Người mắc Covid-19 có nguy cơ bị cục máu đông nghiêm trọng trong vòng 6 tháng

VOV.VN - Một nghiên cứu mới được công bố ngày 7/4 cho biết, những người mắc Covid-19 có nguy cơ đông máu nghiêm trọng tối đa trong 6 tháng sau khi nhiễm bệnh, ngay cả đối với những ca bệnh có triệu chứng nhẹ.

Một nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng mắc Covid-19 làm tăng nguy cơ đông máu, song nghiên cứu mới đăng tải trên Tạp chí Y khoa Anh quốc (BMJ) đã cho thấy mối đe dọa này có thể tồn tại trong bao lâu.

Để tìm hiểu về vấn đề này, các nhà nghiên cứu đã so sánh dữ liệu từ hơn 1 triệu người tại các cơ quan đăng ký quốc gia của Thụy Điển, những người đã mắc Covid-19 từ tháng 2/2020 đến tháng 5/2021. Họ phát hiện ra rằng những người mắc Covid-19 có nguy cơ cao bị thuyên tắc phổi, có máu đông gây tắc nghẽn động mạch trong phổi, lên đến 6 tháng sau khi mắc bệnh.

Các nhà nghiên cứu cho biết, người nhiễm SARS-CoV-2 cũng có nguy cơ tăng huyết khối tĩnh mạch sâu, lên đến 3 tháng sau khi mắc bệnh.  

Sau khi xem xét một loạt các yếu tố, họ nhận thấy nguy cơ thuyên tắc phổi tăng gấp 33 lần đối với người mắc Covid-19, cũng như nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu tăng gấp 5 lần.

Nghiên cứu cho thấy, những người có triệu chứng Covid-19 nghiêm trọng và những người có bệnh nền có nhiều nguy cơ gặp những tình trạng kể trên hơn.

Tuy nhiên, ngay cả những người mắc Covid-19 nhẹ và không cần nhập viện cũng có nguy cơ thuyên tắc phổi và huyết khối tĩnh mạch sâu.

Các nhà khoa học cho biết, nguy cơ đông máu do Covid-19 trong đợt bùng phát đầu tiên của đại dịch cao hơn so với các giai đoạn sau do mức độ bao phủ vaccine và có các phương pháp điều trị tốt hơn.

Giới nghiên cứu cho rằng phát hiện của họ có “ý nghĩa rất lớn”, đồng thời kêu gọi có các biện pháp điều trị để ngăn ngừa cục máu đông phát triển, đặc biệt đối với những trường hợp có nguy cơ cao. Họ cũng lưu ý rằng kết quả nghiên cứu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine Covid-19.

Các nhà khoa học tại Đại học Glasgow cũng cho biết, nghiên cứu này “nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết trong việc cảnh giác với các biến chứng liên quan đến lây nhiễm SARS-CoV-2 ở mức độ nhẹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19
Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch ứng phó với những hậu quả lâu dài của Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/4 công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế do những tác động lâu dài của Covid-19 gây ra.

Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy
Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy

VOV.VN - Trung Quốc ngày 6/4 báo cáo hơn 20.000 ca dương tính mới, mức cao nhất từ đầu đại dịch Covid-19, trong đó tâm điểm vẫn là Thượng Hải.

Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy

Trung Quốc ghi nhận ca Covid-19 mới cao chưa từng thấy

VOV.VN - Trung Quốc ngày 6/4 báo cáo hơn 20.000 ca dương tính mới, mức cao nhất từ đầu đại dịch Covid-19, trong đó tâm điểm vẫn là Thượng Hải.

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron
Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

VOV.VN - Là quốc gia chưa cho phép sử dụng bất kỳ loại vaccine mRNA nào, Trung Quốc vừa tiếp tục phê duyệt thử nghiệm lâm sàng loại vaccine công nghệ mới này giữa bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất do biến thể Omicron gây ra.

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

Trung Quốc tăng tốc thử nghiệm vaccine Covid-19 mRNA trước sự tấn công của Omicron

VOV.VN - Là quốc gia chưa cho phép sử dụng bất kỳ loại vaccine mRNA nào, Trung Quốc vừa tiếp tục phê duyệt thử nghiệm lâm sàng loại vaccine công nghệ mới này giữa bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với đợt dịch Covid-19 tồi tệ nhất do biến thể Omicron gây ra.