Nguy cơ vỡ đập nước cao nhất ở Mỹ, hơn 180.000 người phải sơ tán khẩn

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đập Oroville được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.

Hơn 180.000 người dân tại khu vực phía Bắc California ngày 12/2 đã phải sơ tán do con đập Oroville cao nhất nước Mỹ bị suy yếu do mưa lớn và có nguy cơ bị vỡ bất cứ lúc nào.

Quang cảnh con đập Oroville nhìn từ trên cao. (Ảnh: Zuma Press)

Theo các quan chức địa phương, lượng nước dư thừa hiện đã ngừng chảy, song lệnh sơ tán vẫn được duy trì. Mực nước trong hồ chứa đã tăng cao do mưa lớn và tuyết rơi sau nhiều năm hạn hán nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên đập Oroville được đặt trong tình trạng khẩn cấp trong lịch sử gần 50 năm tồn tại.

Theo Sở tài nguyên nước của California, tuyến xả nước khẩn cấp kế bên tuyến xả chính của đập Oroville có thể không cầm cự được trong vòng vài giờ tới và gây lũ cho các vùng hạ lưu. Hiện các quan chức địa phương đang khẩn cấp tháo nước khỏi đập tràn chính với tốc độ khoảng 2.800m3/giây.

Đập Oroville được xây dựng năm 1968, nay bị xói mòn nghiêm trọng nên rất yếu. Trong khi đó, khu vực Bắc California lại vừa phải trải qua một mùa đông ẩm ướt với lượng mưa cực lớn.

Dự báo, trong những tháng tới, đập Oroville sẽ tiếp tục phải hứng chịu một lượng nước lớn do lớp tuyết dày đang bắt đầu tan chảy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Pháp sơ tán khẩn cấp tại Hà Lan do đe dọa khủng bố
Máy bay Pháp sơ tán khẩn cấp tại Hà Lan do đe dọa khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh đã phải sơ tán toàn bộ 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngay trước khi máy bay cất cánh

Máy bay Pháp sơ tán khẩn cấp tại Hà Lan do đe dọa khủng bố

Máy bay Pháp sơ tán khẩn cấp tại Hà Lan do đe dọa khủng bố

VOV.VN - Lực lượng an ninh đã phải sơ tán toàn bộ 85 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn ngay trước khi máy bay cất cánh

234 hành khách trên máy bay Ai Cập sơ tán khẩn cấp vì tưởng có bom
234 hành khách trên máy bay Ai Cập sơ tán khẩn cấp vì tưởng có bom

VOV.VN - Đêm 31/5, lực lượng chức năng Ai Cập đã nhận được cảnh báo qua điện thoại nói rằng có bom trên chuyến bay MS-960 của Hãng hàng không Ai Cập.

234 hành khách trên máy bay Ai Cập sơ tán khẩn cấp vì tưởng có bom

234 hành khách trên máy bay Ai Cập sơ tán khẩn cấp vì tưởng có bom

VOV.VN - Đêm 31/5, lực lượng chức năng Ai Cập đã nhận được cảnh báo qua điện thoại nói rằng có bom trên chuyến bay MS-960 của Hãng hàng không Ai Cập.

Sân bay Thụy Điển sơ tán khẩn cấp do báo động có bom
Sân bay Thụy Điển sơ tán khẩn cấp do báo động có bom

VOV.VN - Sáng 10/1, sân bay Skavsta của Thụy Điển đã phải sơ tán sau khi lực lượng an ninh phát hiện dấu vết nghi là thuốc nổ trong hành lý.

Sân bay Thụy Điển sơ tán khẩn cấp do báo động có bom

Sân bay Thụy Điển sơ tán khẩn cấp do báo động có bom

VOV.VN - Sáng 10/1, sân bay Skavsta của Thụy Điển đã phải sơ tán sau khi lực lượng an ninh phát hiện dấu vết nghi là thuốc nổ trong hành lý.

Hành khách sơ tán khẩn cấp vì máy bay của Air India bị dọa đánh bom
Hành khách sơ tán khẩn cấp vì máy bay của Air India bị dọa đánh bom

VOV.VN - Air India nhận được tin đe dọa đánh bom khi chiếc máy bay của hãng này còn chưa hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Hành khách sơ tán khẩn cấp vì máy bay của Air India bị dọa đánh bom

Hành khách sơ tán khẩn cấp vì máy bay của Air India bị dọa đánh bom

VOV.VN - Air India nhận được tin đe dọa đánh bom khi chiếc máy bay của hãng này còn chưa hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok.

Cháy rừng bùng phát dữ dội, Pháp sơ tán khẩn cấp 10.000 người dân
Cháy rừng bùng phát dữ dội, Pháp sơ tán khẩn cấp 10.000 người dân

VOV.VN - 10.000 người dân Pháp phải sơ tán khẩn cấp, 1.800 nhân viên cứu hỏa được điều động để đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng ở miền Nam nước này.

Cháy rừng bùng phát dữ dội, Pháp sơ tán khẩn cấp 10.000 người dân

Cháy rừng bùng phát dữ dội, Pháp sơ tán khẩn cấp 10.000 người dân

VOV.VN - 10.000 người dân Pháp phải sơ tán khẩn cấp, 1.800 nhân viên cứu hỏa được điều động để đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng ở miền Nam nước này.