Người biểu tình đổ về thủ đô, Jakarta cảnh báo an ninh cấp độ 1

VOV.VN - Hơn 40.000 cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh quốc gia.

Sau khi kết quả bầu cử được công bố ngày 21/5, hơn 1300 người đã đổ về thủ đô Jakarta tham gia biểu tình trước Ủy ban giám sát bầu cử. Cảnh sát Indonesia công bố tình trạng báo động an ninh cấp độ 1 tại thủ đô Jakarta.

Hàng rào thép gai dựng trước Ủy ban giám sát bầu cử.

Trước cửa Ủy ban giám sát bầu cử tại trung tâm Jakarta, một hàng rào thép gai được lập nên để ngăn chặn đoàn người biểu tình đổ về đây. Hơn 40.000 cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an ninh quốc gia. Cảnh sát Indonesia dự đoán sẽ có tấn công khủng bố và đã ban bố tình trạng báo động cấp độ 1 tại Jakarta từ ngày 21 đến ngày 26/5.

Phát ngôn cảnh sát Quốc gia Indonesia, Thiếu tướng Dedi Prasetyo cho biết: “Tấn công khủng bố đang là mối đe dọa thật sự. Chúng tôi dự đoán sẽ có một lượng người lớn đổ về đây biểu tình. Chúng tôi cảnh báo tất cả các bộ máy sẵn sàng đảm bảo an toàn cho người dân Jakarta”.

Đoàn người biểu tình đổ về biểu tình trước Ủy ban giám sát bầu cử.

Theo ông Dedi Prasetyo, ngày 21/5, hơn 1.300 người đã tới thủ đô Jakarta để phản đối kết quả bầu cử 2019 với chiến thắng thuộc về cặp ứng viên số 1, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Cảnh sát Indonesia không cấm biểu tình nhưng yêu cầu các hoạt động này phải tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, một số người biểu tình quá khích đã phá hàng rào thép gai và bị cảnh sát bắt giữ. Những người còn lại được yêu cầu giải tán. Đêm 21/5, họ ở lại trong các nhà thờ Hồi giáo và tiếp tục cuộc biểu tình vào sáng 22/5. Đại sứ quán các nước, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã khuyến cáo công dân nước mình hạn chế đến những nơi đông người trong những ngày tới.

Trong vòng gần một tháng qua, Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hơn 30 kẻ tình nghi tấn công khủng bố có liên quan đến tổ chức Hồi giáo tự xưng IS. Hôm qua, cảnh sát Indonesia tiếp tục bắt 5 kẻ tình nghi tấn công khủng bố khác đang trên đường tiến vào thủ đô Jakarta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia: Cảnh báo nguy cơ khủng bố vào ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Trước thời điểm Indonesia công bố kết quả bầu cử, mạng lưới khủng bố bắt đầu tăng cường hoạt động tại nước này, đặc biệt là ở thủ đô Jakarta.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử
Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

Indonesia đập tan âm mưu khủng bố trước ngày công bố kết quả bầu cử

VOV.VN - Những kẻ tình nghi đã lên kế hoạch tấn công từ 21-23/5 nhằm vào cảnh sát và người biểu tình để tạo sự hỗn loạn trong dịp công bố kết quả bầu cử.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Widodo đã tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu. Kết quả này cũng phù hợp với những dự báo trước đó của các viện thăm dò dư luận.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Widodo đã tái đắc cử với 55,5% số phiếu bầu. Kết quả này cũng phù hợp với những dự báo trước đó của các viện thăm dò dư luận.