Người dân New Zealand ủng hộ quyền được chết nhân đạo

VOV.VN - Kết quả cuộc trưng cầu ý dân về luật cái chết nhân đạo tại New Zealand được công bố hôm nay (30/10) cho thấy, đa số người dân ủng hộ điều luật này.

Hôm nay, Ủy ban bầu cử New Zealand vừa công bố kết quả trưng cầu ý dân về luật cái chết nhân đạo diễn ra vào vào ngày 17/10 vừa qua, cùng thời điểm với cuộc bầu cử Quốc hội. Theo đó, 65,2% người dân New Zealand ủng hộ điều luật này trong khi 33,8% người phản đối.

Trên thực tế, luật này được Quốc hội New Zealand thông qua vào năm 2019 song các nghị sỹ đã trao quyền quyết định về việc thi hành luật này cho các cử tri. Với kết quả cuộc trưng cầu ý dân vừa công bố, luật cái chết nhân đạo sẽ có hiệu lực tại New Zealand vào tháng 11/2021.

Để được thực thi luật này, công dân New Zealand phải là người trên 18 tuổi, đang mắc bệnh nan y và có thể không giữ được mạng sống sau 6 tháng; có vấn đề nghiêm trọng về hô hấp; có sự suy giảm đáng kể và liên tục về thể chất và có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sự sống của mình.

Cũng trong cuộc trưng cầu này, cử tri New Zealand cũng được hỏi ý kiến về dự luật cho phép công dân từ 20 tuổi trở lên được phép sử dụng 14 gram cần sa mỗi ngày cho mục đích giải trí. Tuy nhiên, đến lúc này, 53,1% cử tri New Zealand không đồng ý với dự luật này trong khi tỷ lệ ủng hộ là 46,1%. Tuy vậy vẫn còn gần 500.000 ý kiến vẫn chưa được kiểm xong nên cho đến lúc này vẫn chưa thể biết được quyết định cuối cùng của các cử tri New Zealand.

Theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử New Zealand, kết quả chính thức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 53 của nước này cùng 2 cuộc trưng cầu ý dân về quyền được lựa chọn cái chết nhân đạo và việc hợp pháp hóa sử dụng cần sa sẽ được công bố vào thứ Sáu tới (6/11) sau khi kiểm đếm 480.000 phiếu bầu đặc biệt, trong đó bao gồm cả phiếu bầu của cử tri bỏ phiếu ở nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Australia tin vào kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ
Người dân Australia tin vào kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ

VOV.VN - Số người tin tưởng Thủ tướng Scott Morrison trong chiến lược ứng phó với Covid-19 lên tới 65%.

Người dân Australia tin vào kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ

Người dân Australia tin vào kế hoạch ứng phó với Covid-19 của chính phủ

VOV.VN - Số người tin tưởng Thủ tướng Scott Morrison trong chiến lược ứng phó với Covid-19 lên tới 65%.

Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước
Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

VOV.VN - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước

VOV.VN - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, lao động hết hạn hợp đồng và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Xuất khẩu rượu vang của Australia đạt 3 tỷ AUD
Xuất khẩu rượu vang của Australia đạt 3 tỷ AUD

VOV.VN - Đây là mức doanh thu cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây bất chấp việc Australia đang có quan hệ thương mại căng thẳng với Trung Quốc (thị trường nhập khẩu rượu vang lớn nhất của nước này).

Xuất khẩu rượu vang của Australia đạt 3 tỷ AUD

Xuất khẩu rượu vang của Australia đạt 3 tỷ AUD

VOV.VN - Đây là mức doanh thu cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây bất chấp việc Australia đang có quan hệ thương mại căng thẳng với Trung Quốc (thị trường nhập khẩu rượu vang lớn nhất của nước này).