Người dân Australia ủng hộ chính phủ đóng cửa biên giới đến giữa năm 2022

VOV.VN - Kết quả một cuộc điều tra công bố ngày hôm nay (17/5) cho thấy, đa số người dân Australia ủng hộ kế hoạch đóng cửa biên giới đến giữa năm 2022 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.

Trong bối cảnh chính phủ Australia ngày càng chịu nhiều sức ép từ các doanh nghiệp yêu cầu mở cửa biên giới, kết quả điều tra này là sự ủng hộ quan trọng đối với chính phủ nước này.

Kết quả một cuộc điều tra do tờ Người Australia tiến hành cho thấy, 73% người tham gia ủng hộ cách tiếp cận của chính phủ nước này cũng như tin tưởng vào việc duy trì đóng cửa biên giới đến ít nhất giữa năm 2022 của chính phủ. Trong khi đó, chỉ có 20% người cho rằng chính phủ Australia nên mở cửa biên giới.

Kết quả cuộc điều tra được công bố trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp và các trường đại học của Australia đang kêu gọi chính phủ nước này nới lỏng việc kiểm soát biên giới quốc tế. Ông Innes Willcox, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Australia cho biết, Australia có thể chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ sức khỏe cộng đồng song sẽ thua trong cuộc chiến kinh tế nếu biên giới vẫn tiếp tục đóng cửa thêm một năm nữa. Ông Innes Willcox cho rằng, chính phủ Australia cần khẩn cấp đưa ra các biện pháp kiểm soát y tế mới để tạo điều kiện cho việc người dân đi ra nước ngoài cũng như xây dựng quy trình để có thể theo dõi, quản lý những người nước ngoài đã tiêm các vaccine chưa được phê duyệt tại Australia như Sputnik, Sinovac cũng như Johnson & Johnson.

Không chỉ các doanh nghiệp, các trường đại học của Australia, lĩnh vực đóng góp tới 40 tỷ AUD/năm cho nền kinh tế nước này cũng đang mong chờ chính phủ cho phép các sinh viên quốc tế nhập cảnh để học tập và đóng góp vào sự hồi phục của các trường đại học cũng như nền kinh tế Australia.

Trước sức ép ngày càng tăng, hôm nay, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, chính phủ nước này sẽ kiên định với kế hoạch đóng cửa biên giới ít nhất đến giữa năm 2022, khi người dân Australia hiểu được tầm quan trọng của việc này. Trước đó ngày 16/5, Thủ tướng Scott Morrison cũng cho biết, mặc dù vẫn tiếp tục đóng cửa biên giới song chính phủ nước này cũng đang xem xét về những khả năng cho phép công dân đến các nước an toàn và cho phép sinh viên quốc tế đến Australia học tập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia gấp rút đưa công dân rời khỏi Ấn Độ
Australia gấp rút đưa công dân rời khỏi Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 15/5, chuyến bay đầu tiên chuyên chở công dân Australia hồi hương từ Ấn Độ đã hạ cánh xuống sân bay Darwin thuộc Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Australia gấp rút đưa công dân rời khỏi Ấn Độ

Australia gấp rút đưa công dân rời khỏi Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 15/5, chuyến bay đầu tiên chuyên chở công dân Australia hồi hương từ Ấn Độ đã hạ cánh xuống sân bay Darwin thuộc Vùng lãnh thổ Bắc Australia.

Mỹ, Australia tái khẳng định tuân thủ nghị quyết của LHQ về Triều Tiên
Mỹ, Australia tái khẳng định tuân thủ nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Australia tại Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ, Australia tái khẳng định tuân thủ nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Mỹ, Australia tái khẳng định tuân thủ nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Australia tại Washington, Ngoại trưởng Antony Blinken tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Triều Tiên.

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia
Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

VOV.VN - Quan chức chính quyền Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc sử dụng “vũ khí thương mại” để bắt nạt các nước láng giềng và hành vi cưỡng ép kinh tế của nước này nhằm vào Australia sẽ cản trở khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

Mỹ cam kết không để Trung Quốc gây sức ép kinh tế đối với Australia

VOV.VN - Quan chức chính quyền Mỹ cảnh báo việc Trung Quốc sử dụng “vũ khí thương mại” để bắt nạt các nước láng giềng và hành vi cưỡng ép kinh tế của nước này nhằm vào Australia sẽ cản trở khả năng cải thiện quan hệ Mỹ-Trung Quốc.