Người nước ngoài có thể phải rời Thái Lan từ 1/8 nếu hết hạn lưu trú

VOV.VN - Thái Lan nhiều khả năng sẽ không tiếp tục tự động gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài bị mắc kẹt do đại dịch Covid-19.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 10/7 vừa qua, Phát ngôn viên Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, đại tá Phakkhaphong Saiubon cho biết, tình hình đại dịch Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, do vậy, việc tiếp tục tự động gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài tại Thái Lan là không thể. Ông Phakkhaphong Saiubon cũng cho rằng, chính phủ Thái Lan đã rất hào phóng, tạo điều kiện cho người nước ngoài bị mắc kẹt tại quốc gia này do các chuyến bay thương mại quốc tế bị đình trệ.

thai_lan.jpg

Thái Lan nhiều khả năng sẽ không tiếp tục tự động gia hạn thời gian lưu trú cho người nước ngoài bị mắc kẹt do đại dịch Covid-19.

Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã 2 lần cho phép tự động gia hạn thời gian lưu trú đối với người nước ngoài cho đến hết ngày 31/7 trong nỗ lực ngăn chặn dòng người dài xếp hàng chờ đợi ở các trung tâm xuất nhập cảnh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Kể từ ngày 13/7 trở đi, Văn phòng Xuất nhập Thái Lan sẽ tạm thời chuyển đến Triển lãm Impact Muang Thong Thani, tỉnh Nonthaburi, ngoại ô thủ đô Bangkok để có thể đảm bảo không gian và khoảng cách vật lý, phục vụ người đến làm thủ tục di trú.

Đại diện Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan cũng khuyến cáo người nước ngoài nên làm các thủ tục gia hạn lưu trú trong tháng 7 này. Trong trường hợp người nước ngoài không thể gia hạn thị thực, hoặc không thể rời đi do không có chuyến bay thì phải đề nghị Đại sứ quán của nước họ cấp một văn bản chính thức đề nghị cho phép được tiếp tục ở lại. Nếu không có văn bản của Đại sứ quán thì đương sự buộc phải rời khỏi Thái Lan.

Theo hướng dẫn từ website chính thức của Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan, đối với người đã được cấp visa du lịch có thời hạn lưu trú 60 ngày tại Thái Lan có thể xin gia hạn trực tuyến visa du lịch hoặc gia hạn lưu trú theo văn bản của Đại sứ quán. Tuy nhiên, mỗi ngày Cục Xuất nhập cảnh Thái Lan chỉ giải quyết 84 trường hợp nộp đơn trực tuyến, các trường hợp còn lại phải đến Văn phòng Xuất nhập cảnh tại Triển lãm Impact Muang Thong Thani.

Kể từ ngày 1/8, chính quyền Thái Lan sẽ phạt tất cả các trường hợp quá thời gian lưu trú của thị thực đã được cấp hoặc không tiến hành trình diện sau mỗi 90 ngày lưu trú. Theo quy định trước đây, đương sự sẽ bị phạt 500 bạt/ngày (khoảng 16 USD) vì các lý do quá hạn như trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt vaccine chống Covid-19
Thái Lan sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Vaccine Covid-19 mới do nhóm nghiên cứu Thái Lan hợp tác với Đại học Pennsylvania của Mỹ phát triển, dự kiến sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2021.

Thái Lan sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt vaccine chống Covid-19

Thái Lan sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt vaccine chống Covid-19

VOV.VN - Vaccine Covid-19 mới do nhóm nghiên cứu Thái Lan hợp tác với Đại học Pennsylvania của Mỹ phát triển, dự kiến sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2021.

Lợn nhập Thái Lan chưa về nhiều, giá lợn hơi trong nước lại tăng
Lợn nhập Thái Lan chưa về nhiều, giá lợn hơi trong nước lại tăng

VOV.VN - Việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan về gặp khó khăn khiến giá lợn hơi trong nước đang có xu hướng tăng trở lại.

Lợn nhập Thái Lan chưa về nhiều, giá lợn hơi trong nước lại tăng

Lợn nhập Thái Lan chưa về nhiều, giá lợn hơi trong nước lại tăng

VOV.VN - Việc nhập khẩu lợn từ Thái Lan về gặp khó khăn khiến giá lợn hơi trong nước đang có xu hướng tăng trở lại.

Số vụ tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 5 giảm ở Thái Lan
Số vụ tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 5 giảm ở Thái Lan

VOV.VN - So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn đường bộ ở Thái Lan đã giảm 13%, với thương tích giảm 29%.

Số vụ tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 5 giảm ở Thái Lan

Số vụ tai nạn giao thông đường bộ trong tháng 5 giảm ở Thái Lan

VOV.VN - So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn đường bộ ở Thái Lan đã giảm 13%, với thương tích giảm 29%.