Nguy cơ bùng phát chiến tranh tại dải Gaza

(VOV) -Dư luận lo ngại, chính phủ Israel bật đèn xanh tuyển mộ binh lính 75.000 người chuẩn bị cho cuộc tấn công quy mô lớn.

Bạo lực tiếp tục leo thang tại dải Gaza khi cả phía Israel và lực lượng vũ trang tại dải Gaza bắn đạn pháo và không kích lẫn nhau.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận lo ngại hơn đó là việc chính phủ Israel đã bật đèn xanh cho kế hoạch tuyển mộ binh lính lớn lên tới 75.000 người, một động thái được cho là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên quy mô lớn.

Theo kênh Chanel 2 của Israel, quyết định tuyển mộ 75.000 binh lính được đưa ra sau cuộc họp kín giữa Thủ tướng Israel B.Netanyahu và các quan chức Bộ Quốc phòng nước này tại thủ đô Tel Avil đêm 16/11. Một nguồn tin giấu tên cho biết, việc thông qua một kế hoạch tuyển binh lính lớn như vậy cho thấy nhiều khả năng trong vài ngày tới, một cuộc tổng tấn công trên mặt đất sẽ được triển khai tại Dải Gaza. Tuy nhiên, phía Bộ Quốc phòng Israel không đưa ra bất cứ bình luận nào về kế hoạch này.

Trong một diễn biến có liên quan, lực lượng Hamas cho biết, trụ sở nội các của chính quyền Hamas tại Gaza bị Israel không kích vào ngày 17/11. Trong khi đó, cảnh sát Israel cho biết, các tay súng Palestine ngày 17/11 đã bắn một quả rocket vào trung tâm thương mại Tel Avil của Israel, song đã bị chặn đứng bởi một cụm phòng thủ tên lửa Vòm Sắt mới được triển khai tới khu vực này vài giờ trước đó.

Trước xung đột đang leo thang tại dải Gaza, hôm 17/11, Tổng thống Ai Cập Mohamed Mursi cho biết, Ai Cập đang làm việc với một số quốc gia bao gồm các quốc gia Arab, phương Tây và Nga nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn. Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Cairo, ông Mursi cho biết: "Những nỗ lực thông qua các kênh thông tin liên lạc với phía Palestine và Israel, cho thấy một số dấu hiệu khả thi về lệnh ngừng bắn giữa hai bên sẽ được thực hiện. Nhưng những gì tôi muốn chỉ ra và xác nhận đó là chiến tranh hay xâm lược hoặc bao vây Gaza, sẽ không dẫn đến hòa bình hay sự ổn định cho người dân trong khu vực".

Còn Tổng thư ký Liên đoàn Arab Nabil Al-Arabi cũng cho biết, trong một vài ngày tới, một phái đoàn do Liên đoàn Arab đề xuất sẽ tới dải Gaza nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người dân Palestine và đề xuất ngừng bắn chấm dứt sự tấn công của Israel tại dải Gaza do Ai Cập đề xuất.

Hôm 17/11, hàng ngàn người Palestine ở khắp Bờ Tây, hàng ngàn người Ai Cập ở thủ đô Cairo và Alexandria đã biểu tình hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Gaza và kêu gọi Israel chấm dứt tấn công dải Gaza. Cùng ngày, hàng trăm người Israel đã tụ tập tại thủ đô Tel Aviv phản đối tình trạng bạo lực leo thang tại dải Gaza. Một người biểu tình cho biết: “Tôi ở đây để phản đối cuộc tấn công vào Gaza. Rõ ràng cuộc tấn công này đã được lên kế hoạch từ trước để phục vụ cho cuộc bầu cử và đánh lạc hướng dư luận đối với các vấn đề cấp bách trong xã hội như công bằng xã hội, kinh tế”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng
Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

(VOV) - Người phát ngôn của Hamas cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Thủ tướng Israel phải ra hầu tòa.

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

Phong trào Hamas tuyên bố bảo vệ Gaza đến cùng

(VOV) - Người phát ngôn của Hamas cho biết đã gửi đơn đến Tòa án Công lý quốc tế yêu cầu Thủ tướng Israel phải ra hầu tòa.

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về tình hình Gaza
Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về tình hình Gaza

(VOV) - Tổng Thư ký AL và một số Ngoại trưởng Arab sẽ có chuyến thị sát để đánh giá tình hình thiệt hại tại Gaza.

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về tình hình Gaza

Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp về tình hình Gaza

(VOV) - Tổng Thư ký AL và một số Ngoại trưởng Arab sẽ có chuyến thị sát để đánh giá tình hình thiệt hại tại Gaza.

Ngoại trưởng Arab lên án cuộc tấn công của Israel
Ngoại trưởng Arab lên án cuộc tấn công của Israel

(VOV) -Bộ trưởng các nước Arab lên án các vụ tấn công của Israel tại Dải Gaza và gọi đây là các vụ thảm sát nhằm vào người dân Palestine.

Ngoại trưởng Arab lên án cuộc tấn công của Israel

Ngoại trưởng Arab lên án cuộc tấn công của Israel

(VOV) -Bộ trưởng các nước Arab lên án các vụ tấn công của Israel tại Dải Gaza và gọi đây là các vụ thảm sát nhằm vào người dân Palestine.