Người tị nạn đói khát, dàn hàng ngang ở biên giới Serbia- Hungary

VOV.VN - Hàng trăm dân tị nạn trong tình cảnh đói khát, ngày 4/10 dàn hàng ngang ở biên giới Serbia - Hungary yêu cầu mở cửa biên giới để họ được vào châu Âu.

Hàng trăm dân tị nạn ngày 4/10 đi bộ dọc biên giới Serbia - Hungary yêu cầu EU mở cửa. (ảnh: Reuters)
Người nhập cư trong tình trạng đói khát nằm nghỉ la liệt ven những con đường nhỏ sát đường cao tốc. (ảnh: Reuters)
Nhiều người tị nạn khởi hành từ trung tâm Belgrade để tới biên giới với Hungary mang theo khẩu hiệu viết tay yêu cầu EU mở cửa biên giới. (ảnh: Reuters)
Khoảng 7000 người tị nạn, đa số ở Syria, Iraq, Afghanistan bị mắc kẹt ở biên giới Hungary-Serbia, nơi hàng rào thép gai ngăn họ tiến sâu vào châu Âu. (ảnh: Reuters)

Người tị nạn nằm vạ vật bên đường. (ảnh: Reuters)

Cảnh sát lập hàng rào dây thép ở biên giới Hungary-Serbia hôm 9/9. (ảnh: AFP)
Người tị nạn dựng lều ngay sát hàng rào dây thép gai ở biên giới. (ảnh: AP)
Họ sống trong điều kiện thiếu thốn thức ăn và nước sạch. (ảnh: AP)
Cảnh sát và lực lượng vũ trang Hungary giám sát người tị nạn ở phía bên kia biên giới. (ảnh: AP)
Năm ngoái có khoảng 400.000 người tị nạn vượt qua biên giới Hungary vào châu Âu nhưng chỉ khoảng 18.000 người được nhập cư. (ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?
Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

Bà Merkel đang trả giá cho việc chào đón người tị nạn vào Đức?

VOV.VN - Ngày 31/8 đánh dấu 1 năm Thủ tướng Đức Angela Merkel hoan nghênh người tị nạn tới Đức, với khẳng định “Đức có thể kiểm soát được tình hình”.

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư
Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi cuộc họp EU- Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với việc các nước thành viên EU không muốn đóng cửa tuyến đường Balkan.

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

Châu Âu từng bước đóng cửa “tuyến đường Balkan” với người nhập cư

VOV.VN - Động thái này diễn ra sau khi cuộc họp EU- Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc với việc các nước thành viên EU không muốn đóng cửa tuyến đường Balkan.