Nguyên nhân làm gia tăng căng thẳng, đẩy Serbia và Kosovo đến bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo xảy ra đều đặn do vấn đề Kosovo chưa được giải quyết từ năm 1999, khi tỉnh Kosovo giành độc lập trên thực tế sau khi NATO (do Mỹ đứng đầu) phát động chiến dịch tấn công Nam Tư cũ.

Tuy nhiên, lần này có nguy cơ căng thẳng thường lệ giữa đôi bên sẽ leo thang thành một cuộc xung đột nguy hiểm do bối cảnh đã thay đổi đáng kể.

Vấn đề Kosovo đã được giải quyết trong thế kỷ 20 theo chuẩn phổ biến thời đó, cụ thể là theo các tiêu chí của EU và không có sự lựa chọn nào khác, không có phương án B, C, hoặc D.

Hiện giờ, hai hoàn cảnh chính đã thay đổi.

Thứ nhất, EU ở trong trạng thái không sẵn sàng đón nhận trách nhiệm đầy đủ đối với tình hình chính trị cực kỳ phức tạp ở gần họ. Việc EU quản lý các vấn đề trung tâm ở Balkan (ở Bosnia và Kosovo) chưa dẫn tới kết quả mong muốn trong 1/4 thế kỷ qua.

Thứ hai, Nga và phương Tây (EU cộng với Mỹ và NATO) đang trong trạng thái đối đầu nghiêm trọng xung quanh nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Do vậy, sẽ khó kỳ vọng Nga tham gia giải quyết vấn đề Kosovo vào lúc này. EU cũng khó hợp tác với Nga trong vấn đề Kosovo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo
Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh chính phủ của ông đang cố gắng để hạ nhiệt tình hình nhưng vẫn khẳng định: "Dù khó khăn thế nào, sẽ không có sự đầu hàng, Serbia sẽ chiến thắng".

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

Serbia tuyên bố “không đầu hàng” trước động thái mới nhất của chỉ huy Kosovo

VOV.VN - Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhấn mạnh chính phủ của ông đang cố gắng để hạ nhiệt tình hình nhưng vẫn khẳng định: "Dù khó khăn thế nào, sẽ không có sự đầu hàng, Serbia sẽ chiến thắng".

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine
Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga và giới chức thân Nga ở Donetsk đã bày tỏ sự phản đối việc pháo kích trại tù binh người Ukraine ở Donetsk và quy trách nhiệm về hành động này cho chính quyền Ukraine.

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

Nga phản đối việc "pháo kích nhầm" vào các tù binh người Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga và giới chức thân Nga ở Donetsk đã bày tỏ sự phản đối việc pháo kích trại tù binh người Ukraine ở Donetsk và quy trách nhiệm về hành động này cho chính quyền Ukraine.

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?
Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bước sang giai đoạn mới trong thời gian ngắn nữa, khi phía Ukraine đang dốc sức cho một cuộc phản công "được ăn cả, ngã về không" nhằm vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu cuộc chiến.

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

Quân đội Ukraine "được ăn cả, ngã về không" khi cố giành lại Kherson?

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine có thể bước sang giai đoạn mới trong thời gian ngắn nữa, khi phía Ukraine đang dốc sức cho một cuộc phản công "được ăn cả, ngã về không" nhằm vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát từ giai đoạn đầu cuộc chiến.

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson
Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

VOV.VN - Sau một thời gian tạm lắng, cả Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự, điều quân đánh lớn. Phía Ukraine xác nhận Nga có sự thay đổi chiến thuật, chiến lược. Kherson đang là điểm nóng.

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

Nga - Ukraine điều quân chuẩn bị đánh lớn, với trọng điểm Kherson

VOV.VN - Sau một thời gian tạm lắng, cả Nga và Ukraine bắt đầu gia tăng hoạt động quân sự, điều quân đánh lớn. Phía Ukraine xác nhận Nga có sự thay đổi chiến thuật, chiến lược. Kherson đang là điểm nóng.