Người nước ngoài và người không có bảo hiểm tại Séc có thể đăng ký tiêm vaccine từ 11/6

VOV.VN - Kể từ ngày 11/6, Bộ Y tế Séc sẽ bắt đầu cho phép đăng ký tiêm chủng đối với tất cả những người nước ngoài có cư trú dài hạn nhưng không có bảo hiểm y tế công cộng ở Cộng hòa Séc hoặc Liên minh châu Âu (EU).

Theo thông báo của Bộ Y tế Séc, ở mỗi khu vực sẽ có ít nhất một điểm tiêm chủng được chỉ định tiêm cho nhóm đối tượng mới này. Riêng ở Praha sẽ có 6 điểm như vậy. Tuy nhiên, người nước ngoài chỉ có thể đến những địa điểm tiêm chủng có nhân viên nói tiếng nước ngoài. Đối tượng này sẽ cũng sẽ được tiêm vaccine của Pfizer/BioNTech nhưng phải tự trả tiền. Mức giá tối đa cho một liều sẽ là 810 Korun (khoảng 900.000 đồng).

Các thông tin chi tiết bao gồm danh sách điểm tiêm chủng sẽ có trên trang web của Bộ Y tế. Hiện hầu hết điểm tiêm chủng ở các khu vực đã sẵn sàng tiêm cho đối tượng mới này ngay lập tức ngoại trừ các trung tâm ở Praha. Vì một số lý do, việc tiêm chủng tại Praha cho đối tượng này chỉ có thể bắt đầu tiêm vào nửa cuối tháng 6/2021.

Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Adam Vojtech cho rằng, nếu muốn đạt được miễn dịch cộng đồng nhanh chóng, biện pháp khả thi nhất là phải mở rộng tiêm chủng càng nhiều càng tốt.

Theo dữ liệu của EU, hiện Séc đang đứng ở nhóm cuối các quốc gia có số lượng vaccine được tiêm trên đầu người ở EU. Cho đến nay Séc đã tiêm khoảng 6,2 triệu liều vaccine trong đó mới chỉ gần 1,9 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kéo dài thời hạn sử dụng vaccine Johnson&Johnson thêm 6 tuần
Mỹ kéo dài thời hạn sử dụng vaccine Johnson&Johnson thêm 6 tuần

VOV.VN - Johnson&Johnson ngày 10/6 cho biết các cơ quan quản lý Mỹ đã kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine ngừa Covid-19 của hãng này thêm 6 tuần.

Mỹ kéo dài thời hạn sử dụng vaccine Johnson&Johnson thêm 6 tuần

Mỹ kéo dài thời hạn sử dụng vaccine Johnson&Johnson thêm 6 tuần

VOV.VN - Johnson&Johnson ngày 10/6 cho biết các cơ quan quản lý Mỹ đã kéo dài thời hạn sử dụng của vaccine ngừa Covid-19 của hãng này thêm 6 tuần.

Cụ ông 92 tuổi ở Hà Tĩnh ủng hộ 10 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine Covid-19
Cụ ông 92 tuổi ở Hà Tĩnh ủng hộ 10 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau khi nghe lời kêu gọi của các cấp về việc hỗ trợ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, cụ Vương Khả Lục (92 tuổi, trú tại thôn Nguyên, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trích 10 triệu đồng tiền dưỡng già để ủng hộ.

Cụ ông 92 tuổi ở Hà Tĩnh ủng hộ 10 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine Covid-19

Cụ ông 92 tuổi ở Hà Tĩnh ủng hộ 10 triệu đồng ủng hộ quỹ vaccine Covid-19

VOV.VN - Sau khi nghe lời kêu gọi của các cấp về việc hỗ trợ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, cụ Vương Khả Lục (92 tuổi, trú tại thôn Nguyên, xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trích 10 triệu đồng tiền dưỡng già để ủng hộ.

Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo
Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo

VOV.VN - Mỹ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech cho 100 quốc gia có thu nhập thấp nhất trên thế giới.

Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo

Mỹ dành 500 triệu liều vaccine trị giá 3,5 tỷ USD của Pfizer/BioNTech cho các nước nghèo

VOV.VN - Mỹ sẽ tài trợ 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược Pfizer/BioNTech cho 100 quốc gia có thu nhập thấp nhất trên thế giới.