Người dân Slovenia chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2

VOV.VN - Ngày mai (13/11), người dân Slovenia sẽ đi bỏ phiếu cho vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Đây là trận chung kết giữa hai ứng cử viên giành được tỷ lệ cao nhất tại vòng 1 là Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Anze Logar và nữ ứng cử viên độc lập Natasa Pirc Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ.

Do không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu bầu tại vòng 1 cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 23/10/2022, nên Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Trung hữu Logar, người giành số phiếu cao nhất với 33% và nữ ứng cử viên độc lập Musar, được Đảng Xanh châu Âu ủng hộ, đứng thứ hai với 26%, sẽ đối đầu nhau tại vòng cuối cùng.

Kết quả vòng 2 được cho là rất khó đoán và có thể chỉ tìm ra người thắng ở những lá phiếu cuối cùng, bởi tại vòng 1 khoảng cách ủng hộ giữa hai ứng cử viên không phải là quá lớn. Trong khi ứng viên Musar đang kém đối thủ 7% nhưng lại nhận được sự ủng hộ của cử viên có tỷ lệ ủng hộ cao thứ 3 tại vòng 1 là Milan Brglez của đảng Dân chủ Xã hội. Đây cũng là ứng viên nhận được 15% số phiếu tại vòng 1 với sự ủng hộ của lãnh đạo Phong trào Tự do và Thủ tướng Robert Golob.

Trong chiến dịch tranh cử, ứng viên Logar 46 tuổi, đã tìm cách từ bỏ hình ảnh theo chủ nghĩa dân túy của mình và cam kết trở thành Tổng thống để "tập hợp" những người từ khắp các nền chính trị. Trong khi đó, ứng viên Musar, một luật sư 54 tuổi có ảnh hưởng và là cựu Giám đốc cơ quan bảo vệ dữ liệu của Slovenia. Ứng cử viên Musar giành được sự ủng hộ của cử tri với chiến dịch vận động về các vấn đề nhân quyền và pháp quyền. Nếu được bầu, bà Musar sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của Slovenia. 

Tại Slovenia, ngoài chức vụ chủ yếu mang tính chất nghi lễ, Tổng thống còn là chỉ huy quân đội và chịu trách nhiệm đề cử một số quan chức hàng đầu, bao gồm cả thống đốc ngân hàng Trung ương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới
Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

Cuộc bầu cử Tổng thống ở Kazakhstan sẽ đặt ra truyền thống chính trị mới

VOV.VN - Các thể chế quan trọng của hệ thống chính trị sẽ được khởi động lại và tăng cường ở Kazakhstan, xuất hiện một vector bền vững cho việc xây dựng nhà nước lâu dài.

Bầu cử Áo: Tổng thống Alexander Van der Bellen tái đắc cử ngay vòng 1
Bầu cử Áo: Tổng thống Alexander Van der Bellen tái đắc cử ngay vòng 1

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Áo, Tổng thống đương nhiệm Alexander Van der Bellen đã giành chiến thắng cách biệt ngay trong vòng đầu tiên.

Bầu cử Áo: Tổng thống Alexander Van der Bellen tái đắc cử ngay vòng 1

Bầu cử Áo: Tổng thống Alexander Van der Bellen tái đắc cử ngay vòng 1

VOV.VN - Theo kết quả sơ bộ của cuộc bầu cử Tổng thống Áo, Tổng thống đương nhiệm Alexander Van der Bellen đã giành chiến thắng cách biệt ngay trong vòng đầu tiên.

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ
Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ USD được xem là một thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

Tổng thống Mỹ Biden và đảng Dân chủ giành lợi thế lớn trước bầu cử giữa kỳ

VOV.VN - Đạo luật giảm lạm phát trị giá hàng trăm tỷ USD được xem là một thắng lợi lớn của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.