Người biểu tình Hong Kong đụng độ với cảnh sát, hơn 30 bị bắt

VOV.VN - Hơn 30 người đã bị bắt khi một nhóm khoảng 400 người biểu tình ở Hong Kong va chạm với cảnh sát đặc khu này.

Đây là dấu hiệu mới nhất trong các căng thẳng liên quan đến mức độ ảnh hưởng của chính quyền Trung ương Trung Quốc đối với thành phố này.

Cảnh sắt bắt giữ một người biểu tình ở Hong Kong hôm 1/3 (ảnh: Reuters)
Những người biểu tình ở Yuen Long, chỉ cách Trung Hoa Đại lục một quãng ngắn, hô to khẩu hiệu phản đối chính quyền Trung ương khi họ phàn nàn về tình trạng mua hàng ở Hong Kong rồi bán sang Đại lục để kiếm lời.

Những người biểu tình dùng các thùng rác để chặn phố chính của khu này. Cảnh sát dùng hơi cay để khống chế một số người biểu tình. Một phụ nữ tham gia biểu tình bị chảy máu mũi khi cảnh sát kéo cô này đi.

Đầu ngày 2/3, một nữ phát ngôn viên cảnh sát cho biết tổng cộng 36 người tuổi từ 13-74 đã bị bắt do các vi phạm như sử dụng vũ khí nóng, tấn công người, gây mất trật tự, và đánh lộn.

Cuộc biểu tình này phản chiếu nhiều vụ khác trong những tuần gần đây chuyên nhằm vào các du khách từ Trung Quốc đại lục. Những người biểu tình phẫn nộ với Đại lục, mong muốn nâng cao tinh thần “dân tộc Hong Kong” và thậm chí đòi độc lập khỏi Trung Hoa Đại lục.

King Lee, một cư dân ở khu Yuen Long phản đối các “dân buôn trong vai khách du lịch” đến từ Đại lục. “Chúng tôi không đi lại được vì tất cả hàng hóa của họ chất như núi trên phố”.

Các vụ biểu tình hôm 1/3 cũng làm tăng thêm tâm lý không hài lòng trong các cư dân khó chịu vì cuộc sống hàng ngày bị xáo trộn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong
"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

"Kịch bản" Cách mạng Dù đòi dân chủ ở Hong Kong

VOV.VN - Đã có những cuộc biểu tình ở Australia, Canada và Mỹ bày tỏ ủng hộ đối với người biểu tình Hong Kong.

“Hong Kong cần kinh tế hơn là mở rộng dân chủ”
“Hong Kong cần kinh tế hơn là mở rộng dân chủ”

VOV.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh ngày 14/1 cho rằng: Hong Kong cần tăng trưởng kinh tế hơn là đòi hỏi phải dân chủ hơn nữa.

“Hong Kong cần kinh tế hơn là mở rộng dân chủ”

“Hong Kong cần kinh tế hơn là mở rộng dân chủ”

VOV.VN - Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh ngày 14/1 cho rằng: Hong Kong cần tăng trưởng kinh tế hơn là đòi hỏi phải dân chủ hơn nữa.

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)
Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.  

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

Biểu tình quy mô lớn tái bùng phát tại Hong Kong (Trung Quốc)

VOV.VN - Cuộc biểu tình với quy mô hàng nghìn người, đây là cuộc biểu tình lớn đầu tiên tại Hong Kong trong năm 2015.  

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán
Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong kêu gọi người biểu tình giải tán

VOV.VN - Ông Lương Chấn Anh ngày 29/9 cũng đã lên tiếng bác bỏ thông tin cảnh sát nổ súng trấn áp người biểu tình.

Hong Kong sau 8 giờ cảnh sát “dẹp” biểu tình
Hong Kong sau 8 giờ cảnh sát “dẹp” biểu tình

VOV.VN -Đúng 9h sáng nay (11/12) cảnh sát Hong Kong đã “ra quân” dẹp lều trại và chướng ngại vật của người biểu tình ở khu vực trung tâm.

Hong Kong sau 8 giờ cảnh sát “dẹp” biểu tình

Hong Kong sau 8 giờ cảnh sát “dẹp” biểu tình

VOV.VN -Đúng 9h sáng nay (11/12) cảnh sát Hong Kong đã “ra quân” dẹp lều trại và chướng ngại vật của người biểu tình ở khu vực trung tâm.