Người Nga sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống Putin vào ngày 16/4

VOV.VN - Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... 

Ngày 16/4, Tổng thống LB Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với người dân thông qua hệ thống mạng internet, phát thanh, truyền hình và cả thư điện tử. Đây là hoạt động thường niên và thu hút sự quan tâm sâu sắc của người dân Nga. Từ ngày 9/4 vừa qua, hệ thống tiếp nhận câu hỏi đã được bắt đầu khởi động và chỉ trong thời gian rất ngắn, số lượng câu hỏi đã lên tới hàng nghìn, với những nội dung nóng bỏng của đất nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Năm nay, người dân dành sự quan tâm tới cuộc đối thoại trực tiếp với người đứng đầu đất nước nhiều hơn những năm trước. Chỉ trong 6 tiếng đồng hồ đầu tiên sau khi bắt đầu tiếp nhận câu hỏi, số lượng gửi đến tổng đài đã nhiều gấp 8 lần cùng kỳ năm ngoái. Những vấn đề được nêu ra cho thấy phần lớn người dân quan tâm đến việc bảo đảm an sinh - xã hội và nhà ở, quan tâm tới điều kiện đang ngày càng ngặt nghèo hơn đối với những lợi ích quốc gia. Nhiều câu hỏi cũng liên quan đến tham nhũng và quan điểm của chính quyền trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng...

Những vấn đề được quan tâm hơn cả liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh - xã hội là giá lương thực, thực phẩm, tỷ giá đồng rúp; sự tác động của trừng phạt kinh tế đến nền kinh tế Nga. Câu hỏi thường được nêu ra là: “Khi xảy ra khủng hoảng kinh tế, đồng rúp mất giá thì giá cả trong các cửa hàng lập tức tăng lên, nhưng nay, khi giá đồng rúp đã tăng trở lại mà giá cả trong cửa hàng vẫn giữ nguyên là vì sao? Ai giám sát vấn đề này? Liệu sẽ có động thái gì với vấn đề này?”. Ngoài ra, người dân Nga còn đề nghị Tổng thống phải tác động vào các quyết định để kéo dài chương trình hỗ trợ các bà mẹ nuôi con.

Những vấn đề chính trị cũng rất được quan tâm, trong đó liên quan đến tình hình Ukraine có nhiều câu hỏi nhất: Người dân quan tâm đến khả năng công nhận nền độc lập của vùng Đông – Nam Ukraine... Người dân cũng quan tâm đến các vấn đề nhân đạo, quân sự, và nhiều vấn đề khác nữa như việc Nga dành cho Ukraine ưu đãi thế nào về khí đốt, rồi việc những khoản tiền trong ngân sách Ukraine được sử dụng cho chiến dịch chống khủng bố như thế nào...

Cuộc đối thoại trực tiếp với người dân năm nay là lần thứ 13 của ông Putin ở các cương vị cao nhất của quốc gia như Tổng thống và Thủ tướng. Cuộc đối thoại này sẽ được truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như “Kênh 1”; “Rossia 1”, “Rossia 24”, các kênh phát thanh như Hải đăng, “Tin tức FM” và kênh “Đài Nga”. Ngoài ra, chương trình của các trang mạng Internet và truyền hình xã hội cũng tiếp sóng hoạt động này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine
Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Nga không sử dụng khí đốt để gây sức ép với Ukraine

Ngày 8/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ không sử dụng giá khí đốt làm công cụ gây sức ép với Ukraine.

Cuộc chiến quyền lực giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraine leo thang
Cuộc chiến quyền lực giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraine leo thang

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenuyk đang đứng trước nguy cơ “ngã ngựa” với cáo buộc dung túng cho thành viên nội các tham nhũng.

Cuộc chiến quyền lực giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraine leo thang

Cuộc chiến quyền lực giữa Tổng thống và Thủ tướng Ukraine leo thang

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenuyk đang đứng trước nguy cơ “ngã ngựa” với cáo buộc dung túng cho thành viên nội các tham nhũng.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga, Ukraine, Đức, Pháp gặp bàn về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ông Steinmeier cho rằng, cả Nga và Ukraine cần tập trung vào vấn đề chính đó là thực hiện giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc
Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

Nga xác nhận bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 cho Trung Quốc

VOV.VN - Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga để mua hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân S-400.

Nga: 15 người thiệt mạng do cháy rừng ở Siberia
Nga: 15 người thiệt mạng do cháy rừng ở Siberia

VOV.VN - Tt nhất 15 người thiệt mạng và hơn 78 người khác bị thương trong các vụ cháy rừng tại miền Nam Siberia của Nga.

Nga: 15 người thiệt mạng do cháy rừng ở Siberia

Nga: 15 người thiệt mạng do cháy rừng ở Siberia

VOV.VN - Tt nhất 15 người thiệt mạng và hơn 78 người khác bị thương trong các vụ cháy rừng tại miền Nam Siberia của Nga.

Bộ tứ Normandie sẽ gặp nhau tại Đức bàn về khủng hoảng Ukraine
Bộ tứ Normandie sẽ gặp nhau tại Đức bàn về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkine ngày 8/4 khẳng định, tình hình hiện nay tại miền Đông Ukraine rất căng thẳng.

Bộ tứ Normandie sẽ gặp nhau tại Đức bàn về khủng hoảng Ukraine

Bộ tứ Normandie sẽ gặp nhau tại Đức bàn về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkine ngày 8/4 khẳng định, tình hình hiện nay tại miền Đông Ukraine rất căng thẳng.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine
Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

Mỹ triển khai các thiết bị quân sự tới Ukraine

VOV.VN - Khoảng 1.500 xe tải chở các thiết bị quân sự của Mỹ đã băng qua khu vực biên giới giữa Ukraine và Ba Lan tiến vào thị trấn Krakovets.

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO
Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

VOV.VN -Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đưa tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu về nguy cơ phải đối phó với khủng hoảng từ Nga.

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

Nga chỉ trích tuyên bố của các nước Bắc Âu tăng cường quan hệ với NATO

VOV.VN -Tuyên bố của Nga đưa ra sau khi truyền thông Na Uy đưa tuyên bố chung của bộ trưởng quốc phòng Bắc Âu về nguy cơ phải đối phó với khủng hoảng từ Nga.