Ngừa Covid-19, Tết Lào diễn ra trong chùa, Thái Lan đóng trường học và cấm bán rượu

VOV.VN - Do yêu cầu chống dịch Covid-19, Tết truyền thống của Lào chủ yếu được tổ chức trong các chùa. Còn tại Thái Lan, giới chức thực hiện cấm bán rượu và cho đóng cửa trường học.

Tết cổ truyền Bunpimay  2021( Phật lịch 2564) của Lào diễn ra trong 3 ngày 14- 15 và 16 tháng 4.  Vì yêu cầu phòng chống dịch, hầu hết các hoạt động văn hóa như té nước, ca nhạc, đắp tượng cát, Hội chợ, rước Nàng Xuân ...đều không diễn ra.

Tuy nhiên, các nghi lễ truyền thống vẫn được tổ chức trong hầu hết các ngôi chùa và tuần thủ biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Không “ăn Tết” như người Việt. Người Lào chủ yếu là “chơi Tết”. Vì vậy,  lệnh cấm tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội nơi công cộng của Chính phủ Lào khiến không khí Tết Bunpimay im ắng lạ thường. Đường phố vắng lặng, hàng quán đóng cửa, các quán bia và nhà dân trên phố không ai tổ chức ăn uống vui chơi như mọi năm.

Trong những ngày Tết, mọi người thường té nước cho nhau, xem như để tẩy rửa những điều xú uế, chúc nhau một năm mới thành công, mạnh khỏe, hạnh phúc và sống lâu. Tuy nhiên, năm nay vì phòng dịch, người dân tổ chức tết trong nhà, nhưng cũng hạn chế việc mời mọc, té nước cho người thân, bạn bè - dù là chỉ là làm phép trong năm mới.  

Thay vào đó, người dân đến các chùa làm lễ tắm Phật, cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa, đất nước an vui, mọi người hạnh phúc. Nhiều ngôi chùa lớn tại thủ đô Vientiane cũng tổ chức đón người dân và du khách đến Lễ Phật và cầu phước. Phật tử đến chùa tụng kinh và dâng lễ vật lên các sư, được sư buột chỉ cổ tay cầu may mắn trong năm mới. Trước cổng chùa, nhiều hàng quán bày bán hoa quả, nước ngâm hoa thơm phục vụ người dân làm lễ tắm Phật. Trong chùa, các sư cũng chuẩn bị sẵn nước phục vụ người dân lễ chùa.

Tết Bunpimay từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn đông đảo du khách đến Lào trong dịp tháng tư hằng năm. Vì dịch Covid-19, Lào không đón khách du lịch. Nhưng Tết lào và văn hóa Phật giáo Lào vẫn luôn thu hút nhiều vị khách nước ngoài tham gia, chủ yếu là nhân viên sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Lào.   

Lại thêm một năm người Lào đón Tết trong điều kiện tuân thủ các qui định về phòng chống dịch. Bởi ai cũng thấy nguy cơ rất cao, khi dịch Covid-19 tại các nước láng giềng đang diễn biến rất phức tạp. Chỉ trong 5 ngày, Lào đã ghi nhận thêm 5 ca nhiễm, trong đó có 2 ca lây nhiễm do nhập cảnh bất hợp pháp từ Thái Lan – nơi đang bùng phát dịch Covid-19 nghiêm trọng.

Còn tại Thái Lan hôm nay (16/4) giới chức đã cho đóng cửa các trường học, cấm bán rượu bia trên toàn quốc cùng một số giới hạn khác ở khu vực có nguy cơ cao bắt đầu từ chủ nhật tới. Đây được xem là động thái của giới chức nước này nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19.

Trong thông báo phát đi chiều 16/4 sau cuộc họp của Trung tâm quản lý tình hình Covid-19 do đương kim Thủ tướng Thái Lan chủ trì, Thái Lan đã quyết định đưa ra thêm một số biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan mạnh mẽ của Covid-19. Theo đó, các trường học trên toàn quốc sẽ đóng cửa trong hai tuần, các sự kiện trên 50 người sẽ không được tổ chức, không được phép bán rượu bia và đồ uống có cồn.

Ngoài ra, Thái Lan cũng đưa 18 tỉnh, thành vào khu vực có nguy cơ cao bao gồm cả thủ đô Bangkok. Các khu vực này sẽ phải có thêm một số biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn như nhà hàng, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng… phải đóng cửa sớm hơn thường lệ.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Chanvirakul cho biết, sẽ không tới mức phải áp đặt một lệnh giới nghiêm trên toàn quốc như trước bởi chính phủ hiện tại đã có sự hợp tác hiệu quả của các bên liên quan. Người đứng đầu ngành y tế Thái Lan cũng kêu gọi người dân hạn chế di chuyển, nhất là trong thời gian nghỉ tết té nước và nên làm việc ở nhà trong vòng hai tuần. Ngoài ra, đeo khẩu trang toàn thời gian khi ra ngoài cũng là điều bắt buộc.

Thái Lan hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm hơn 1.582 ca nhiễm bệnh mới và hiện tại có hơn 10 ngàn người đang phải điều trị tại các bệnh viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể SARS-CoV-2 lan nhanh ở Nhật Bản, số ca Covid-19 tăng vọt ở Thái Lan và Ấn Độ
Biến thể SARS-CoV-2 lan nhanh ở Nhật Bản, số ca Covid-19 tăng vọt ở Thái Lan và Ấn Độ

VOV.VN - Tại Nhật Bản các ca nhiễm SARS-CoV-2 biến thể mới đang lan rộng. Tình hình mắc Covid-19 cũng nghiêm trọng ở Ấn Độ và Thái Lan.    

Biến thể SARS-CoV-2 lan nhanh ở Nhật Bản, số ca Covid-19 tăng vọt ở Thái Lan và Ấn Độ

Biến thể SARS-CoV-2 lan nhanh ở Nhật Bản, số ca Covid-19 tăng vọt ở Thái Lan và Ấn Độ

VOV.VN - Tại Nhật Bản các ca nhiễm SARS-CoV-2 biến thể mới đang lan rộng. Tình hình mắc Covid-19 cũng nghiêm trọng ở Ấn Độ và Thái Lan.    

Thủ tướng Đức kêu gọi ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3
Thủ tướng Đức kêu gọi ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Sáng nay (16/4) Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt các quyền lực mới, cho phép Thủ tướng ban bố lệnh phong tỏa và giới nghiêm các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm dịch Covid-19 cao.

Thủ tướng Đức kêu gọi ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

Thủ tướng Đức kêu gọi ban bố lệnh phong tỏa để ngăn chặn làn sóng Covid-19 thứ 3

VOV.VN - Sáng nay (16/4) Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi các nhà lập pháp phê duyệt các quyền lực mới, cho phép Thủ tướng ban bố lệnh phong tỏa và giới nghiêm các khu vực có tỷ lệ lây nhiễm dịch Covid-19 cao.

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca
Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ 48 tuổi mắc chứng đông máu và tử vong chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan lấy vaccine AstraZeneca làm trụ cột tiêm chủng.

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

Australia điều tra ca tử vong sau khi tiêm ngừa Covid-19, Thái Lan ưu tiên AstraZeneca

VOV.VN - Cơ quan y tế Australia đang khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một phụ nữ 48 tuổi mắc chứng đông máu và tử vong chỉ vài ngày sau khi tiêm vaccine Covid-19. Trong khi đó, Thái Lan lấy vaccine AstraZeneca làm trụ cột tiêm chủng.

Thế giới vượt mốc đáng buồn: 3 triệu người tử vong vì Covid-19
Thế giới vượt mốc đáng buồn: 3 triệu người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Tính đến 14h ngày 16/4 (giờ Việt Nam), theo trang Worldometers, thế giới vượt qua cột mốc đáng buồn khi hơn 3 triệu người tử vong vì Covid-19.

Thế giới vượt mốc đáng buồn: 3 triệu người tử vong vì Covid-19

Thế giới vượt mốc đáng buồn: 3 triệu người tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Tính đến 14h ngày 16/4 (giờ Việt Nam), theo trang Worldometers, thế giới vượt qua cột mốc đáng buồn khi hơn 3 triệu người tử vong vì Covid-19.