa từ năm 2019, song trong những tuần gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cử các quan chức đến Venezuela để chuẩn bị cho khả năng mở cửa trở lại.

“Lần đầu tiên sau hai thập kỷ, chúng ta đang có những cuộc đối thoại nghiêm túc về việc làm suy yếu và tiến tới loại bỏ sự hiện diện của Iran, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga", ông Rubio nói, đồng thời cho biết nhiều thành phần ở Venezuela hoan nghênh việc tái lập quan hệ với Mỹ trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, hãng Reuters hôm 27/1 dẫn các báo cáo tình báo Mỹ cho hay vẫn tồn tại hoài nghi về mức độ ủng hộ thực sự của bà Rodríguez đối với chiến lược của Washington, cũng như việc liệu chính quyền lâm thời có sẵn sàng chính thức cắt đứt quan hệ với các đối thủ địa chính trị của Mỹ hay không.

Cũng trong ngày 27/1, Ngoại trưởng Rubio đã gặp lãnh đạo phe đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Tổng thống Trump ủng hộ bà như một phương án lãnh đạo Venezuela hậu Maduro. Sau cuộc gặp, bà Machado nói với báo giới rằng bà muốn trấn an người dân Venezuela về viễn cảnh thay đổi: “Tôi biết đất nước chúng ta đang trải qua điều gì, tôi cảm nhận điều đó sâu sắc. Nhưng tôi tin rằng sự thay đổi đang đến và nó đang diễn ra".

Trong phần điều trần của mình, ông Rubio khẳng định ông Maduro cần phải bị lật đổ, cáo buộc Venezuela dưới thời ông đã trở thành căn cứ hoạt động của các đối thủ Mỹ như Trung Quốc, Nga và Iran, đồng thời cho rằng sự hợp tác bị nghi ngờ giữa chính quyền Maduro và các trùm buôn ma túy đã gây bất ổn cho toàn bộ khu vực Tây bán cầu.

“Đó là một tình trạng không thể chấp nhận và cần phải được giải quyết", ông nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Washington đã thiết lập một cơ chế cho phép bán dầu Venezuela trong ngắn hạn, song mục tiêu dài hạn là tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang “một Venezuela thân thiện, ổn định và thịnh vượng”, nơi người dân có thể tự do lựa chọn lãnh đạo thông qua các cuộc bầu cử công bằng và minh bạch.

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu thô lớn nhất thế giới, và chính quyền Trump từng tuyên bố ý định kiểm soát ngành công nghiệp dầu mỏ cũng như nguồn thu của quốc gia thành viên OPEC này trong thời gian dài. Trong khi đó, ngày 28/1, một nhóm gồm 12 nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng cảnh báo về các rủi ro tài chính khi đầu tư vào Venezuela, cho rằng những điều khoản do chính phủ Mỹ và Venezuela đề xuất có thể bị đảo ngược trong bối cảnh chính trị còn nhiều bất định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela
Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela

VOV.VN - Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 24/1 thông báo đã thực hiện cuộc tấn công vào một chiếc tàu bị nghi là tham gia hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng. Đây là lần tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi tiến hành bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela

Mỹ tấn công tàu bị nghi buôn lậu ma tuý sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela

VOV.VN - Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 24/1 thông báo đã thực hiện cuộc tấn công vào một chiếc tàu bị nghi là tham gia hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Đông Thái Bình Dương, khiến hai người thiệt mạng. Đây là lần tấn công đầu tiên của quân đội Mỹ kể từ khi tiến hành bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Mỹ bổ nhiệm phái viên cấp cao phụ trách Venezuela
Mỹ bổ nhiệm phái viên cấp cao phụ trách Venezuela

VOV.VN - Mỹ đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao từng hai lần giữ chức Đại sứ làm đặc phái viên hàng đầu phụ trách Venezuela, theo thông tin đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

Mỹ bổ nhiệm phái viên cấp cao phụ trách Venezuela

Mỹ bổ nhiệm phái viên cấp cao phụ trách Venezuela

VOV.VN - Mỹ đã bổ nhiệm một nhà ngoại giao từng hai lần giữ chức Đại sứ làm đặc phái viên hàng đầu phụ trách Venezuela, theo thông tin đăng tải trên trang web của Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

Mỹ đồng ý Trung Quốc mua dầu Venezuela theo giá thị trường
Mỹ đồng ý Trung Quốc mua dầu Venezuela theo giá thị trường

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp tục mua dầu thô của Venezuela, nhưng với điều kiện mua theo giá thị trường thay vì mức giá thấp hơn đáng kể như trước đây.

Mỹ đồng ý Trung Quốc mua dầu Venezuela theo giá thị trường

Mỹ đồng ý Trung Quốc mua dầu Venezuela theo giá thị trường

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý cho Trung Quốc tiếp tục mua dầu thô của Venezuela, nhưng với điều kiện mua theo giá thị trường thay vì mức giá thấp hơn đáng kể như trước đây.