Kinh tế Khánh Hoà phục hồi, tốc độ tăng trưởng gần 5%

VOV.VN - Sau hơn 2 năm bị suy giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, quý 1 năm nay, kinh tế tỉnh Khánh Hoà ước tăng trưởng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Cộng đồng doanh nghiệp giúp kinh tế tỉnh Khánh Hoà tiếp tục đà hồi phục.

Từ đầu năm 2022, do nhu cầu từ các thị trường truyền thống như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản… tăng cao nên giá cá ngừ đại dương ở tỉnh Khánh Hoà đạt mức kỷ lục trong 10 năm trở lại đây. Cá được giá giúp ngư dân vơi bớt khó khăn do giá nhiêu liệu tăng. Dịch bệnh được kiểm soát nên hầu hết doanh nghiệp hoạt động trở lại, xây dựng thêm nhà xưởng để đáp ứng đơn hàng.

Nhu cầu lao động của các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu ở tỉnh này tăng cao, nhiều doanh nghiệp đến tận thôn, xã ở miền núi để tìm kiếm, tuyển dụng.

Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên tuyển dụng của 1 doanh nghiệp ở tại Khu công nghiệp Suối Dầu, tỉnh Khánh Hoà cho biết: “Doanh nghiệp cần lao động từ 500-1.000 người, sắp tới, công ty sẽ có xưởng mới cần phải tuyển nhân lực để đào tạo tay nghề trước. Khi xưởng đưa vào hoạt động thì có nhân lực. Người lao động được hướng dẫn trước khi làm việc, đi phỏng vấn hôm trước là hôm sau được nhận việc luôn”.

Sau 2 năm qua, kinh tế tỉnh Khánh Hoà liên tục suy giảm do tác động của dịch Covid-19. Trong quý 1 năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 250.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 55% so với năm ngoái. Đặc biệt, thị trường khách nội địa hồi phục ấn tượng.

Ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đang chuẩn bị hàng loạt sự kiện để đón đầu mùa hè- mùa cao điểm du lịch nội địa trong năm. Đặc biệt, cuộc thi "Hoa hậu du lịch biển Việt Nam 2022" tổ chức vào tháng 7/2022 tại thành phố Nha Trang được kỳ vọng sẽ là hoạt động kích cầu, phục hồi ngành du lịch trong bối cảnh thích ứng với cuộc sống bình thường mới.

Ông Huỳnh Đức Hoà, Giám đốc Công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam, đơn vị tổ chức cuộc thi cho biết: “Công ty tự tin tổ chức cuộc thi hoa hậu du lịch biển năm 2022, gắn liền với chương trình tổ chức tour du lịch khép kín để đưa du khách đến với các tour nghỉ dưỡng cao cấp. Khánh Hoà cần có một điểm nhấn nào đấy, để thu hút khách du lịch về với Nha Trang- Khánh Hoà, đặc biệt là dịp hè. Tự tin về sự hỗ trợ cũng chính sách tạo điều kiện của Khánh Hoà cho những sự kiện sắp tới, hỗ trợ phát triển, phục hồi ngành du lịch”.

Quý 1 năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà ước tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, có nhiều lĩnh vực tăng trưởng khá như: công nghiệp và xây dựng tăng 9%, khu vực dịch vụ tăng 5,1%... Đặc biệt, sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần khôi phục trở lại, một số ngành chủ lực của tỉnh đã có sự tăng trưởng đáng kể như chế biến thủy sản, sản xuất và phân phối điện tăng từ 12%- 36%.

Với tốc độ hồi phục như hiện nay, Khánh Hoà nỗ lực để cả năm 2022, đạt tăng trưởng kinh tế 8,5%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Năm nay, tỉnh Khánh Hòa tập trung lập quy hoạch, tháo gỡ các dự án có vướng mắc, tập trung nguồn lực đầu tư công phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết: “Tín hiệu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch của tỉnh Khánh Hoà đảm bảo kế hoạch đặt ra. Tỉnh tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp lớn khôi phục ngay việc tự chủ, tự lực, tự cường, tổ chức xuất khẩu. Chúng tôi tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư mạnh ở Khu Kinh tế Vân Phong, Cam Ranh, tạo điều kiện đẩy nhanh các dự án"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý
Lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý

VOV.VN - Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý

Lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý

VOV.VN - Sau gần 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa về kinh tế biển chưa được khai thác hợp lý và phát huy hiệu quả để tạo ra sự đột phá cho phát triển.

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa
Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng tiến độ đề ra.

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

Linh hoạt giải ngân đầu tư công để khôi phục kinh tế tại Khánh Hòa

VOV.VN - Hôm nay (19/10), tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thống nhất điều chỉnh giảm vốn đầu tư công năm 2021, đồng thời, yêu cầu từ nay đến cuối năm, các ngành tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng tiến độ đề ra.

Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng trở lại từ khi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng trở lại từ khi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - 6 tháng năm 2021, kinh tế- xã hội tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng 0,49%, đây là lần đầu tiên, từ khi ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tỉnh Khánh Hòa có mức tăng trưởng dương.

Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng trở lại từ khi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Kinh tế Khánh Hòa tăng trưởng trở lại từ khi bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

VOV.VN - 6 tháng năm 2021, kinh tế- xã hội tỉnh Khánh Hòa tăng trưởng 0,49%, đây là lần đầu tiên, từ khi ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, tỉnh Khánh Hòa có mức tăng trưởng dương.