Người Triều Tiên đã thả tàu cá Trung Quốc bị bắt cóc

(VOV) - Một nhà khoa học xã hội Trung Quốc đặt nghi vấn về lực lượng đứng đằng sau các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc kiểu này.

Chiếc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân bị một nhóm người Triều Tiên có vũ trang bắt giữ 2 tuần trước đây để đòi tiền chuộc đã được thả vào ngày 21/5, kịp thời gỡ nút cho căng thẳng gần đây giữa 2 nước láng giềng thân cận.

Chủ tàu là Yu Xuejun, không có mặt trên tàu vào lúc bị bắt giữ hôm 5/5, đã viết trên blog của mình rằng người thuyền trưởng đã gọi cho ông ta vào lúc sáng sớm để thông báo cả thủy thủ đoàn và con tàu đã được thả tự do và bọn họ đang trên đường trở về nhà. Ông này cũng nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo rằng toàn bộ thủy thủ đều ổn cả.

Yu đã thông báo về vụ bắt giữ nói trên với nhà chức trách Trung Quốc và công khai về vụ việc này vào đợt cuối tuần vừa rồi khi hạn chót nộp khoản tiền chuộc là 600.000 tệ (100.000 USD) đang cận kề. Truyền thông Trung Quốc khi ấy bắt đầu đưa tin về vụ này, và cho hay Trung Quốc đã yêu cầu phía Triều Tiên thả những ngư dân này.

 

Thuyền Triều Tiên trên sông Áp Lục giữa Trung Quốc và Triều Tiên (ảnh: AFP)

Ông Yu than trên blog là mình không có khả năng trả tiền chuộc và ông cảm ơn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đàm phán giúp ông và nhóm ngư dân.

Tướng Trung Quốc nổi giận

Một vị tướng Trung Quốc, Luo Yuan, đã viết trên trang Sina Weibo, một dạng Twitter của Trung Quốc, về cơn tức giận của mình đối với vụ bắt cóc.

“Triều Tiên đã đi quá xa! Nếu các anh thiếu tiền, thì cũng không thể bắt người xuyên biên giới rồi tống tiền như thế được,” Tướng Luo viết. Đối với đoạn trải lòng này, ông đã có tới hơn 300.000 công dân mạng theo dõi.

Vụ bắt giữ được cho là đã làm tăng sự khó chịu từ phía Trung Quốc đối với Triều Tiên sau việc Triều Tiên thử công nghệ hạt nhân và tên lửa bất chấp các nỗ lực của cộng đồng quốc tế ngăn cản các tham vọng hạt nhân của nước này.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc chịu áp lực phải bảo vệ các công dân nước mình ra khơi kiếm sống. Một năm trước, những người Triều Tiên có vũ trang đã thực hiện một vụ bắt cóc tương tự đối với ngư dân Trung Quốc. Lần đó tình hình còn tệ hơn, một số ngư dân Trung Quốc trong số đó đã bị lột sạch mọi thứ trừ đồ lót và họ cho biết họ đã bị bỏ đói và đánh đập.

Hôm 20/5, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc khước từ trả lời câu hỏi về việc theo Trung Quốc ai là thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ. Tuy nhiên ông Hồng có nói rõ là Bắc Kinh sẽ tìm cách cùng Triều Tiên xử lý vụ này.

Một chuyên gia về Triều Tiên tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh ở Đông Bắc Trung Quốc đã bày tỏ nghi ngờ về các vụ bắt giữ thường xuyên xảy ra nói trên.

Chuyên gia Lu Chao nói, “đôi khi, nếu lượng tiền chuộc họ đòi không quá cao, thì chủ tàu sẽ tự trả lấy. Nhưng lần này họ đưa ra mức giá quá cao”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên