Người thân tiếp viên trưởng máy bay MH370 cầu nguyện cho bà

VOV.VN - “Bà là một người rất thân thiện và là tiếp viên trưởng tử tế nhất mà tôi từng biết”, Marvin Ng. Wen, đồng nghiệp của bà nói.

Theo New Straits Times, bà Tan Ser Kuin, 41 tuổi, còn được biết đến với cái tên Christine là một trong số 12 người thuộc phi hành đoàn trên chiếc máy bay Boeing 777-200ER của hãng Malaysia Airlines bị mất tích ngày 8/3.

Ngay khi biết tin trên, anh Ng, 25 tuổi, một đồng nghiệp cũ của bà đã đăng tải những lời khẩn cầu rất cảm động trên Facebook của mình và bày tỏ mong muốn bà sẽ trở về an toàn.

Tin nhắn của anh Ng gửi tới bà Tan Christine trên Facebook (Ảnh New Straits Times)

Một ngày sau khi chiếc máy bay mất tích, vào lúc 23h đêm, anh Ng đã đăng tải thông tin như sau: “Tan Christine, đừng nói với tôi là bà có tên trong danh sách phi hành đoàn nhé! Hãy cập nhật thông tin cho tôi. Hãy quay trở về đi và trò chuyện với tôi trên Facebook”.

2 giờ sau, anh lại đăng thêm: “Tan Christine, hãy thiết lập nhanh hệ thống phát tín hiệu định vị khẩn cấp (ELT) để chúng tôi có thể xác định ví trị của bà và bạn bè của bà. Chúng tôi cầu nguyện cho bạn bè và mọi người trên chuyến bay MH370!!!”.

Mặc dù thông tin trên của anh Ng đều không được hồi đáp nhưng anh vẫn luôn tin tưởng rằng phi hành đoàn có đủ khả năng để bảo đảm an toàn cho hành khách kể cả trong trường hợp máy bay bị tai nạn và phải hạ cánh trên biển.

Một giờ sau đó, anh lại viết một thông điệp để khuyến khích đồng nghiệp của mình: “Tan Christine, bà biết bơi, bà có thể cứu mọi người, bà sẽ có thể sống sót nhờ sự hỗ trợ của hệ thống trượt thoát hiểm trên máy bay”.

Khi được hỏi, anh Ng đã mô tả bà Christine là một người nhân hậu và là một quản lý rất kiên nhẫn.

“Bà đối xử với hành khách như thể họ là người thân trong gia đình mình vậy”, anh Ng cho biết.

Anh Ng cũng tỏ lòng biết ơn đối với bà Christine vì đã theo dõi cẩn thận mọi hoạt động của anh trên máy bay và đưa ra cho anh rất nhiều lời khuyên bổ ích để có thể phục vụ hành khách tốt hơn”.

“Đó là năm đầu tiên tôi làm tiếp viên hàng không. Bà Christine đã rất tốt với tôi và dành thời gian dạy tôi sau khi chúng tôi đã hoàn tất việc phục vụ bữa ăn trên máy bay”, anh Ng kể lại.

Mặc dù chỉ bay cùng bà Christine một lần, anh Ng nói rằng anh luôn cố gắng giữ liên lạc với bà qua Facebook và Whatsapp vì bà là người tạo ra rất nhiều ấn tượng với anh.

“Bà ấy thậm chí còn khuyến khích tôi nhận việc tại hãng Singapore Airlines vào cuối năm 2011," anh Ng nói và cho biết thêm rằng bà thường rủ anh đi ăn mỗi khi anh hạ cánh tại Malaysia.

Trong khi đó, bà Tan Ser Sze, chị gái của bà Christine cho biết các anh chị em của bà vẫn đang tụ tập ở gần sân bay để ngóng chờ tin tức của bà.

“Em gái tôi là một người tuyệt vời. Bà ấy luôn biết chăm sóc người khác”, bà Tan Ser Sze viết trên Facebook của mình và cho biết thêm rằng bà Christine có 1 con trai và 1 con gái.

Anh trai của bà Christine, ông Stanley Tan cũng đã đăng tải một nội dung trên Facebook đề nghị mọi người cầu nguyện cho em gái mình.

“Bà ấy là một người vợ tuyệt vời, một người mẹ thương con hết mực, một người con gái hiếu thảo và là một người em biết quan tâm đến mọi người. Nếu không có bà ấy, cuộc sống của chúng tôi sẽ ngập tràn buồn đau. Mọi người hãy cầu nguyện rằng bà ấy được an toàn và sớm trở về với chúng tôi”, ông Stanley Tan chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tái triển khai máy bay cảnh báo sớm tại Belarus
Nga tái triển khai máy bay cảnh báo sớm tại Belarus

VOV.VN - Các lực lượng và phương tiện của không quân Nga và Belarus trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đảm bảo nhiệm vụ phòng không.

Nga tái triển khai máy bay cảnh báo sớm tại Belarus

Nga tái triển khai máy bay cảnh báo sớm tại Belarus

VOV.VN - Các lực lượng và phương tiện của không quân Nga và Belarus trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu đảm bảo nhiệm vụ phòng không.

Malaysia kêu gọi quốc tế hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích
Malaysia kêu gọi quốc tế hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng hướng đến dọc 2 hành lang trải dài từ Caspian Sea tới phía Nam Ấn Độ Dương.

Malaysia kêu gọi quốc tế hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

Malaysia kêu gọi quốc tế hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Khu vực tìm kiếm đã được mở rộng hướng đến dọc 2 hành lang trải dài từ Caspian Sea tới phía Nam Ấn Độ Dương.

Máy bay mất tích không bay vào Pakistan, Ấn Độ
Máy bay mất tích không bay vào Pakistan, Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan ngày 15/3 đều đồng loạt phủ nhận máy bay mất tích Malaysia đi qua các nước này.

Máy bay mất tích không bay vào Pakistan, Ấn Độ

Máy bay mất tích không bay vào Pakistan, Ấn Độ

VOV.VN - Pakistan, Ấn Độ, Thái Lan ngày 15/3 đều đồng loạt phủ nhận máy bay mất tích Malaysia đi qua các nước này.

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay
Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

VOV.VN - Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra hành khách, cũng như các kỹ thuật viên tham gia bảo trì máy bay

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

Cảnh sát Malaysia "nhắm" vào kỹ thuật viên bảo trì máy bay

VOV.VN - Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra hành khách, cũng như các kỹ thuật viên tham gia bảo trì máy bay

Máy bay Malaysia mất tích có thể đã hạ cánh
Máy bay Malaysia mất tích có thể đã hạ cánh

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, có tới 25 quốc gia tham gia vào việc tìm kiếm ở cả hai hướng về phía bắc lẫn về phía nam

Máy bay Malaysia mất tích có thể đã hạ cánh

Máy bay Malaysia mất tích có thể đã hạ cánh

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, có tới 25 quốc gia tham gia vào việc tìm kiếm ở cả hai hướng về phía bắc lẫn về phía nam

Australia không phát hiện máy bay Malaysia mất tích
Australia không phát hiện máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 17/3 đã bác bỏ thông tin cho rằng chiếc máy bay bị mất tích có thể đang ở gần Australia.

Australia không phát hiện máy bay Malaysia mất tích

Australia không phát hiện máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 17/3 đã bác bỏ thông tin cho rằng chiếc máy bay bị mất tích có thể đang ở gần Australia.

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc
Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Những thân nhân người Trung Quốc này cũng tỏ rõ sự giận dữ khi gặp giới chức Malaysia Airlines ở Bắc Kinh.

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Người thân hành khách ước máy bay Malaysia bị không tặc

Những thân nhân người Trung Quốc này cũng tỏ rõ sự giận dữ khi gặp giới chức Malaysia Airlines ở Bắc Kinh.

Điều tra tập trung vào những người trên máy bay MH370
Điều tra tập trung vào những người trên máy bay MH370

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hiện chuyển hướng sang Ấn Độ Dương và điều tra tập trung vào những người trên máy bay

Điều tra tập trung vào những người trên máy bay MH370

Điều tra tập trung vào những người trên máy bay MH370

VOV.VN - Các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hiện chuyển hướng sang Ấn Độ Dương và điều tra tập trung vào những người trên máy bay

Ấn Độ tạm ngừng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích
Ấn Độ tạm ngừng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Theo Reuters, các hoạt động tìm kiếm của Ấn Độ tạm dừng lại theo yêu cầu của chính phủ Malaysia. 

Ấn Độ tạm ngừng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Ấn Độ tạm ngừng tìm kiếm máy bay MH370 mất tích

Theo Reuters, các hoạt động tìm kiếm của Ấn Độ tạm dừng lại theo yêu cầu của chính phủ Malaysia. 

Trung Quốc thúc giục Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích
Trung Quốc thúc giục Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 đã yêu cầu chính quyền Malaysia tăng cường và mở rộng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.

Trung Quốc thúc giục Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

Trung Quốc thúc giục Malaysia tìm kiếm máy bay mất tích

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 đã yêu cầu chính quyền Malaysia tăng cường và mở rộng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.