Người đứng đầu Cơ quan tình báo Đức từ chức

VOV.VN - Người đứng đầu Cơ quan bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức Hans-Georg Maassen đã từ chức sau vụ việc gây tranh cãi gần đây.

Trong thông báo đưa ra chiều ngày thứ Ba, 18/9, Văn phòng Chính phủ Đức cho biết, ông Hans-Georg Maassen đã thôi giữ chức Chủ tịch Cơ quan bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (BfV), tức cơ quan tình báo nội địa, một trong ba cơ quan tình báo đầu não của Đức.

Ông Maassen sẽ được chuyển sang làm Quốc vụ khanh của Bộ Nội vụ Đức.

Ông Hans-Georg Maassen đã thôi giữ chức Chủ tịch Cơ quan bảo vệ Hiến pháp Liên bang Đức (Ảnh: KT)

Thông báo về sự ra đi của ông Maassen được đưa ra vài ngày sau khi xảy ra vụ việc ông này xuất hiện trên báo chí Đức và có các phát biểu được cho là bảo vệ cho đảng cực hữu “Lựa chọn thay thế cho nước Đức” AfD.

Cụ thể, ông Maassen cho rằng các video xuất hiện tại Đức tuần trước về các nhóm cực hữu, phát xít mới tấn công người nước ngoài do sự kích động của AfD là các “video giả mạo”.

Tuyên bố này đã tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên chính trường và dư luận Đức vì các điều tra báo chí sau đó cho thấy, sự việc các nhóm cực hữu và phát xít mới tấn công người nước ngoài tại thành phố Chemnitz ở Đông Đức là có thật.

Sức ép đòi ông Maassen phải ra đi lớn dần khi đảng Dân chủ xã hội Đức (SPD) đưa ra yêu cầu Thủ tướng Đức Angela Merkel phải có hành động can thiệp, nếu không đảng này sẽ phá bỏ chính phủ liên minh tại Đức.

Đây được cho là nguyên nhân chính buộc ông Maassen phải từ chức, bất chấp việc ông này nhận được sự ủng hộ của đảng còn lại trong chính phủ liên minh tại Đức là đảng Xã hội Cơ đốc giáo – CSU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức Merkel đối mặt khủng hoảng mới trong liên minh
Thủ tướng Đức Merkel đối mặt khủng hoảng mới trong liên minh

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng liên quan tới Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Đức, khi ông này được cho là bên vực hành động bài ngoại và cực đoan của phe cực hữu.

Thủ tướng Đức Merkel đối mặt khủng hoảng mới trong liên minh

Thủ tướng Đức Merkel đối mặt khủng hoảng mới trong liên minh

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng liên quan tới Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Đức, khi ông này được cho là bên vực hành động bài ngoại và cực đoan của phe cực hữu.

Mỹ sẽ bổ sung 1500 binh sỹ tới Đức vào cuối năm 2020
Mỹ sẽ bổ sung 1500 binh sỹ tới Đức vào cuối năm 2020

VOV.VN - Theo Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu tại Đức, số binh sỹ bổ sung sẽ đóng quân vĩnh viễn tại Đức để thể hiện cam kết của Mỹ đối với NATO.

Mỹ sẽ bổ sung 1500 binh sỹ tới Đức vào cuối năm 2020

Mỹ sẽ bổ sung 1500 binh sỹ tới Đức vào cuối năm 2020

VOV.VN - Theo Bộ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu tại Đức, số binh sỹ bổ sung sẽ đóng quân vĩnh viễn tại Đức để thể hiện cam kết của Mỹ đối với NATO.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn
Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

Nội bộ Đức lục đục vì bất đồng trong chính sách tị nạn

VOV.VN - Liên quan vấn đề tị nạn, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã xin từ chức, khiến tương lai Chính phủ bà Merkel trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Đức có thể không kích nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học
Đức có thể không kích nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc tham gia không kích Syria cùng Anh, Pháp, Mỹ trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Đức có thể không kích nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

Đức có thể không kích nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Đức đang cân nhắc tham gia không kích Syria cùng Anh, Pháp, Mỹ trong trường hợp Damascus sử dụng vũ khí hóa học.