Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN- Trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã tới thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào do Việt Nam xây tặng.

Nhân dịp sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, chiều 25/12, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Bí thư quân ủy trung ương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến thăm công trình xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào - quà tặng của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Lào. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cũng thăm, làm việc với Tổng công ty Sta Telecom (UNITEL). 

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với cán bộ nhân viên Công ty UNITEL- Lào.

Tại công trường xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã đi kiểm tra thực địa và vui mừng trước tiến độ thi công công trình của Tổng Công ty xây dựng Thành An (Binh đoàn 11- Bộ Quốc phòng).

Bộ trưởng đã động viên cán bộ, kỹ sư của Công ty cố gắng khắc phục khó khăn, huy động một cách tối đa nhân công, phương tiện, vật tư, đảm bảo công trình được thi công đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, để sớm hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động của Quốc hội Lào vào năm sau; để công trình xứng đáng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Công ty UNITEL.

Đến thăm Tổng Công ty Star Telecom (UNITEL) -doanh nghiệp liên doanh giữa Tập đoàn Viễn thông quân đội VIETEL với Viễn thông Lào, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch bày tỏ phấn khởi  trước kết quả đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và cho rằng, đây là hình mẫu trong việc đầu tư kinh doanh ra nước ngoài của các doanh nghiệp quân đội.

Thành công của UNITEL là bài học kinh nghiệm quý báu cho mô hình hợp tác, đầu tư phát triển kinh tế kết hợp bảo đảm an ninh quốc phòng  của các doanh nghiệp quân đội. Bộ trưởng đề nghị cán bộ, nhân viên UNITEL tiếp tục nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường luôn phải đi đôi với nâng cao chất lượng sản phẩm; quan tâm đến công tác xã hội để cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng cho nước bạn Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào
Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Chiều nay (23/12) tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào đã có buổi hội đàm nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo Bộ Chính trị hai nước.

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Chiều nay (23/12) tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Lào đã có buổi hội đàm nhằm chuẩn bị nội dung báo cáo Bộ Chính trị hai nước.

Nỗ lực đẩy lùi “cái chết trắng” tại khu vực biên giới Việt-Lào
Nỗ lực đẩy lùi “cái chết trắng” tại khu vực biên giới Việt-Lào

VOV.VN - Năm 2019, lực lượng chức năng Nghệ An đã điều tra, khám phá, phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ, với hơn 1.800 đối tượng phạm tội về ma túy.

Nỗ lực đẩy lùi “cái chết trắng” tại khu vực biên giới Việt-Lào

Nỗ lực đẩy lùi “cái chết trắng” tại khu vực biên giới Việt-Lào

VOV.VN - Năm 2019, lực lượng chức năng Nghệ An đã điều tra, khám phá, phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ, với hơn 1.800 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

VOV.VN - Sáng 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

VOV.VN - Sáng 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào và Campuchia.