Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ không thể cản bước Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Mỹ không thể cản bước Trung Quốc và nên hợp tác với Trung Quốc.

Một cuộc họp báo về ngoại giao Trung Quốc đã được tổ chức chiều nay (24/5) tại Bắc Kinh trong khuôn khổ kỳ họp Quốc hội thường niên. Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời hàng loạt các câu hỏi về quan hệ giữa nước này với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), các nước ASEAN... và cả các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19.

vuong_nghi_thoi_bao_hoan_cau_qunh.jpeg

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Thời báo Hoàn cầu.

Quan hệ Trung - Mỹ là chủ đề được đặc biệt quan tâm tại cuộc họp báo. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, cùng với SARS-CoV-2, một loại "virus chính trị" khác đang lan tràn tại Mỹ, nhằm công kích và bôi nhọ Trung Quốc.

Ông Vương Nghị khẳng định: "Trung Quốc không có ý định thay đổi Mỹ, càng không muốn thay thế Mỹ, do vậy Mỹ cũng không thể thay đổi Trung Quốc theo ý mình, càng không thể cản bước tiến trình lịch sử hướng tới hiện đại hóa của 1,4 tỷ dân Trung Quốc."

Ông cũng  kêu gọi hai nước cùng tham gia hợp tác đa phương chống dịch và sớm trao đổi phối hợp chính sách vĩ mô nhằm giảm thiểu tác động của dịch đến nền kinh tế hai bên và thế giới.

Trong vấn đề điều tra nguồn gốc của Covid-19, ông Vương Nghị cho rằng, một cuộc điều tra quốc tế phải được tiến hành trên phạm vi toàn cầu dưới sự dẫn dắt của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời phải đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng và xây dựng, loại bỏ mọi "nhiễu loạn chính trị".

Về việc Quốc hội Trung Quốc xem xét vấn đề lập pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng, đây là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, là "chức năng" của chính quyền Trung ương Trung Quốc, là việc làm cấp bách nhằm đối phó những đe dọa đối với nguyên tắc "một đất nước hai chế độ" và không ảnh hưởng đến sự "tự trị cao độ" của Hong Kong.

Về quan hệ với Nga, ông Vương Nghị khẳng định, trước sự "tấn công" và "bôi nhọ" vô căn cứ của một vài quốc gia, quan hệ Trung Quốc - Nga đã trở thành thành trì không thể công phá của "virus chính trị" và cho thấy tầm cao của quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai bên. Ông cho biết, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược với Nga nhằm phản đối những hành động "bắt nạt" đơn phương và không ngừng tăng cường hợp tác phối hợp trong các cơ chế quốc tế.

Với Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh, quan hệ giữa hai bên không tồn tại các xung đột lợi ích căn bản, không gian hợp tác rộng mở và ngày càng có nhiều nhận thức chung về chủ nghĩa đa phương. Ông cho rằng, hai bên không nên là đối thủ cạnh tranh của nhau, mà cần trở thành đối tác chiến lược toàn diện.

Trong quan hệ với ASEAN, ông Vương Nghị đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, kịp thời trong đối phó dịch bệnh giữa hai bên và sự "lội ngược dòng" của tăng trưởng thương mại trong dịch bệnh. Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới với ASEAN, như xây dựng thành phố thông minh, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử....

Ông nói: "Trung Quốc sẽ tiếp tục coi ASEAN là hướng ưu tiên trong ngoại giao với các nước xung quanh, ủng hộ ASEAN ở vị trí trung tâm trong hợp tác khu vực Đông Á, cùng với ASEAN thúc đẩy quan hệ hai bên vốn đã tốt ngày càng tốt hơn trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, hiểu biết lẫn nhau, cùng có lợi và giúp đỡ lẫn nhau."

Về vấn đề Biển Đông, ông Vương Nghị phủ nhận việc Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để tăng cường sự hiện diện tại đây, cho biết nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các quốc gia ASEAN nhằm sớm khởi động lại đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) vốn bị tạm hoãn do dịch bệnh và tích cực tìm kiếm các phương thức hợp tác trên biển mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Trung Quốc xem xét dự thảo Quyết định về an ninh ở Hong Kong
Quốc hội Trung Quốc xem xét dự thảo Quyết định về an ninh ở Hong Kong

VOV.VN - Ông Vương Thần cho rằng, nguy cơ về an ninh quốc gia tại Hong Kong ngày càng rõ rệt, đặc biệt là các hoạt động biểu tình năm 2019.

Quốc hội Trung Quốc xem xét dự thảo Quyết định về an ninh ở Hong Kong

Quốc hội Trung Quốc xem xét dự thảo Quyết định về an ninh ở Hong Kong

VOV.VN - Ông Vương Thần cho rằng, nguy cơ về an ninh quốc gia tại Hong Kong ngày càng rõ rệt, đặc biệt là các hoạt động biểu tình năm 2019.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự tính tăng 6,6% trong năm 2020
Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự tính tăng 6,6% trong năm 2020

VOV.VN - Dự trù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2020 vào khoảng 178,6 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2019.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự tính tăng 6,6% trong năm 2020

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc dự tính tăng 6,6% trong năm 2020

VOV.VN - Dự trù ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm 2020 vào khoảng 178,6 tỷ USD, tăng 6,6% so với năm 2019.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn
Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

Covid-19 khiến cạnh tranh Mỹ-Trung Quốc trở nên khốc liệt hơn

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên gay gắt hơn trên một số lĩnh vực.