Người dân Ấn Độ chật vật đối phó với đợt nắng nóng kỷ lục

VOV.VN - Người dân Ấn Độ đang phải chật vật vượt qua đợt nắng nóng kỷ lục khi nhiệt độ trung bình ghi nhận được trên toàn đất nước này trong tháng Tư là 35,05 độ - mức cao thứ tư trong vòng 122 năm qua.

Khu vực Tây Bắc và miền Trung Ấn Độ vừa ghi nhận tháng Tư nóng nhất trong vòng 122 năm qua. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ trung bình cao nhất tại khu vực Tây Bắc nước này trong tháng Tư vừa qua lập kỷ lục mới là 35,9 độ C, trong khi tại miền Trung là 37,78 độ C.

Ở thủ đô New Delhi, nhiệt độ đã tăng vượt mốc 40 độ C (104 độ F) trong vài ngày qua và được dự báo sẽ còn chạm ngưỡng 44 độ C trong tuần tới.

Trong bối cảnh điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân sinh sông ở thủ đô New Delhi đã tạm thời chuyển đến sống tại khu vực Dehradun, phía bắc bang Uttarakhand, nơi có nhiệt độ thấp hơn. Ngoài ra, người dân cũng hạn chế ra đường vào những giờ cao điểm và được khuyến cáo cần chùm khăn kín đầu hoặc cầm ô che nắng khi ra ngoài.

“Chúng tôi đến thăm New Delhi. Ở đây cực kỳ nóng. Chúng tôi luôn cảm thấy khát dù đã uống đủ nước lọc và nước chanh đều đặn. Nếu trời nóng như thế này tiếp tục xảy ra vào tháng 5 thì chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào”, một người dân Ấn Độ cho biết.

Theo lý giải của cơ quan khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ cao tại nước này trong tháng Ba và tháng Tư là do lượng mưa liên tục duy trì ở mức rất thấp. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, trong tháng Năm, các bang Tây Bắc và miền Trung như Gujarat, Rajasthan, Punjab và Haryana sẽ tiếp tục chứng kiến nhiệt độ cao hơn mức trung bình hàng năm.

Giới chuyên gia y tế Ấn Độ cũng cảnh báo các vấn đề về sức khỏe có thể sẽ xảy ra trong khi đợt nắng nóng tiếp tục kéo dài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ vật lộn trong đợt nắng nóng khắc nghiệt
Ấn Độ vật lộn trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

VOV.VN - Khu vực Tây Bắc Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ ngoài trời đã lên tới mức 45 độ C. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới đời sống của người dân, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột và làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế.

Ấn Độ vật lộn trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

Ấn Độ vật lộn trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

VOV.VN - Khu vực Tây Bắc Ấn Độ đang trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ ngoài trời đã lên tới mức 45 độ C. Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng tới đời sống của người dân, khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột ngột và làm gián đoạn nhiều hoạt động kinh tế.

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng
Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

VOV.VN - Ấn Độ đang nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ ở một số nơi lên tới 50 độ C và thủ đô New Delhi phải chịu ngày nóng nhất trong gần hai thập kỷ.

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

Ấn Độ nắng nóng nhất gần 20 năm, thiếu nước trầm trọng

VOV.VN - Ấn Độ đang nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ ở một số nơi lên tới 50 độ C và thủ đô New Delhi phải chịu ngày nóng nhất trong gần hai thập kỷ.

Ấn Độ trải qua tháng Tư nóng nhất trong vòng 122 năm
Ấn Độ trải qua tháng Tư nóng nhất trong vòng 122 năm

VOV.VN - Nhiệt độ trung bình ghi nhận được trên toàn Ấn Độ trong tháng Tư là 35,05 độ, mức cao thứ tư trong vòng 122 năm qua.

Ấn Độ trải qua tháng Tư nóng nhất trong vòng 122 năm

Ấn Độ trải qua tháng Tư nóng nhất trong vòng 122 năm

VOV.VN - Nhiệt độ trung bình ghi nhận được trên toàn Ấn Độ trong tháng Tư là 35,05 độ, mức cao thứ tư trong vòng 122 năm qua.