Người nước ngoài có thể phải tiêm vaccine COVID-19 trước khi nhập cảnh Mỹ

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang lên kế hoạch yêu cầu gần như toàn bộ người nước ngoài phải tiêm phòng COVID-19 đầy đủ trước khi nhập cảnh. Đây là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm gỡ bỏ các giới hạn đi lại quốc tế.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang muốn nối lại các hoạt động đi lại quốc tế nhằm thúc đẩy ngành hàng không và du lịch. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa sẵn sàng gỡ bỏ các giới hạn đi lại do số ca nhiễm mới gia tăng chủ yếu liên quan tới biến chủng Delta.

Chính quyền Tổng thống Biden đã lập ra các nhóm công tác đa ngành để chuẩn bị cho kế hoạch gỡ bỏ các giới hạn đi lại bao gồm yêu cầu người nước ngoài tới Mỹ phải được tiêm phòng đầy đủ trước khi nhập cảnh.

Trung Quốc là nước đầu tiên bị áp đặt các giới hạn đi lại của Mỹ từ tháng 1/2020 và nhiều nước sau đó đã được bổ sung vào danh sách này, mới đây nhất là Ấn Độ trong tháng 5.

Mỹ hiện cấm nhập cảnh người nước ngoài trong vòng 14 ngày trước khi vào Mỹ từng có mặt tại Anh, 26 nước thuộc khu vực Schengen, Ai Len, Trung Quốc, Ấn Độ, Nam Phi, Iran, và Brazil.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở Mỹ đã lên tới mức trung bình 100.000 người mỗi ngày, mức cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Số ca nhiễm mới chủ yếu được ghi nhận ở những khu vực có tỷ lệ chưa tiêm phòng cao.

Số ca nhiễm mới ở Mỹ đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian qua và hầu hết đều dương tính với biến chủng Delta. Theo TS Antony Fauci, số ca mắc mới do biến chủng Delta có thể tăng lên mức 200.000 ca mỗi ngày trong những tuần tới, nếu người dân vẫn lưỡng lự không đi tiêm phòng. Tiến sỹ Fauci cũng cảnh báo, nếu không thể kiểm soát sự lây lan của Delta, Mỹ có thể sẽ tiếp tục chứng kiến những biến thể khác vượt qua sự bảo vệ của vaccine hiện nay.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, số ca dương tính với biến chủng Delta chiếm tới 83% tổng số ca nhiễm mới trong khi những người chưa tiêm phòng chiếm tới gần 97% những trường hợp nguy kịch do mắc COVID-19. Trong khi đó, tỷ lệ tử vong cũng tăng 33% so với tuần trước lên trung bình 377 ca mỗi ngày.

Hơn 70% người Mỹ trưởng thành đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine và khoảng 60% đã được tiêm phòng đầy đủ, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 93 triệu người chưa tiêm phòng. Ở một số bang ở Mỹ, tỷ lệ tiêm phòng vẫn ở mức thấp hơn rất nhiều mức trung bình của cả nước. Một số bang ở miền Nam nước Mỹ, nơi có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất, bao gồm Florida, Texas và Louisiana đang ghi nhận số ca nhiễm mới và nhập viện cao nhất trên cả nước. Florida hiện đang được coi là tâm điểm của các ca nhiễm mới ở Mỹ với kỷ lục hơn 12.300 ca trong một ngày. Ngoài ra, Florida cũng là bang có số trẻ em mắc COVID-19 phải nhập viện cao hơn bất kỳ bang nào khác ở Mỹ.

Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi lãnh đạo của Florida và Texas, hai bang ghi nhận 2/3 số ca nhiễm mới ở Mỹ, thực thi nghiêm túc các chỉ dẫn y tế công cộng hoặc nên từ chức. Thành phố New York, từng là tâm dịch COVID-19 ở Mỹ, sẽ yêu cầu xác nhận tiêm phòng đối với mọi người dân muốn tham gia các hoạt động ở phòng gym, nhà hàng và một số dịch vụ trong nhà khác. Trong khi đó, nhiều công ty và doanh nghiệp ở Mỹ đang yêu cầu các nhân viên của mình phải tiêm phòng hoặc phải xét nghiệm và kiểm tra y tế thường xuyên.

Trong một diễn biến liên quan, công ty dược phẩm Mỹ Moderna ngày 5/08 cho biết, vaccine của mình vẫn có mức hiệu quả 93% 6 tháng sau mũi tiêm thứ hai. Tuy nhiên, công ty này cho rằng các mũi tiêm nhắc lại có thể vẫn cần thiết trước mùa Đông do mức kháng thể dự kiến sẽ giảm dần theo thời gian

 Moderna và Pfizer hiện đang kêu gọi các cơ quan quản lý ở Mỹ cấp phép cho mũi tiêm nhắc lại nhằm duy trì mức kháng thể cao chống lại COVID-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Delta đã chiếm 93% tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ
Biến thể Delta đã chiếm 93% tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), biến thể Delta chiếm ít nhất 93% tổng số ca mắc Covid-19 được giải trình tự gen ở Mỹ.

Biến thể Delta đã chiếm 93% tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ

Biến thể Delta đã chiếm 93% tổng số ca mắc Covid-19 tại Mỹ

VOV.VN - Theo ước tính của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), biến thể Delta chiếm ít nhất 93% tổng số ca mắc Covid-19 được giải trình tự gen ở Mỹ.

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ tăng tới 84% trong một tuần
Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ tăng tới 84% trong một tuần

VOV.VN - Gần 72.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ đã mắc bệnh Covid-19 trong 1 tuần gần nhất, một mức tăng "đáng kể" so với một tuần trước đó.

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ tăng tới 84% trong một tuần

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ tăng tới 84% trong một tuần

VOV.VN - Gần 72.000 trẻ em và thanh thiếu niên tại Mỹ đã mắc bệnh Covid-19 trong 1 tuần gần nhất, một mức tăng "đáng kể" so với một tuần trước đó.

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn.