Người định cư Do Thái và người Palestine lại “choảng nhau”

(VOV) - Người định cư Israel và người Palestine đã ném đá vào nhau, sau vụ một người định cư Israel bị đâm chết.

Hôm 1/5, quân đội Israel đã tìm cách giải tán đám đông gây hỗn loạn và ngăn chặn cuộc ẩu đả giữa những người định cư Israel với người Palestine tại khu vực gần thành phố Ramallah (thuộc khu Bờ Tây).

Thanh niên Palestine ném đá về phía an ninh Israel (ảnh: timesofisrael)


Người định cư Israel và người Palestine đã ném đá vào nhau, sau vụ một người định cư Israel bị đâm chết.

Còn tại Nablus, thị trưởng thành phố này cho biết người định cư Israel cũng  đập phá xe ô tô, cửa sổ tại các ngôi làng gần thành phố.

Bạo lực bùng phát sau khi một ngươi Palestine dùng dao đâm chết một người định cư tại một bến xe bus hôm 29/4.

Căng thẳng tái bùng phát tại Bờ Tây, vùng đất mà Israel chiếm đóng trong cuộc Chiến tranh Trung Đông năm 1967 và đây là một phần vùng lãnh thổ mà người Palestine muốn làm nhà nước trong tương lai./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?
Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

Tình báo Israel đã ám sát tư lệnh quân sự Hamas ra sao?

(VOV) - Chiếc ô tô chở tư lệnh al-Jabari thuộc phong trào Hamas đang từ từ lăn bánh trên phố bỗng đột nhiên nổ tung.

Một người định cư Israel bị bắn chết ở Bờ Tây
Một người định cư Israel bị bắn chết ở Bờ Tây

(VOV) - Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011 một công dân Israel bị một người Palestine bắn chết tại Bờ Tây.

Một người định cư Israel bị bắn chết ở Bờ Tây

Một người định cư Israel bị bắn chết ở Bờ Tây

(VOV) - Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011 một công dân Israel bị một người Palestine bắn chết tại Bờ Tây.

Thủ tướng Israel muốn chấm dứt xung đột với Palestine
Thủ tướng Israel muốn chấm dứt xung đột với Palestine

(VOV) - Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Israel và Palestine nhanh chóng bị sụp đổ vào cuối năm 2010

Thủ tướng Israel muốn chấm dứt xung đột với Palestine

Thủ tướng Israel muốn chấm dứt xung đột với Palestine

(VOV) - Vòng đàm phán trực tiếp gần đây nhất giữa Israel và Palestine nhanh chóng bị sụp đổ vào cuối năm 2010

Palestine bác đề xuất của Mỹ đàm phán với Israel
Palestine bác đề xuất của Mỹ đàm phán với Israel

(VOV)- Nhà đàm phán Saeb Erekat bác bỏ ý kiến của Mỹ khôi phục đàm phán hoà bình với Israel dựa trên kế hoạch thúc đẩy kinh tế Bờ Tây.

Palestine bác đề xuất của Mỹ đàm phán với Israel

Palestine bác đề xuất của Mỹ đàm phán với Israel

(VOV)- Nhà đàm phán Saeb Erekat bác bỏ ý kiến của Mỹ khôi phục đàm phán hoà bình với Israel dựa trên kế hoạch thúc đẩy kinh tế Bờ Tây.

Israel tiếp tục không kích Dải Gaza
Israel tiếp tục không kích Dải Gaza

(VOV) - Không có ai bị thương trong vụ không kích này.

Israel tiếp tục không kích Dải Gaza

Israel tiếp tục không kích Dải Gaza

(VOV) - Không có ai bị thương trong vụ không kích này.

 Palestine sẵn sàng tái khởi động đàm phán hòa bình
Palestine sẵn sàng tái khởi động đàm phán hòa bình

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng, lộ trình tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Palestine – Israel là không thay đổi.

 Palestine sẵn sàng tái khởi động đàm phán hòa bình

Palestine sẵn sàng tái khởi động đàm phán hòa bình

(VOV) - Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng, lộ trình tái khởi động các cuộc đàm phán hòa bình Palestine – Israel là không thay đổi.