Người nhà nạn nhân mong muốn tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Gia đình và người thân các nạn nhân chia sẻ những khó khăn của lực lượng chức năng, bày tỏ nguyện vọng các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Tối qua (26/11), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi họp với các ban, ngành và gia đình, người thân các nạn nhân mất tích ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 để bàn phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích giai đoạn tiếp theo.

Tại cuộc họp, Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Sau khi ngăn đập nắn dòng sông Rào Trăng lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm giai đoạn 3 ở lòng sông, khu vực tìm kiếm là lòng sông, dưới chân địa điểm xảy ra vụ sạt lở núi vào khuya ngày 12/10. Qua tìm kiếm lực lượng cứu hộ chỉ phát hiện 1 thi thể nạn nhân. Đến nay công tác tìm kiếm các nạn nhân giai đoạn 3 đã hoàn tất. Hiện lực lượng cứu hộ tìm thấy 6 th‌i th‌ể, còn 11 công nhân gặp nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 chưa tìm thấy.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Hiện nay công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang chuyển sang giai đoạn 4, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, mực nước của sông Rào Trăng rất lớn nên tạm dừng. Tại cuộc họp, gia đình và người thân các nạn nhân, chia sẻ những khó khăn của lực lượng chức năng, bày tỏ nguyện vọng các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm người mất tích.

Ông Lê Thanh Thiệu, chú ruột của nạn nhân Lê Thanh Hải còn mất tích tại Rào Trăng 3 cho biết: “Tôi mong muốn UBND tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành, phối hợp với Công ty Thành Đạt tiếp tục giúp đỡ các nạn nhân còn lại để đưa về các gia đình. Hy vọng như vậy để nguôi ngoai bớt nỗi đau khổ cho các gia đình"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng
Tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần triển khai đắp đập, nắn dòng Rào Trăng, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, công tác tìm kiếm giai đoạn 3 ở lòng sông Rào Trăng đã kết thúc.

Tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng

Tạm dừng công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng

VOV.VN - Sau hơn 1 tuần triển khai đắp đập, nắn dòng Rào Trăng, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, công tác tìm kiếm giai đoạn 3 ở lòng sông Rào Trăng đã kết thúc.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng
Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng

VOV.VN - Ngày 23/11, các lực lượng cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng 3.

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng

Nỗ lực tìm kiếm công nhân mất tích ở lòng sông Rào Trăng

VOV.VN - Ngày 23/11, các lực lượng cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 11 người mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng 3.

Ảnh: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở lòng sông Rào Trăng
Ảnh: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở lòng sông Rào Trăng

VOV.VN - Hôm nay (23/11) lực lượng quân đội, công an và công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ảnh: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở lòng sông Rào Trăng

Ảnh: Tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở lòng sông Rào Trăng

VOV.VN - Hôm nay (23/11) lực lượng quân đội, công an và công nhân của thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục tìm kiếm người mất tích tại thuỷ điện Rào Trăng 3 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.