Người Campuchia đón Tết Chol Chnam Thmay giữa mùa dịch Covid-19

VOV.VN - Mỗi người dân Campuchia vẫn luôn vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống bằng các hoạt động đón năm mới trong gia đình.

Chol Chnam Thmay là Tết cổ truyền của người dân Campuchia, theo Phật lịch năm nay Tết diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 đến 16/4 (dương lịch), thời khắc giao thừa vào lúc 20giờ 48 phút, ngày 13/4/2020.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith và phu nhân thắp hương trong thời khắc giao thừa.

Người dân Campuchia quan niệm rằng, vào thời khắc giao thừa sẽ có một vị thần năm mới được cử xuống trần gian thay thế cho vị thần năm cũ để chăm lo cho người dân trong năm đó. Vào thời điểm linh thiêng này, mọi gia đình đều thắp hương cúng trên bàn thờ thiên có bày sẵn mâm lễ vật được chuẩn bị chu đáo để đón vị thần năm mới, cầu mong trong năm mới mọi điều tốt lành sẽ đến, công việc hanh thông, gia đình hạnh phúc…

Người dân đi lễ chùa cũng chấp hành nghiêm về quy định giãn cách xã hội nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.
 Chùa Voat Phnum, điểm du lịch nổi tiếng của Campuchia vắng lặng trong những ngày Tết Chol Chhnam Thmay.

Vào những ngày Tết Chol Chhnam Thmay trước đây, khắp nơi trên đất nước Chùa Tháp ngập tràn băng rôn, khẩu hiệu, đèn hoa rực rỡ và người dân nô nức đi chơi hoặc đến chùa lễ Phật, cầu nguyện. Tuy nhiên, trong bối cảnh cả đất nước Campuchia và thế giới đang chống dịch Covid-19, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2020 đã có rất nhiều cái khác lạ.

Một quảng trường vắng lặng giữa thủ đô Phnom Penh.
Đường phố thủ đô Phnom Penh được trang hoàng rực rỡ.
Người dân Campuchia chấp hành nghiêm quy định hạn chế đi lại trong nước của Chính phủ.

Do lệnh hạn chế đi lại trong nước của chính phủ, và tất cả các cán bộ, công nhân viên và người lao động đều phải đi làm, không được nghỉ Tết Chol Chnam Thmay như mọi năm nên nhiều người đã không thể về quê đón Tết. Khi ở xa, mọi lời yêu thương, nhắn nhủ và chúc tết đều được chuyển qua điện thoại.

Mọi người chúc tết qua điện thoại.

Tuy không được nghỉ Tết Chol Chhnam Thmay, không tham gia các hoạt động vui chơi, lên chùa hay về quê với gia đình, nhưng mỗi người dân Campuchia vẫn luôn vẹn nguyên những giá trị văn hóa truyền thống bằng các hoạt động đón năm mới trong gia đình, cùng chúc nhau đón một năm mới an khang thịnh vượng và không có Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên