Người biểu tình “nhắm đến” Thị trường chứng khoán Thái Lan

VOV.VN - Một nhóm người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đe dọa sẽ “tràn vào” trụ sở Thị trường chứng khoán nước này.

Theo Reuters, những người biểu tình chống chính phủ Thái Lan ngày 13/1 nói rằng họ sẽ thắt chặt hơn nữa việc bao vây trụ sở các Bộ của nước này.

Rất nhiều cơ quan của các Bộ và Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã buộc phải làm việc tại các trụ sở tạm thời sau khi những người biểu tình do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu ngăn chặn những nhân viên chính phủ đến trụ sở chính để làm việc.

Người biểu tình Thái Lan tại trung tâm thủ đô Bangkok sáng 14/1 (Ảnh Reuters)

“Chúng ta phải bao vây và đóng cửa các tòa nhà Chính phủ vào sáng 14/1 và rút đi vào chiều cùng ngày”, ông Suthep tuyên bố với những người biểu tình vào đêm ngày 13/1 và thúc giục họ làm như vậy mỗi ngày cho đến khi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra buộc phải từ chức.

Một nhóm sinh viên đứng đầu là Nitithorn Lamlua liên minh với Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) của ông Suthep đã đe dọa tấn công vào trụ sở Thị trường chứng khoán Thái Lan vì cho rằng nó tượng trưng cho “một chế độ tư bản bạo tàn đã mở đường cho ông Thaksin trở thành tỷ phú”.

Tuy nhiên, lực lượng an ninh đặc biệt của Thái Lan vẫn không hiện diện tại trụ sở Thị trường chứng khoán vào sáng ngày 13/1. Một nhóm người biểu tình đã tuần hành qua trụ sở Thị trường chứng khoán nhưng cũng không dừng lại tại đây.

Jarumporn Chotikasathien, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cho biết Ủy ban này đã chuẩn bị các biện pháp bảo đảm an toàn cho tòa nhà cũng như hệ thống giao dịch tại đây.

Giao thông tại Bangkok sáng 14/1 vẫn thông thoáng ngay cả khi 7 tuyến phố chính đã bị bởi người biểu tình chặn hôm 13/1.

Rất nhiều trường học cũng bị đóng cửa trong ngày thứ 2 liên tiếp. Nhiều văn phòng cũng phải đóng cửa và nhiều nhân viên đã không đến nơi làm việc.

Chính phủ đã điều động 10.000 cảnh sát để thiết lập lại trật tự và 8.000 binh sỹ quân đội canh gác tại các cơ quan Chính phủ, tuy nhiên họ hầu như không xuất hiện trên nhiều tuyến phố trong ngày 13/1.

Thủ tướng tạm quyền Yingluck ngày 13/1 đã làm việc tại một trụ sở của Bộ Quốc phòng tại ngoại ô thủ đô Bangkok. Các quan chức Thái Lan cho biết cuộc họp Nội các thường kỳ ngày 14/1 đã bị hủy.

Bà Yingluck đã kêu gọi lãnh đạo người biểu tình và các đảng phái chính trị tại Thái Lan tham dự một cuộc họp ngày 15/1 để thảo luận về đề xuất của Ủy ban Bầu cử Thái Lan nhằm hoãn cuộc bầu cử tại nước này đến tháng 5 tới.

Tuy nhiên, ông Suthep đã tuyên bố rằng ông không quan tâm đến bất kỳ một cuộc bầu cử nào. Thay vì thế, ông muốn Chính phủ phải bị thay thế bằng một “Hội đồng Nhân dân” không qua bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok
Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

Thái Lan khuyến cáo khách du lịch không nên tới Bangkok

VOV.VN - Nhà chức trách Thái Lan lo ngại tình hình vẫn chưa ổn định sẽ gây thiệt hại cho khách du lịch.

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới
Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

VOV.VN - Người dân Thái Lan đang lo ngại cuộc đảo chính có thể sẽ xảy ra trong tuần tới.

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

Người biểu tình Thái Lan chuẩn bị biểu tình lớn vào tuần tới

VOV.VN - Người dân Thái Lan đang lo ngại cuộc đảo chính có thể sẽ xảy ra trong tuần tới.

 Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội
Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trong khi đó căng thẳng tại Thái Lan có thể sẽ còn diễn biến ngày càng phức tạp.

 Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề nghị hoãn bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Trong khi đó căng thẳng tại Thái Lan có thể sẽ còn diễn biến ngày càng phức tạp.

Căng thẳng leo thang tại Thái Lan, 7 người biểu tình bị bắn
Căng thẳng leo thang tại Thái Lan, 7 người biểu tình bị bắn

VOV.VN - Hai tay súng đã nã đạn vào đám đông người biểu tình tại thủ đô Bangkok sáng 11/1 khiến 7 người bị thương.

Căng thẳng leo thang tại Thái Lan, 7 người biểu tình bị bắn

Căng thẳng leo thang tại Thái Lan, 7 người biểu tình bị bắn

VOV.VN - Hai tay súng đã nã đạn vào đám đông người biểu tình tại thủ đô Bangkok sáng 11/1 khiến 7 người bị thương.

Thái Lan chuẩn bị bước vào “trận quyết đấu”
Thái Lan chuẩn bị bước vào “trận quyết đấu”

VOV.VN -12.000 nhân viên cảnh sát và 8.000 binh sĩ quân đội đã được triển khai để duy trì trật tự ở Bangkok.

Thái Lan chuẩn bị bước vào “trận quyết đấu”

Thái Lan chuẩn bị bước vào “trận quyết đấu”

VOV.VN -12.000 nhân viên cảnh sát và 8.000 binh sĩ quân đội đã được triển khai để duy trì trật tự ở Bangkok.

Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp bàn về thời gian bầu cử
Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp bàn về thời gian bầu cử

VOV.VN -Thủ tướng tạm quyền Yingluck cho rằng, còn một số điểm chưa rõ trong đề xuất của Ủy ban bầu cử nên các bên cần tiếp tục thảo luận.

Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp bàn về thời gian bầu cử

Thủ tướng Thái Lan triệu tập họp bàn về thời gian bầu cử

VOV.VN -Thủ tướng tạm quyền Yingluck cho rằng, còn một số điểm chưa rõ trong đề xuất của Ủy ban bầu cử nên các bên cần tiếp tục thảo luận.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi cảnh sát kiềm chế
Chính phủ Thái Lan kêu gọi cảnh sát kiềm chế

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm 12/1 yêu cầu cảnh sát thể hiện kiềm chế trước ngày đóng cửa thủ đô Bangkok.

Chính phủ Thái Lan kêu gọi cảnh sát kiềm chế

Chính phủ Thái Lan kêu gọi cảnh sát kiềm chế

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan hôm 12/1 yêu cầu cảnh sát thể hiện kiềm chế trước ngày đóng cửa thủ đô Bangkok.

Phe đối lập Thái Lan từ chối thỏa hiệp với Chính phủ
Phe đối lập Thái Lan từ chối thỏa hiệp với Chính phủ

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đang tăng cường các nỗ lực ngăn cản cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới.

Phe đối lập Thái Lan từ chối thỏa hiệp với Chính phủ

Phe đối lập Thái Lan từ chối thỏa hiệp với Chính phủ

VOV.VN - Lực lượng biểu tình đang tăng cường các nỗ lực ngăn cản cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 2/2 tới.

Thái Lan: Ngày đầu tiên Bangkok bị tê liệt vì biểu tình
Thái Lan: Ngày đầu tiên Bangkok bị tê liệt vì biểu tình

VOV.VN -Cuộc đại biểu tình có thể kéo dài ít nhất khoảng 5 ngày; một số địa điểm biểu tình có thể xảy ra đụng độ bạo lực 

Thái Lan: Ngày đầu tiên Bangkok bị tê liệt vì biểu tình

Thái Lan: Ngày đầu tiên Bangkok bị tê liệt vì biểu tình

VOV.VN -Cuộc đại biểu tình có thể kéo dài ít nhất khoảng 5 ngày; một số địa điểm biểu tình có thể xảy ra đụng độ bạo lực 

Thái Lan phát lệnh triệu tập 55 lãnh đạo biểu tình
Thái Lan phát lệnh triệu tập 55 lãnh đạo biểu tình

VOV.VN - Lệnh triệu tập lần này không có mặt ông Suthep Thaugsuban vì ông này đã có lệnh bắt giữ trước đó.

Thái Lan phát lệnh triệu tập 55 lãnh đạo biểu tình

Thái Lan phát lệnh triệu tập 55 lãnh đạo biểu tình

VOV.VN - Lệnh triệu tập lần này không có mặt ông Suthep Thaugsuban vì ông này đã có lệnh bắt giữ trước đó.