Ngoại trưởng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Theo các nguồn tin không chính thức, nhiều khả năng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc từ ngày 24-26/11.

Trong bối cảnh cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, việc Ngoại trưởng Trung Quốc thực hiện chuyến thăm liên tiếp tới Nhật Bản và Hàn Quốc thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế.

Theo các nguồn tin không chính thức, nhiều khả năng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Nhật Bản (từ ngày 24-25/11) và Hàn Quốc (từ ngày 25-26/11) để thảo luận về hàng loạt các vấn đề trong quan hệ Trung – Nhật, Trung - Hàn cũng như việc xúc tiến chuyến thăm cấp cao giữa nguyên thủ các bên trong thời gian tới.  

Dự kiến, tại Nhật Bản, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Suga Yoshihide và hội đàm với người đồng cấp Motegi Toshimitsu. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, ông Vương Nghị được cho là sẽ có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và chào xã giao Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Theo các chuyên gia, ngoài việc tập trung về các vấn đề quan hệ song phương, người đứng đầu ngành ngoại giao của Trung Quốc sẽ cùng với các quan chức đồng cấp phía Nhật Bản và Hàn Quốc, thảo luận về việc xúc tiến chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nhật Bản và Hàn Quốc trong thời gian tới, tình hình bán đảo Triều Tiên, bầu cử Tổng thống Mỹ cũng như hợp tác kinh tế giữa các bên sau đại dịch.

Trước đó theo báo chí ba nước, ông Vương Nghị đã có kế hoạch thăm Nhật Bản và Hàn Quốc hồi đầu tháng 10, tuy nhiên do Trung Quốc bận tổ chức Hội nghị Trung ương 5 khóa XIX, cũng như diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid -19 tại Hàn Quốc và Nhật Bản nên chuyến thăm này đã bị hoãn lại cho đến nay.

Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh cả Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều đã chúc mừng ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc tới Nhật Bản và Hàn Quốc ngoài củng cố quan hệ song phương, tăng cường hợp tác Đông Á sau đại dịch, còn có mục đích quan trọng là nhằm tác động các nước này không chọn phe trong cuộc đối đầu Trung - Mỹ hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Twitter xin lỗi vì biến lãnh thổ Ấn Độ thành của Trung Quốc
Twitter xin lỗi vì biến lãnh thổ Ấn Độ thành của Trung Quốc

VOV.VN - Mạng xã hội Twitter ngày 18/11 đã có lời xin lỗi bằng văn bản gửi tới một hội đồng của Quốc hội Ấn Độ, trong đó thừa nhận đã gắn thẻ địa lý sai khiến các vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ trở thành của Trung Quốc.

Twitter xin lỗi vì biến lãnh thổ Ấn Độ thành của Trung Quốc

Twitter xin lỗi vì biến lãnh thổ Ấn Độ thành của Trung Quốc

VOV.VN - Mạng xã hội Twitter ngày 18/11 đã có lời xin lỗi bằng văn bản gửi tới một hội đồng của Quốc hội Ấn Độ, trong đó thừa nhận đã gắn thẻ địa lý sai khiến các vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir của Ấn Độ trở thành của Trung Quốc.

“Điểm mù” trong kế hoạch của Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương
“Điểm mù” trong kế hoạch của Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ duy trì quan hệ lâu dài với nhiều nước ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nhưng sự khác biệt về mối quan tâm của 2 bên đang hạn chế ảnh hưởng của Washington nhằm kiềm chế Bắc Kinh trong khu vực.

“Điểm mù” trong kế hoạch của Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương

“Điểm mù” trong kế hoạch của Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ duy trì quan hệ lâu dài với nhiều nước ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nhưng sự khác biệt về mối quan tâm của 2 bên đang hạn chế ảnh hưởng của Washington nhằm kiềm chế Bắc Kinh trong khu vực.

Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc?
Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga nhấn mạnh, thỏa thuận khung về Hiệp định tương hỗ sẽ thúc đẩy ý chí của Nhật Bản và Australia, góp phần cho hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương.

Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc?

Nhật Bản và Australia tăng cường hợp tác đối phó Trung Quốc?

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga nhấn mạnh, thỏa thuận khung về Hiệp định tương hỗ sẽ thúc đẩy ý chí của Nhật Bản và Australia, góp phần cho hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương.